LMHT: 7 tài khoản Thách Đấu của 1 team VCSA bị Hack mất, gamer nghi ngờ Garena tiếp tay kẻ gian?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/05/2016 10:59 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, máy chủ Liên Minh Huyền Thoại của chúng ta xuất hiện 1 hành vi lừa đảo kiểu mới, gây hoang mang cho cộng đồng game thủ Việt Nam.

Mới đây, máy chủ Liên Minh Huyền Thoại của chúng ta xuất hiện 1 hành vi lừa đảo kiểu mới, gây hoang mang cho cộng đồng game thủ Việt Nam. Đó chính là kiểu lừa đảo xin Gmail, Yahoo, qua đó chiếm đoạt hoàn toàn tài khoản Liên Minh của nạn nhân. Có nghĩa là account bị lấy cắp sẽ bị thay đổi trắng thông tin, không cách nào lấy lại được, cho dù nhờ Chăm Sóc Khách Hàng của Garena.

Sự việc này được phản ánh đến tòa soạn của GameK vào ngày hôm qua, bởi 1 cựu tuyển thủ từng thi đấu tại VCSA. Vì một số lý do nhạy cảm, chúng tôi xin được giấu tên của họ của người gửi tên. Bạn H kể lại rằng, mình cùng với 7 thành viên trong team, đã bị mất toàn bộ tài khoản Liên Minh Huyền Thoại. Cùng với đó là xóa trắng tất cả thông tin, bao gồm cả email lẫn số điện thoại.

Theo lời kể, khoảng 11h sáng ngày 24/5, H bỗng dưng nhận được tin nhắn từ thành viên chơi hỗ trợ chung team với mình. Và được người đó hỏi mượn gmail có việc để dùng mà không biết rằng Facebook của bạn mình đã bị kẻ lừa đảo hack mất.

Vì thế H dễ dàng đưa toàn bộ thông tin email của mình cho kẻ gian. Sau đó không lâu, H không thể đăng nhập được vào tài khoản thì mới biết mình đã bị lừa đảo. Mất đứt tài khoản rank Thách Đấu cùng với với đó là số trang phục đáng giá lên đến hàng chục triệu đồng.

Cùng team VCSA với H cũng có 6 thành viên khác bị lừa đảo với cách thức tương tự.Liên hệ lên tổng đài Chăm Sóc Khách Hàng của Garena vẫn chưa nhận được phản hồi gì. Vì tài khoản mất trắng thông tin, việc lấy lại account đối với H và đồng đội chung team với mình là chuyện cực kỳ khó khăn.

Theo tính toán, giá trị tổng cộng của những tài khoản đó lên đến vài chục triệu VNĐ. Vì chúng đều là những tài khoản rank Thách Đấu và có rất nhiều skin đắt tiền. Thời gian ban đầu, các thành viên team của H còn cho rằng các hacker có tay trong của Garena.


H chia sẻ mình đã nạp hàng chục triệu VNĐ vào tài khoản của mình để mua trang phục.

H chia sẻ mình đã nạp hàng chục triệu VNĐ vào tài khoản của mình để mua trang phục.

Chính vì thế mới có thể chỉ với 1 email, đã có thể xóa trắng toàn bộ thông tin tài khoản của người chơi như vậy. Để tìm hiểu về chuyện này, chúng tôi đã liên hệ với 1 trong những "chuyên gia" xóa thông tin tài khoản Liên Minh Huyền Thoại và được biết. Chỉ cần email và 1 số thủ thuật đơn giản, hack bay 1 account là chuyện cực kỳ đơn giản.


7 tài khoản Thách Đấu đã bị kẻ gian lấy mất!

7 tài khoản Thách Đấu đã bị kẻ gian lấy mất!

Chính vì thế, chuyện Garena tiếp tay cho kẻ gian hãm hại khách hàng, là chuyện khó thể nào xảy ra được. Hành động này không khác nào "đập vỡ chén cơm" của mình. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, vấn đề bảo mật tài khoản Liên Minh Huyền Thoại của VED có lẽ cần phải xem xét kỹ càng và cẩn mật hơn.

Các bạn game thủ Việt cũng nên cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mới này. Người chơi thường cảnh giác và rất ít khi cho người khác ID và Pass của account Liên Minh Huyền Thoại của mình. Nhưng lại rất dễ dàng nhập gmail vào 1 trang nào đó để nhận quà, ưu đãi gì đó. Mà không biết rằng hành động này cũng có thể làm bạn mất trắng tài khoản.

Không cho mượn email trong bất cứ hoàn cảnh nào và hãy luôn cảnh giác khi nhập thông tin của mình vào các trang web không chính thống nhé!