LMHT: 5 thay đổi tiêu cực khiến người chơi "ngứa mắt" nhất nếu xuất hiện trong phiên bản 9.13

Phương Tranh  - Theo Helino | 21/06/2019 11:50 PM

Phiên bản LMHT 9.13 sắp tới sẽ đem lại rất nhiều cập nhật lớn, tuy nhiên không phải sự thay đổi nào cũng được game thủ chờ đón.

LMHT phiên bản 9.13 hứa hẹn sẽ rất thú vị sau khi phiên bản 9.12 khiến khá nhiều người chơi thất vọng với hàng loạt những nerf nặng nề và làm lại đối với nhiều tướng. Dưới đây là 5 điều mà người chơi không muốn Riot thực hiện trong phiên bản sắp tới – LMHT phiên bản 9.13:

5. Tự hủy một vài vị tướng

LMHT: 5 thay đổi tiêu cực khiến người chơi ngứa mắt nhất nếu xuất hiện trong phiên bản 9.13 - Ảnh 1.

Qua danh sách thay đổi trên máy chủ PBE hiện tại và bài đăng của Riot Meddler về cân bằng trò chơi phiên bản 9.12, chúng ta đều biết rằng những tướng như Mordekaiser và Pyke đang được xem xét một số nerf khá nghiêm trọng trong phiên bản 9.13 sắp tới. Mordekaiser kể từ sau khi làm lại đã trở thành một lựa chọn khá mạnh ở đường trên trong khi Pyke đang thực sự thống trị đường giữa ở mọi cấp độ chơi. Cả hai vị tướng này đều nên được điều chỉnh để không quá OP, tuy nhiên một nerf nặng nề tới mức khiến chúng không thể chơi được trong thời gian tới là điều không phải ai cũng mong muốn.

4. Tiếp tục phá hủy Akali

LMHT: 5 thay đổi tiêu cực khiến người chơi ngứa mắt nhất nếu xuất hiện trong phiên bản 9.13 - Ảnh 2.

Akali được chứng minh là một trong những tướng khó cân bằng nhất game trong những năm qua. Bất cứ một đợt thay đổi nào cũng khiến cho cô ta rơi vào tình trạng một là quá mạnh mẽ đến mức OP, hai là quá yếu đuối đến mức hoàn toàn không thể chơi được. Hiện tại trên máy chủ PBE, Akali đang được xem xét trang bị lại một số khả năng gây sát thương chính của mình, và những người chơi Akali trình độ cao dường như sẽ bị chia rẽ dù cho những thay đổi này giúp đỡ hay cản trở vị tướng này.

3. Khiến Illaoi trở nên OP

LMHT: 5 thay đổi tiêu cực khiến người chơi ngứa mắt nhất nếu xuất hiện trong phiên bản 9.13 - Ảnh 3.

Nói về những thay đổi không chắc chắn, Illaoi đang được cân nhắc một chút trang bị lại để biến cô ta trở nên mạnh mẽ hơn trong giao tranh tổng và trong việc đẩy đường. Với việc bản chất cô ta đã là một kẻ bắt nạt khi đi đường, những thay đổi được đề xuất sẽ thực sự trợ giúp rất nhiều cho bộ kĩ năng của cô ta, và điều này sớm hay muộn cũng đẩy Illaoi vào tình trạng quá OP ở đường trên.

2. Qiyana thế chỗ Pyke ở đường đơn

LMHT: 5 thay đổi tiêu cực khiến người chơi ngứa mắt nhất nếu xuất hiện trong phiên bản 9.13 - Ảnh 4.

Qiyana và Pyke đóng vai trò khá tương tự nhau khi đi đường đơn: cả hai đều là những sát thủ STVL với độ cơ động cực kì cao, những người có thể dồn sát thương hạ gục đối thủ đi đường sau đó đi roam một cách thường xuyên. Không có gì sai trái với phong cách chơi vốn có của những tướng này, tuy nhiên người chơi LMHT đã phải chật vật đối phó với nó trong mọi trận đấu trong nhiều tuần trở lại đây. Hy vọng rằng Qiyana sẽ mang lại một làn gió mới cho người chơi hơn là chỉ tàng hình và kết liễu kẻ địch trong chớp mắt – y như những gì Pyke đang thể hiện tại thời điểm hiện tại.

1. Đấu Trường Chân Lý trở thành một ưu tiên quá lớn

LMHT: 5 thay đổi tiêu cực khiến người chơi ngứa mắt nhất nếu xuất hiện trong phiên bản 9.13 - Ảnh 5.

Riot Games là một công ty lớn ở thời điểm hiện tại, và không có vẻ gì là họ đang bị mất phương hướng giữa LMHT và Đấu Trường Chân Lý. Tuy nhiên, với việc dồn quá nhiều công sức và tài nguyên cho chế độ chơi mới, nhiều người đang tỏ ra lo ngại vào việc Riot đang ưu tiên quá nhiều cho nó. Khác với những chế độ chơi khác diễn ra trong LMHT, Đấu Trường Chân Lý là một chế độ tách biệt và những người chơi dù không biết gì về LMHT vẫn có thể tham gia. Mặc dù nó có thể giúp LMHT thu hút thêm một cơ sở người chơi mới, song những tổn thất mà LMHT có thể gánh chịu vẫn tồn tại một khi Riot đánh mất sự tập trung của mình.