LMHT: Aatrox bỗng nhiên "comeback" cực kỳ mạnh mẽ sau đợt chỉnh sửa kỹ năng ở phiên bản 9.9

Loris CarryUs  - Theo Helino | 22/05/2019 04:38 PM

Aatrox ở phiên bản 9.9 có thể coi là một Aatrox hoàn hảo và có lối chơi giống nhất với cốt truyện của vị tướng này.

Kể từ khi được làm lại, bộ ba Aatrox, Akali và Irelia chính là những cái tên khiến đội ngũ cân bằng tướng của Riot Games phải đau đầu nhất. Giảm sức mạnh thế nào, cả 3 đều vẫn có chỗ đứng trên Đấu Trường Công Lý. Game thủ cứ kêu gào rằng tướng này quá OP, tướng kia quá mạnh, bất chấp Riot Games đã tước đi rất nhiều "quyền năng" của bộ 3 này.

Với Aatrox, thậm chí vị tướng này còn bị phế đi với các cơ chế thay đổi của chiêu E và biến mất trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên sau đợt làm lại ở phiên bản 9.9, có vẻ như Riot Games đã tìm ra hướng đi mới cho Quỷ Kiếm Darkin.

LMHT: Aatrox bỗng nhiên comeback cực kỳ mạnh mẽ sau đợt chỉnh sửa kỹ năng ở phiên bản 9.9 - Ảnh 1.

Có thể coi những thay đổi của Aatrox từ phiên bản 9.9 là một đợt làm lại. Nội tại của vị tướng này cho phép hồi máu dựa trên sức mạnh công kích cộng thêm gây ra. Thời gian hồi chiêu cũng giảm đi nhưng bù lại sát thương theo % máu tối đa cũng giảm theo. Tiếp đến, chiêu Q có thời gian hồi ngắn hơn, sát thương lớn hơn.

Đặc biệt nhất là cơ chế của chiêu cuối mang tên Chiến Binh Tận Thế. Giờ đây Aatrox sẽ không còn hồi sinh theo kiểu vô tội vạ nữa. Khi bật Ulti lên, Aatrox sẽ được tăng thời gian hiệu lực thêm 5 giây, tái tạo lại khả năng tăng tốc độ di chuyển, Chiến Binh Tận Thế vẫn mang đến khả năng cải tử hoàn sinh cho Aatrox, nhưng với điều kiện là hắn phải hạ gục được đối thủ. Ngoài ra, khả năng hồi phục của chiêu cuối cũng xuất hiện với lượng máu hồi từ 40 – 70% khi sử dụng.

Để dễ hiểu nhất, chiêu cuối giờ đây yêu cầu bạn phải lao vào giao tranh, tìm kiếm điểm hạ gục để đổi lấy khả năng hồi sinh và tăng thời gian hiệu lực. Ngoài ra, khả năng hồi máu "như nước lã" với cơ chế mới giúp vị tướng này cực kì cò quay trong những tình huống solo hoặc 1vs2. Bật chiêu cuối lên, Chiến binh Darkin sẽ có thêm sát thương, tốc độ di chuyển và khô máu hơn rất nhiều so với cơ chế của chiêu cuối cũ.

LMHT: Aatrox bỗng nhiên comeback cực kỳ mạnh mẽ sau đợt chỉnh sửa kỹ năng ở phiên bản 9.9 - Ảnh 2.

Vũ Điệu Tử Thần đã trở thành trang bị không thể thiếu với Aatrox mới

"Nói có sách, mách có chứng", số liệu về Aatrox đang rất khả quan ở phiên bản LMHT 9.10 này. Theo Op.GG, hắn ta đang là vị tướng có tỷ lệ thắng lên tới 52,37% ở khu vực đường trên. Tỷ lệ chọn vị tướng này đang "vô đối" với 14,2% và tỷ lệ cấm cũng nằm trong top 1 với 58,17%.

LMHT: Aatrox bỗng nhiên comeback cực kỳ mạnh mẽ sau đợt chỉnh sửa kỹ năng ở phiên bản 9.9 - Ảnh 3.

Cuối cùng sau rất nhiều lần chỉnh sửa, buff, nerf, làm lại, thì Aatrox một lần nữa lại khuấy đảo Đấu trường công lý, tuy nhiên sự bá đạo của hắn đã được phát triển theo một hướng tích cực hơn, khi đòi hỏi người chơi phải đánh đổi sự an toàn để đổi lấy khả năng sát thương và càn quét team địch.