LMHT: 5 thay đổi mà người chơi mong mỏi Riot áp dụng trong phiên bản 9.4 sắp tới

Phương Tranh  - Theo Helino | 15/02/2019 11:35 PM

LMHT phiên bản 9.4 đã đến rất gần với người chơi chúng ta, và có một vài thay đổi nên được Riot áp dụng ngay trong lẫn cập nhật này.

Phiên bản 9.3 đã ra mắt và mang lại rất nhiều thay đổi cho LMHT, bao gồm việc khôi phục sức mạnh cho các trang bị chí mạng và các Xạ Thủ ADC truyền thống. Tất nhiên, điều này chỉ có nghĩa là người chơi chuyển ngay sang mục tiếp theo trong danh sách nhu cầu, năm trong số đó đã được liệt kê ngắn ở đây. Đây là năm thay đổi người chơi muốn có trong phiên bản 9.4 của Liên Minh Huyền Thoại.

5. Thay đổi Vi

LMHT: 5 thay đổi mà người chơi mong mỏi Riot áp dụng trong phiên bản 9.4 sắp tới - Ảnh 1.

Cảnh Binh Piltover có những thay đổi sắp diễn ra và có khả năng sẽ xuất hiện trong phiên bản 9.4. Đối với những người hâm mộ cô nàng đi rừng tóc hồng này, những thay đổi này không đến đủ nhanh và họ đang khao khát thấy chúng trở thành sự thật càng sớm càng tốt. Vi đã không có mặt trong top những tướng đi rừng hàng đầu trong một thời gian khá dài. Với những thay đổi dự kiến tập trung vào tốc độ dọn rừng và khả năng dồn sát thương, hy vọng rằng Vy sẽ sớm được sử dụng phổ biến hơn trên bản đồ Summoner Rift.

4. Tăng sức mạnh Akali

LMHT: 5 thay đổi mà người chơi mong mỏi Riot áp dụng trong phiên bản 9.4 sắp tới - Ảnh 2.

Sau khi bị giảm sức mạnh trong phiên bản 9.3, Akali đã có một quãng thời gian tệ hại khi liên tục nằm cuối bảng xếp hạng tỉ lệ thắng. Không có khả năng hồi máu đến từ chiêu Q – Phi Đao Năm Cánh cũng như mất khả năng tàng hình khỏi tầm trụ bắn trong Bom Khói (W), Akali giờ đây dễ bị tổn thương hơn trong đường và có khả năng bị tụt lại rất xa trong thời gian đầu game. Mặc dù Akali vẫn sở hữu đủ lực sát thương để xóa sổ mục tiêu ngay lập tức vào cuối game, nhưng sự chênh lệch quá lớn giữa hai thời điểm mạnh và yếu khiến lựa chọn Akali trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.

3. Tính năng màn hình tải trận mới

LMHT: 5 thay đổi mà người chơi mong mỏi Riot áp dụng trong phiên bản 9.4 sắp tới - Ảnh 3.

Màn hình tải trận mới xuất hiện trong phiên bản 9.3 cho khu vực NA dưới dạng bản phát hành thử nghiệm giới hạn trước khi được phát hành toàn cầu. Điều đó nói lên rằng, các tính năng đã được hứa hẹn như cửa sổ trò chuyện trong khi tải màn hình vẫn chưa được triển khai. Mặc dù các nhà phát triển tuyên bố rằng có thể cần thêm một vài phiên bản, song hy vọng rằng tính năng mới này có thể xuất hiện sớm nhất trong lần cập nhật sắp tới.

2. Xóa sổ meta Frostmancy trong hàng chờ solo

LMHT: 5 thay đổi mà người chơi mong mỏi Riot áp dụng trong phiên bản 9.4 sắp tới - Ảnh 4.

Bản thân hệ thống tiền thưởng lẫn ngọc Đạo Chích đều có những điểm đáng ghét của riêng mình, và khi kết hợp những điểm đáng ghét này lại với nhau, phản ứng dữ dội đến từ cộng đồng là điều đương nhiên. Mặc dù mỗi khi meta mới xuất hiện sẽ tạo một chút tò mò, hưng phấn lẫn giải trí, nhưng khi chứng kiến tận mắt nó trong một trận thi đấu chính thức, nhìn một game thủ chuyên nghiệp farm 1 CS trong khi đối thủ farm 58 CS ở phút thứ 8, thì thật sự có điều gì đó không ổn. Trong MOBA nói chung và LMHT nói riêng, không một chiến thuật từ chối last hit lính nào nên được khuyến khích, và xóa sổ meta Frostmancy là điều đương nhiên.

(Frostmancy = Frostfang (Nanh Băng – nâng cấp từ Lưỡi Gươm Đoạt Thuật) + Kleptomancy (ngọc Đạo Chích).

1. Giảm sức mạnh Yasuo

LMHT: 5 thay đổi mà người chơi mong mỏi Riot áp dụng trong phiên bản 9.4 sắp tới - Ảnh 5.

Yasuo không phải là một tướng quá mạnh, ít nhất trong khoảng nửa năm trở lại đây. Tuy nhiên với việc khôi phục sức mạnh của các trang bị chí mạng, đồng nghĩa với việc Yasuo gián tiếp được tăng sức mạnh hơn so với trước. Không chỉ vậy, Ma Vũ Song Kiếm "mới" còn bổ sung thêm vào kho vũ khí của hắn ta, biến hắn ta trở thành một cơn ác mộng thực sự ở thời điểm hiện tại. Không có chuyện các trang bị chí mạng bị giảm sức mạnh, vậy Yasuo chỉ có thể bị nerf trong thời gian sắp tới, nếu như Riot không muốn xuất hiện thêm một tướng lỗi trong game.