LMHT: 5 tướng hoàn hảo, chuyên dùng để leo rank trong phiên bản 9.8

Phương Tranh  - Theo Helino | 18/04/2019 11:59 PM

Những tướng được đề cử trong danh sách này hứa hẹn sẽ sở hữu tỉ lệ thắng cực cao trong phiên bản LMHT 9.8 nhờ những đợt điều chỉnh meta từ phía Riot Games.

MSI 2019 đang đến rất gần, điều này đồng nghĩa với việc phiên bản LMHT 9.8 sẽ không có quá nhiều thay đổi lớn. Thay vào đó, phiên bản lần này sẽ chỉ tập trung vào một các buff và nerf nhỏ nhưng ý nghĩa với một số vị tướng các trang bị quan trọng.

Dưới đây là top 5 đề cử tướng nên sử dụng để leo Rank trong phiên bản 9.8:

Hecarim đường trên

LMHT: 5 tướng hoàn hảo, chuyên dùng để leo rank trong phiên bản 9.8 - Ảnh 1.

Hecarim đường trên chắc chắn xứng đáng có một vị trí trong danh sách này, đặc biệt là sau màn thể hiện ngoạn mục của hắn ta trong một vài phiên bản gần đây. Hecarim không phải nhận bất cứ nerf nào trong phiên bản 9.8, đồng nghĩa với việc tiếp tục duy trì sự thống trị của mình ở đường trên. Khi đi đường, hắn ta giành thắng lợi khi trao đổi chiêu thức trước hầu như mọi đối thủ, và chiến đấu chống lại hắn ta gần như là không thể. Giai đoạn sau của trận đấu, người chơi đối đầu với Hecarim đều có chung một số phận khi không thể chạm vào được hắn ta trong bất cứ pha truy đuổi nào và có nguy cơ bốc hơi trong chớp mắt trong giao tranh.

Renekton đường trên

LMHT: 5 tướng hoàn hảo, chuyên dùng để leo rank trong phiên bản 9.8 - Ảnh 2.

Thậm chí ngay từ phiên bản 9.7, những người chơi Renekton cấp cao đã có thể khai thác rất tốt sức mạnh của hắn ta, biến hắn ta thành một vũ khí không thể coi thường ở khu vực đường trên. Những buff mà hắn ta nhận được ở phiên bản 9.8 chỉ đơn giản là đặt hắn ta vào một vị trí thuận lợi hơn trước rất nhiều mà thôi. Khả năng hồi phục của Renekton giờ đây được cải thiện và nâng cao đến mức giúp hắn ta không chỉ cực bá đạo trong các pha giao tranh nhỏ lẻ ở đường mà còn cực giỏi trong giao tranh tổng. Ngoài ra, việc tăng tốc độ đánh cho Renekton còn cho phép hắn ta đẩy lẻ mạnh hơn trước rất nhiều.

Morgana đường giữa

LMHT: 5 tướng hoàn hảo, chuyên dùng để leo rank trong phiên bản 9.8 - Ảnh 3.

Hầu hết người chơi vẫn đang tin tưởng rất nhiều vào sự lựa chọn Morgana đường giữa. Món trang bị Hextech GLP-800 mang lại cho cô áp lực bản đồ cực kì cao trong khi khả năng bắt và giết kẻ địch của cô vẫn duy trì ở mức cao. Giai đoạn đi đường của Morgana rất an toàn nhờ khả năng dọn lính từ xa và Khiên Đen, trong khi giai đoạn cuối game, cô vẫn là người đi đường đa dụng hàng đầu nhờ lý do tương tự. Morgana không có sát thương duy trì như hầu hết những tướng đường giữa khác cung cấp, nhưng trong thời đại mà các tướng hyper-carry đang thống trị thì cần một người chơi có khả bắt giữ đối thủ đã là quá đủ.

Rek’Sai rừng

LMHT: 5 tướng hoàn hảo, chuyên dùng để leo rank trong phiên bản 9.8 - Ảnh 4.

Trong rừng, Rek’Sai vẫn duy trì ngôi vị bá chủ của mình. Khả năng duy trì của cô là quá đáng sợ, đồng thời lượng sát thương cao đến mức vô lý và độ cơ động khó ai sánh kịp. Góc gank của Rek’Sai là vô cùng lớn và hầu như luôn thành công, điều này giúp cô tạo áp lực cực lớn trên bản đồ. Những pha đi gank sớm đầu game của Rek’Sai có tác dụng tạo tiền đề rất lớn cho bản thân cô và đồng đội lăn cầu tuyết, trong khi về cuối game đóng góp của cô trong giao tranh tổng vẫn là rất lớn.

Kai’Sa

LMHT: 5 tướng hoàn hảo, chuyên dùng để leo rank trong phiên bản 9.8 - Ảnh 5.

Kai’Sa hiếm khi nào hoàn toàn biến mất khỏi meta, tuy nhiên thời gian gần đây cô quả thật có chút lu mờ so với những tướng ADC đường dưới khác. Điều này sẽ được thay đổi hoàn toàn trong phiên bản 9.8 nhờ việc Gươm Của Vua Vô Danh bị nerf kết hợp với việc buff Phong Thần Kiếm. Bằng cách giảm sức mạnh trang bị chính của các đối thủ khắc tinh trong khi trang bị chính của mình lại được tăng sức mạnh, giờ đây Kai’Sa một lần nữa có đủ sức cạnh tranh ở giai đoạn giữa game. Giai đoạn đi đường của cô chưa bao giờ là tệ, chỉ có khả năng thăng tiến sức mạnh của cô không quá tốt như những Xạ Thủ khác mà thôi. Một khi điều này được khắc phục, Kai’Sa sẽ một lần nữa vươn lên thống trị khu vực đường dưới.