LMHT: Artifact được báo chí quốc tế ca ngợi là MVP của ngày thi đấu thứ 2 Play-in CKTG 2019

Loris CarryUs  - Theo Helino | 04/10/2019 03:05 PM

Dù Lowkey Esports không giành được một kết quả quá mĩ mãn trong ngày thi đấu thứ 2 Play-in CKTG 2019, nhưng màn trình diễn của cá nhân Artifact vẫn đặc biệt ấn tượng.

Lowkey Esports đã kết thúc ngày ra quân của họ tại vòng Play-in CKTG 2019 với hiệu số 1 thắng - 1 thua. Đại diện VCS thất bại đáng tiếc trước MEGA Team, nhưng ngay lập tức lại giành được chiến thắng không kém phần bất ngờ trước Hong Kong Attitude. Dù màn trình diễn của LK chưa phải hoàn hảo, nhưng vẫn có một cá nhân trong số các tuyển thủ thể hiện phong độ nổi bật và vượt trội hơn hẳn, trong cả 2 trận đấu. Đó chính là người chơi Đường giữa Artifact.

Mới đây, trang tin Inven Global của Hàn Quốc đã đăng tải bài viết trên tiêu điểm trang chủ của họ, với nội dung bầu chọn Artifact là MVP trong ngày thi đấu thứ 2 của Vòng Play-in CKTG 2019.

LMHT: Artifact được báo chí quốc tế ca ngợi là MVP của ngày thi đấu thứ 2 Play-in CKTG 2019 - Ảnh 1.

Theo Inven, dù Lowkey đã thất thủ trước MEGA, nhưng màn trình diễn Akali trong tay Artifact vẫn rất ấn tượng. Anh đã có một kèo đấu ngang ngửa với Pantheon trong tay G4, dù thua thiệt về chất tướng. Với một đội hình không có chống chịu lẫn sát thương chủ lực về cuối game của LK, Akali của Artifact gần như là cứu cánh duy nhất của họ trong giai đoạn cuối game. Đáng tiếc là MEGA đã tận dụng rất tốt lợi thế trong ban/pick, và một Camille Đường trên quá xanh của Rockky đã khiến mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của đại diện đến từ VCS.

Tuy nhiên trong ván đấu thứ 2 với Hong Kong Attitude, Lowkey đã khắc phục được vấn đề ban/pick. Họ lựa chọn cho Artifact một vị tướng Xạ thủ chủ lực - Tristana, qua đó dễ dàng lăn cầu tuyết và giành chiến thắng một cách vượt trội hoàn toàn.

Người chơi Đường giữa của Lowkey kết thúc game đấu với KDA 11/3/1 và vượt 6000 tiền so với đối thủ của anh ta phía bên kia chuyến tuyến. Artifact cũng thể hiện một tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của LK, khi liên tục đảo đường và có mặt ở mọi điểm nóng giao tranh trên bản đồ.

LMHT: Artifact được báo chí quốc tế ca ngợi là MVP của ngày thi đấu thứ 2 Play-in CKTG 2019 - Ảnh 2.

Việc Tristana xanh sớm đã giúp LK triển khai thế trận của mình cực tốt. Họ tận dụng lợi thế về tầm bắn và khả năng giữ khoảng cách của Tay súng Yordle này nhằm bào đi những công trình một cách dễ dàng, kiểm soát và ăn mục tiêu lớn chóng vánh, không cho Hạt giống số 3 của LMS bất kỳ cơ hội kháng cự nào.

Cây viết của Inven cho rằng, dù đại diện Hàn Quốc - DAMWON có thành tích tốt hơn hẳn, nhưng thực tế đó là điều mà họ bắt buộc phải thực hiện được. Cộng đồng LMHT xứ kim chi thậm chí còn tỏ ra không hài lòng khi đội tuyển của họ tỏ ra đội chút chuệch choạc trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Trong khi đó, màn trình diễn của Artifact trong ngày thi đấu vừa qua lại thuyết phục được hầu hết các chuyên gia. Anh chàng có một khởi đầu tương đối ổn, và sau đó tiếp tục cải thiện những vấn đề tồn đọng để góp công lớn mang về chiến thắng cần thiết cho Lowkey.

Highlight Lowkey 1 - 0 Hong Kong Attitude

Nếu duy trì một phong độ ổn định như hiện tại, cơ hội để Lowkey Esports hướng tới ngôi nhất bảng C vẫn còn nguyên vẹn, nếu họ có thể đánh bại được cả MEGA lẫn Hong Kong Attitude trong giai đoạn lượt về.