LMHT: Bại tướng của Faker cho rằng SKT T1 dù khủng hoảng vẫn có thể trở lại thành đội tuyển xuất sắc nhất

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 17/03/2018 05:50 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Ambition - người đi rừng của KSV sau khi đánh bại JAG và có trận đấu tiếp theo gặp SKT T1.

Trong ngày 13/3 vừa qua, tại nhà thi đấu Nexon ở Gangnam, KSV Esports đã đánh bại JinAir GreenWings với tỷ số 2-1. Trong ván đầu tiên, Ambition đã sử dụng con bài Skarner và tận dụng chiêu cuối một cách tốt nhất có thể. Ngoài ra anh chàng này cũng cho thấy phong độ rất đáng tin cậy và chắc chắn với con bài Zac.

Đây là bài phỏng vấn cùng Ambition sau chiến thắng của KSV trước JAG!

Qua trận đấu ngày hôm nay, cơ hội giành được quyền tham dự play-offs của các bạn đã lớn hơn rất nhiều. Bạn thấy thế nào?

Vì chúng tôi đang tìm cách tham dự Play-offs nên chúng tôi cần phải giữ trình độ ngang bằng với những đội tuyển hàng đầu tại LCK. Việc giữ tinh thần trước khi bước vào play-offs là rất quan trọng nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giành chiến thắng trong cả bốn trận đấu còn lại.

Trong ván đầu tiên, mọi người đã được chứng kiến macro cực kỳ đặc trưng của KSV, rất gọn gàng. Cũng khá lâu rồi nhỉ?

Thật lòng mà nói, chúng tôi đã lệch pha rất nhiều trong gần như tất cả các trận đấu của đội tuyển. Chính nhờ vào lợi thế ở cả ba đường mà chúng tôi mới có thể giành chiến thắng trong ván đầu tiên.

Thật đáng tiếc, ngay sau khi thắng ván đầu tiên, các bạn lại thua trong ván thứ hai. Theo bạn thì tại sao các bạn lại thất bại?

Đáng ra chúng tôi đã có thể thi đấu tốt hơn. Nhưng mà khi chúng tôi thua giao tranh trong lúc giành con rồng lửa thì nó đã cho thấy sự cách biệt quá lớn. Đội tuyển đã gần như bị đẩy lùi về phía sau do giao tranh đó.

Các bạn đang trong chuỗi chiến thắng nhỉ? Đã có sự tiến bộ gì dẫn tới việc này vậy?

Chúng tôi đã đánh giá và đưa ra kết luận rằng phong độ cá nhân của các tuyển thủ rất kém. Nên chúng tôi đã tập luyện để cải thiện phong độ cá nhân của mọi người. Nhưng kể cả vậy thì chúng tôi vẫn chưa thể phối hợp một cách gọn gàng như mình từng làm. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục tập luyện và thi đấu thì cuối cùng mọi người sẽ có phong độ thật tốt trong giai đoạn Play-offs.

Tôi nghĩ là việc các bạn đạt thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng là hoàn toàn có thể. Theo bạn thì sao?

Tôi còn chưa đánh giá mọi trường hợp. Hiện giờ, chúng tôi đang chuẩn bị với tâm lý rằng chúng tôi sẽ tham dự Play-offs với tư cách một đội Wildcard. Nếu chúng tôi thắng tất cả các trận còn lại và các đội tuyển hạng đầu sảy chân ở một hoặc hai trận thì chúng tôi sẽ có thể giành hạng ba nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ xảy ra đâu.

Nếu các bạn vào được Play-offs thì bạn muốn gặp đội tuyển nào?

Tôi không quan tâm cho lắm. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng nên thứ tự của các đội tuyển mà chúng tôi cần phải đánh bại không quan trọng.

Bạn đã nói gì với các HLV khi đội tuyển thi đấu kém?

Chúng tôi đã kết luận rằng mình tập luyện chưa đủ. Hiện giờ chúng tôi đang tập luyện chăm chỉ như đã từng làm trước kia.

Bạn đánh giá phong độ cá nhân của mình thế nào?

Tôi rất tự tin vào nó. Tuy nhiên khả năng phối hợp quan trọng hơn. Chúng tôi đang tìm cách cải thiện khả năng phối hợp của mình. Từ những bước cơ bản nhất. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể hoàn thành mục tiêu của mình kịp thời giam tham gia Play-offs.

Đối thủ tiếp theo của các bạn là SKT T1. Đây là một trận đấu rất quan trọng. Bạn có dự đoán gì không?

Hiện giờ SKT đang gặp rắc rối. Tôi đã nghĩ về chuyện này được một khoảng thời gian rồi. Nhưng SKT là một đội tuyển mà chẳng ai thấy ngạc nhiên nếu họ tự dưng trở thành đội tuyển xuất sắc nhất một lần nữa cả. Chúng tôi sẽ tập trung vào bản thân mình hơn thay vì nghĩ về đối thủ. Tôi rất tự tin vào khả năng giành chiến thắng.

Bạn còn điều gì muốn chia sẻ với người hâm mộ không?

Tôi muốn cảm ơn vợ tôi vì đã tiếp tục cổ vũ cho tôi…Tôi cũng đã bị cô ấy mắng vì phong độ gần đây của mình. Tôi luôn cố gắng hết sức mình, tôi sẽ quay trở lại thi đấu và thể hiện một phong độ mà không khiến cho các bạn thất vọng.