LMHT: 5 thay đổi đáng mong đợi nhất phiên bản 10.6 – Bao giờ mới đến hồi kết cho chiến thuật 'cái phễu'?

Phương Tranh  - Theo Nhịp Sống Việt | 17/03/2020 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phiên bản 10.6 đã đến rất gần với chúng ta và đây là danh sách những thay đổi được người chơi mong chờ Riot thực hiện nhất trong phiên bản mới.

Mặc dù những thay đổi cho phiên bản LMHT 10.6 đã được Riot lên kế hoạch và tiến hành thử nghiệm trên máy chủ PBE trong thời gian vừa qua, tuy nhiên mọi thứ vẫn có thể thay đổi cho đến phút chót. Chúng ta vẫn có quyền hy vọng những đề xuất thay đổi dưới đây trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất:

1. Loại bỏ hoàn toàn tướng Hỗ Trợ khỏi đường trên

Kể từ đầu Mùa 10, các tướng Hỗ Trợ đã bắt đầu có xu hướng xâm lược khu vực đường trên. Sona có tỉ lệ thắng cao nhất trong số tất cả các tướng đường trên trong ba phiên bản liên tiếp trong khi Soraka là lựa chọn hàng đầu trong lối chơi chuyên nghiệp. Đến với phiên bản 10.5, hai nữ tướng này đã nhường vị trí cho Janna – hiện đang có tỉ lệ thắng 53% và được coi là một trong những tướng đường trên tốt nhất hiện nay.

LMHT: 5 thay đổi đáng mong đợi nhất phiên bản 10.6 – Bao giờ mới đến hồi kết cho chiến thuật cái phễu? - Ảnh 1.

Sự thành công của các tướng Hỗ Trợ ở đường trên đã chỉ ra rằng vai trò này hiện tại đang tệ đến mức nào. Các tướng như Janna, Sona và Soraka đều có trang bị rẻ hơn nhiều so với các tướng đường trên khác và có thể hoàn thành những món trang bị này nhanh hơn, ngay cả khi để thua hơn 40 chỉ số lính. Loại bỏ tướng Hỗ Trợ khỏi khu vực đường trên nên là ưu tiên hàng đầu của Riot trong thời gian tới.

2. Chấm dứt chiến thuật "cái phễu"

LMHT: 5 thay đổi đáng mong đợi nhất phiên bản 10.6 – Bao giờ mới đến hồi kết cho chiến thuật cái phễu? - Ảnh 2.

Trong hơn bốn phiên bản gần đây, tướng có tỉ lệ thắng cao nhất ở đường giữa tiếp tục lại là một tướng Hỗ Trợ - Taric. Với những buff gần đây dành cho Gươm Của Vua Vô Danh, bộ đôi Taric – Master Yi chỉ càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chiến thuật "cái phễu" sẽ phá hủy lối chơi tương tác và tác động tiêu cực tới toàn bộ trò chơi, đối với cả đội đang sử dụng chiến thuật này lẫn đội đối phương.

3. Cho phép một số tướng mới tỏa sáng trong meta

LMHT: 5 thay đổi đáng mong đợi nhất phiên bản 10.6 – Bao giờ mới đến hồi kết cho chiến thuật cái phễu? - Ảnh 3.

Xuyên suốt mùa 10, top các tướng hàng đầu trong các vai trò luôn giữ ổn định với một vài cái tên quen thuộc, rất ít tướng ngoại lệ nào có cơ hội tỏa sáng trong meta. Một vài tướng đang tiến rất gần tới cơ hội thay đổi meta, chẳng hạn như Bard trong phiên bản 10.4, thì ngay lập tức lại bị Riot tấn công bằng những nerf trực tiếp. Cho phép những tướng ít người chơi có cơ hội tỏa sáng sẽ là một bước tiến lớn nhằm khuyến khích người chơi sáng tạo, tự tìm cho mình lối đi riêng thay vì phụ thuộc quá nhiều vào những thay đổi, điều chỉnh của Riot.

4. Điều chỉnh kinh nghiệm rừng

Không một vai trò nào chứng kiến nhiều thay đổi xuất hiện trong LMHT hơn vai trò đi rừng. Trong Mùa 10, vai trò này đã nhận được những thay đổi khiến lượng vàng và kinh nghiệm nhận được ít hơn đáng kể, dẫn đến việc bể tướng đi rừng bị hạn chế và bó buộc vào một vài lựa chọn duy nhất. Những tướng đi rừng có khả năng gank mạnh mẽ sau cấp độ 6 gần như bị loại bỏ hoàn toàn khỏi meta để nhường chỗ cho những tướng có thể chơi hổ báo ngay từ cấp độ 3.

LMHT: 5 thay đổi đáng mong đợi nhất phiên bản 10.6 – Bao giờ mới đến hồi kết cho chiến thuật cái phễu? - Ảnh 4.

Chênh lệch gần 2 cấp độ giữa người đi đường đơn và người đi rừng khiến cho vai trò này giờ đây có rất ít tác động tới trò chơi nếu không tổ chức gank từ sớm để chiếm lợi thế. Ngay cả với những buff gần đây với bãi Người Đá, người đi rừng vẫn thường cảm thấy như họ có ít quyền kiểm soát đối với trò chơi. Do đó, thay vì thêm ngày càng nhiều tướng vào bể tướng đi rừng, Riot nên xem xét việc thay đổi, điều chỉnh lượng vàng và kinh nghiệm đi rừng để đưa những tướng rừng sau cấp độ 6 quay trở lại meta.

5. Đưa chế độ Một Cho Tất Cả trở lại

LMHT: 5 thay đổi đáng mong đợi nhất phiên bản 10.6 – Bao giờ mới đến hồi kết cho chiến thuật cái phễu? - Ảnh 5.

Đã một thời gian dài kể từ khi chế độ xoay tua cuối cùng trong LMHT ra mắt và Một Cho Tất Cả sẽ là cách hoàn hảo để người chơi thử nghiệm những thay đổi và tướng mới mà Riot đã phát hành trong vài tháng qua. Thử tưởng tượng bạn và đồng đội có thể làm được những gì với năm tướng Yuumi hoặc năm tướng Sett trong đội hình team? Một Cho Tất Cả sẽ là cách tuyệt vời để giữ chân người chơi với rất nhiều niềm vui mà không phải chịu quá nhiều áp lực thắng thua.