LMHT: 4 vị tướng Đi rừng out-meta bỗng chốc trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn đầu mùa giải 2020

Loris CarryUs  - Theo Helino | 30/01/2020 12:31 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với sức mạnh ổn định, đây là những tướng rừng tốt nhất để cày rank của mùa giải Xếp Hạng LMHT 2020, bất chấp việc chúng đã bị thất sủng trong một thời gian dài.

Đội cân bằng LMHT của Riot đã xây dựng cho mình thói quen luôn đại trùng tu hệ thống đi rừng trong giai đoạn Tiền mùa giải, và mùa 10 năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là bể tướng đi rừng. Trong vài tháng quá, chúng ta đã được chứng kiến sự lên ngôi thống trị meta rừng của một vài cái tên như Ekko, Elise hay Shaco... và không ít cái tên trong số đó là những vị tướng đã bị out-meta nhưng bất ngờ được ưu ái trở lại nhờ những thay đổi xuyên suốt từ giai đoạn tiền mùa giải cho đến hiện tại.

Nunu & Willump

Trong một meta tập trung vào khả năng đấu tay đôi, giao tranh sớm hay khả năng kiểm soát các Rồng nguyên tố của người đi rừng, khá bất ngờ khi chúng ta thấy một tướng rừng đỡ đòn lọt vào danh sách này và cạnh tranh sít sao với những tướng rừng thiên hướng sát thương khác.

LMHT: 4 vị tướng Đi rừng out-meta bỗng chốc trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn đầu mùa giải 2020 - Ảnh 1.

Khi xem xét lý do vì sao Nunu & Willump được ưa chuộng nhiều hơn trong thời gian gần đây, bạn có thể rút gọn xuống một yếu tố: giảm thời gian hồi sinh quái rừng. Bằng cách sử dụng Q – Nuốt Chửng, Nunu không gặp nhiều khó khăn trong việc dọn quái rừng trong bất kì giai đoạn nào của trận đấu, đồng nghĩa với việc hắn ta có thể tận dụng tối đa các bãi quái rừng trong meta hiện tại.

Kết hợp điều này với khả năng gank tuyệt vời nhờ W – Cầu Tuyết Trong Truyền Thuyết, không khó hiểu vì sao Nunu & Willump lại có thể leo lên tỉ lệ thắng trên 50% trong những phiên bản vừa qua.

Shaco

Các buff mà Shaco nhận được trong phiên bản 9.20 đã ngay lập tức đưa hắn lên top đầu trong danh sách tướng đi rừng trong nhiều phiên bản sau đó. Việc khó theo dõi hướng đi rừng của hắn ta cùng những pha gank khó dự đoán đã giúp Shaco trở thành một kẻ địch khó chịu bậc nhất trên bản đồ Summoner's Rift.

LMHT: 4 vị tướng Đi rừng out-meta bỗng chốc trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn đầu mùa giải 2020 - Ảnh 2.

Với tỉ lệ thắng 52,48% và tỉ lệ cấm 7,75% trong phiên bản 10.1 và tiếp tục gia tăng ở bản 10.2, sẽ không khó để trao cho Shaco vị trí top 1 trong danh sách này. Nhưng, khi chúng ta bước vào một mùa giải Xếp Hạng mới, người chơi có xu hướng chơi khôn khéo và an toàn hơn để bảo vệ số điểm LP của mình, điều này khiến Shaco có hơi bị kém phát huy tác dụng, và kết quả là hắn ta chỉ xếp thứ 3 trong danh sách.

Master Yi

Mặc dù những người chơi Elo cao hoàn toàn có thể đối phó với một Master Yi được feed đủ xanh, điều đó không có nghĩa là hắn ta không phải lựa chọn ưu tiên cho những người chơi muốn leo rank ở bậc Elo thấp.

LMHT: 4 vị tướng Đi rừng out-meta bỗng chốc trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn đầu mùa giải 2020 - Ảnh 3.

Một lần nữa, thành công của vị tướng rừng này đến từ khả năng dọn quái rừng nhanh, từ đó dẫn trước lợi thế về vàng để sớm lên cho mình Phù Phép: Huyết Đao và Cuồng Đao Guinsoo để tiếp quản trận đấu. Nếu vị Kiếm Sư Wuju này có thể dẫn trước đối thủ một món trang bị, về cơ bản trận đấu đã được ấn định kết quả bởi hắn ta có thể lựa chọn giữa việc đẩy lẻ hoặc áp đảo trong giao tranh tổng với tốc độ đánh và khả năng bất tử từ Tuyệt Kỹ Alpha.

Tuy nhiên, nếu bạn đang có dự định lựa chọn Master Yi cho trận đánh Xếp Hạng tiếp theo của mình, có một vài điều vẫn cần phải lưu ý, trong đó quan trọng nhất là khả năng khống chế diện rộng của đội hình địch. Nếu bạn thấy Nautilus, Rammus hay Sejuani xuất hiện ở phía bên kia bản đồ, có lẽ sẽ khôn ngoan hơn khi chọn một tướng khác trong danh sách này.

Elise

Có thời điểm nào mà Elise không mạnh không? Ngay cả khi khả năng gây sát thương của cô ta thấp thì sức mạnh ở cấp độ 3 của cô ta vẫn là một trong những thứ mạnh nhất LMHT và cô ta là một trong những tướng không thể ngăn cản nổi một khi được sử dụng đúng cách.

LMHT: 4 vị tướng Đi rừng out-meta bỗng chốc trở lại mạnh mẽ trong giai đoạn đầu mùa giải 2020 - Ảnh 4.

Nếu bạn muốn tận dụng tỉ lệ thắng 51,66% của Elise (thống kê trong phiên bản 10.1), chỉ cần nhớ một điều: Gank sớm! Đạt cấp độ 3 càng sớm càng tốt và chọn mục tiêu cho mình (lý tưởng nhất là những tướng thiếu cơ động). Tiến ra làn đường của họ ở dạng Người và sử dụng Kén Nhện khi kẻ địch trong phạm vi. Một khi trúng mục tiêu, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra: một là bạn tặng cho đồng đội của mình một điểm hạ gục hết sức dễ dàng, hai là lấy đi những phép bổ trợ quan trọng của đối thủ, tạo tiền đề cho một pha gank thành công sau này. Mọi chuyện hết sức đơn giản với Elise.