LMHT: 5 tướng sắp được buff cực mạnh, lột xác thành 'trùm cuối' trong phiên bản 9.8

MissingMiddle  - Theo Helino | 16/04/2019 11:59 PM

Những thay đổi trong bản cập nhật mới nhất của LMHT hứa hẹn sẽ giúp các vị tướng bị thất sủng bấy lâu trở lại mạnh mẽ trên Đấu trường công lý.

Phiên bản LMHT 9.8 chuẩn bị được ra mắt sẽ mang đến sự thay đổi một cách đáng kể đối với những vị tướng vốn bị "vứt xó" từ lâu, trong bối cảnh mà cộng đồng game thủ dường như đã quá chán ngán với cảnh những quân bài như Jayce, Sylas, Irelia v.v hoành hành bấy lâu nay.

Kayn

Kayn là vị tướng đi rừng gần như mất hút trên đấu trường chuyên nghiệp do khả năng kiểm soát bản đồ ở mức yếu, sức mạnh chủ yếu phụ thuộc vào khả năng ám sát đối thủ và chỉ thích hợp với lối chơi ở xếp hạng đơn. Bởi vậy mà Riot Games đã quyết định buff mạnh lối chơi sát thủ của Kayn khi mà giờ đây chiêu E ở dạng tiến hóa Sát thủ bóng đêm luôn cố định ở 8s hồi chiêu.

LMHT: 5 tướng sắp được buff cực mạnh, lột xác thành trùm cuối trong phiên bản 9.8 - Ảnh 1.

Kayn sát thủ bóng đêm chắc chắn sẽ là nỗi ám ảnh mới của các vị tướng xạ thủ

Sự thay đổi này là vô cùng quan trọng khi lối lên đồ thông dụng của Kayn sẽ dễ dàng có 40% thời gian giảm hồi chiêu và nhờ đó, hắn có thể spam chiêu E liên tục để vượt địa hình, luồn lách ở những khu vực khuất tầm nhìn nhằm tạo ra những cuộc gank bất ngờ hay cấu máu một cách an toàn với combo E-W. Chính nhờ buff nhỏ nhưng ý nghĩa lớn này, Kayn nhiều khả năng sẽ comeback mạnh mẽ ở môi trường xếp hạng, còn ở những giải đấu chuyên nghiệp thì có lẽ vẫn còn phải chờ đợi dài dài.

Renekton

Trước phiên bản 9.8, dù không được thay đổi quá nhiều, nhưng với việc những trang bị ưa thích như Ngọn giáo Shojin hay ngọc Chinh Phục được tăng sức mạnh, Renekton đang trở nên cực kỳ hot ở môi trường xếp hạng đơn và cũng bắt đầu có tần suất xuất hiện nhiều hơn ở các giải đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên điểm yếu chết người của Renekton đó là không có kỹ năng combat thật sự quá mạnh do cách tiếp cận giao tranh khá dễ bị bắt bài, khả năng khống chế chỉ là đơn mục tiêu mà thôi.

LMHT: 5 tướng sắp được buff cực mạnh, lột xác thành trùm cuối trong phiên bản 9.8 - Ảnh 2.

Renekton giờ sẽ được buff mạnh khả năng giao tranh nhỏ lẻ

Ở bản 9.8 này, Renekton lại tiếp tục được buff mạnh theo hướng một vị tướng solo đường thuần túy với khả năng hồi máu khi dùng chiêu trúng tướng địch và lượng hồi máu tối đa của chiêu Q – Vũ điệu cá sấu được tăng lên, hơn nữa thì chỉ số cơ bản như tốc độ đánh và giáp theo cấp cũng được bổ sung khá nhiều. Giờ đây Renekton sẽ là hung thần thực sự trong các cuộc giao tranh nhỏ lẻ như 1v1, 2v2.

Gnar

Gnar dường như bị bỏ xó quá lâu ở đường trên khi mà vị tướng này không thích hợp lắm với những viên ngọc siêu cấp mới, có chăng là ngọc Bước chân thần tốc mang lại cho vị tướng này khả năng trụ đường tốt hơn mà thôi. Hơn nữa các vị tướng đấu sĩ cầm Chinh Phục tràn lên đường trên càng làm cho Gnar rất khó thở ở giai đoạn đi đường. Điều cuối cùng làm cho Gnar không còn trọng dụng đó là việc kiểm soát lượng nộ của Gnar quá khó và đối thủ dễ dàng có thể khai thác điểm yếu này, bàng việc tổ chức giao tranh ngay khi Gnar của bạn trở về dạng Tí nị.

LMHT: 5 tướng sắp được buff cực mạnh, lột xác thành trùm cuối trong phiên bản 9.8 - Ảnh 3.

Ở bản 9.8 thì Gnar khổng lồ sẽ xuất hiện nhiều hơn tương đối

Vì thế trên các thay đổi thử nghiệm, chiêu cuối GNAR!!! được giảm cực nhiều thời gian hồi chiêu, xuống còn 90/60/30s ở cấp 6/11/16, nghĩa là với Rìu đen và ở cấp 16, Gnar sẽ sử dụng chiêu cuối mỗi 24s, một con số vô cùng đáng quan tâm và biết đâu đó với sự thay đổi này thì Gnar sẽ được trở lại vô cùng mạnh mẽ.

Jhin

Với việc các trang bị chí mạng được buff cùng Phong thần kiếm bị nerf, Jhin cũng tụt dốc không phanh về sức mạnh và rơi vào nhóm yếu trong các vị tướng xạ thủ. Vì thế mà Jhin được buff khả năng setup giao tranh giữa và cuối trận khá nhiều: chiêu E – Cạm bẫy nghệ thuật tăng thời gian tồn tại từ 2 lên 3 phút và thời gian tích cộng dồn giảm đi khá nhiều, xuống chỉ còn 16s ở cấp độ 5. Bên cạnh đó thì sát thương của chiêu R – Sân khấu tử thần cũng tăng nhẹ từ 1-3.5x lên 1-4x sát thương dựa trên máu tổn thất.

LMHT: 5 tướng sắp được buff cực mạnh, lột xác thành trùm cuối trong phiên bản 9.8 - Ảnh 4.

Jhin được buff tương đối nhiều ở chiêu cuối Sân khấu tử thần

Những buff này đánh mạnh vào khả năng tham gia giao tranh ở giữa trận cho Jhin khi sát thương của chiêu R được tăng kha khá, chiêu E Cạm bẫy nghệ thuật giờ đây được giảm mạnh thời gian hồi chiêu và có thể tạo ra rất nhiều khó chịu cho đối thủ.

Trundle

Từ một vị tướng bá đạo ở cả đường trên lẫn đi rừng, Trundle rơi xuống đáy vực với việc tụt tới 8% tỉ lệ thắng chỉ trong một phiên bản,khi chiêu Q - Nhai nuốt bị giảm mạnh sát thương, trong khi thời gian cướp sát thương cũng bị giảm từ 8s xuống 5s, cũng như tăng hồi chiêu của chiêu E – Cột băng. Trundle sau cú nerf chí mạng chỉ còn là lựa chọn không mấy được ưu ái ở đường trên mà thôi, khi không thể thở nổi với các vị tướng ăn thịt mạnh mẽ như LeeSin, Jarvan IV hay thậm chí là cả Elise, Gragas ở vị trí Đi rừng.

LMHT: 5 tướng sắp được buff cực mạnh, lột xác thành trùm cuối trong phiên bản 9.8 - Ảnh 5.

Trundle thực sẽ trở lại là Hung Thần ở đường trên

Và để mang tên vua Quỷ khổng lồ này trở lại, Riot Games đã quyết định buff mạnh Trundle bằng cách giảm 10s hồi chiêu ở mọi cấp của chiêu cuối Chinh Phục, chiêu Cột băng - E được tăng tỉ lệ làm chậm và sát thương gốc của chiêu Nhai nuốt Q được tăng trở lại. Với những thay đổi này thì có lẽ Trundle sẽ tăng mạnh tỉ lệ thắng lên khoảng 50% và trở thành một vị tướng khá ổn ở đường trên nhờ việc trao đổi chiêu thức tốt bằng khả năng cướp sát thương từ chiêu Q.