LMHT: 4 hung thần leo rank thần tốc ở Đường Trên, anh em tranh thủ mà 'thoát Vàng'

MissingMiddle  - Theo Helino | 27/05/2019 11:59 PM

Đường trên có lẽ là nơi sinh ra nhiều vị tướng lỗi nhất LMHT khi mà tới phiên bản 9.10 này vẫn có những vị tướng quá mạnh tung hoành ngang dọc ở vị trí nửa trên bản đồ.

Darius

Là vị tướng có lẽ là cổ điển nhất ở vị trí đường trên, Darius vẫn sở hữu sức mạnh tương đối ổn định với khả năng đè lane mạnh ngay từ level 1. Hơn nữa khả năng hồi phục gần đây mới được tăng sức mạnh giúp cho Darius có thể trụ lại trong giao tranh lâu hơn, đặc biệt trong các giao tranh kéo dài. Với khả năng snowball mạnh trong combat, buff này là quá tuyệt vời cho Darius giúp cho vị tướng này có thể sử dụng chiêu cuối liên tục.

LMHT: 4 hung thần leo rank thần tốc ở Đường Trên, anh em tranh thủ mà thoát Vàng - Ảnh 1.

Chỉ được buff nhỏ ở khả năng hồi máu nhưng Darius ngay lập tức trở lại

Một điều đáng lưu ý dành cho các bạn muốn chơi Darius tốt là hãy lên ít nhất là 2 trang bị tăng tốc độ di chuyển, không kể giày, cho Darius. Với một vị tướng có độ cơ động khá thấp thì việc lên những món đồ tăng tốc độ di chuyển là cực kì cần thiết, Tam hợp kiếm, Giáp liệt sĩ là những món đồ cực kì thiết yếu của Darius.

Renekton

Thần cá sấu của chúng ta cuối cùng cũng comeback cực kì mạnh mẽ sau khi mà meta full tank đã biến mất và thay vào đó là các vị tướng đấu sĩ. Renekton rất mạnh ở khả năng trao đổi đầu trận khi vị tướng này có cả sát thương, khống chế, độ cơ động lẫn hồi phục, khiến cho vị tướng này có thể đè đường rất mạnh ở giai đoạn đầu trận.

Hơn nữa với sự ra mắt của ngọn giáo Shojin, sự đi xuống về độ phổ biến của Riven, vị tướng duy nhất có sát thương vượt trội so với Renekton, tất cả mở đường cho sự trở lại của Renekton. Khác với lối lên đồ full chống chịu như cũ, Renekton hiện giờ sẽ lên theo hướng đấu sĩ với hai trang bị chủ đạo là Ngọn giáo Shojin cùng Rìu đen, giúp cho vị tướng này vừa nhiều sát thương, độ cứng cáp nhất định và quan trọng nhất là sở hữu 40% giảm thời gian hồi chiêu rất sớm.

LMHT: 4 hung thần leo rank thần tốc ở Đường Trên, anh em tranh thủ mà thoát Vàng - Ảnh 2.

Bộ trang bị hoàng kim của Renekton thời điểm hiện tại

Jax

Jax là vị tướng tăng tiến sức mạnh tốt nhất về cuối game trong danh sách này khi mà vị tướng này tương tác rất mạnh với các món trang bị, cả tăng SMCK lẫn SMPT. Điều cần thiết nhất khi chơi Jax đó là chơi an toàn đầu trận và farm cho mình Tam hợp kiếm sớm nhất có thể, trang bị này cho Jax mọi chỉ số cần thiết và giúp cho vị tướng này đẩy lẻ cực kì khỏe.

LMHT: 4 hung thần leo rank thần tốc ở Đường Trên, anh em tranh thủ mà thoát Vàng - Ảnh 3.

Jax từ trước tới giờ vẫn là một vị tướng rất khỏe ở đường trên

Sau đó thì bạn có thể lựa chọn trang bị tùy vào lối chơi của mình, nếu bạn muốn gánh kèo với sát thương mạnh thì Cuồng đao Guinsoo và Kiếm súng Hextech là lựa chọn hợp lí, bên cạnh đó thì Ngọn giáo Shojin rất thích hợp trong các cuộc đấu tay đôi. Một điểm mạnh khác của Jax đó là vị tướng này chỉ cần 1 trang bị phòng thủ thay vì 2 hay 3 món như các đấu sĩ khác khi mà chiêu cuối kích hoạt lên cho Jax một lượng giáp và kháng phép khổng lồ rồi.

Aatrox

Được buff cực mạnh ở bản 9.9, Aatrox hoành hành bá đạo ở đường trên suốt một thời gian dài và vẫn là vị tướng đường trên mạnh nhất bản 9.10. Lối chơi của Aatrox thay đổi một chút khi vị tướng này không còn quá mạnh đầu trận nữa, đặc biệt là chiêu cuối không còn khả năng giảm hồi máu. Tuy nhiên giai đoạn về sau của Aatrox thì lại mạnh hơn khá nhiều, đặc biệt khi mà chiêu cuối giờ cho quá nhiều sát thương và hồi máu.

LMHT: 4 hung thần leo rank thần tốc ở Đường Trên, anh em tranh thủ mà thoát Vàng - Ảnh 4.

Nhiều sát thương, hồi máu khủng, khống chế tuyệt vời khiến cho Aatrox đang là vị tướng lỗi thật sự

Aatrox giờ đây không còn là một vị tướng đẩy lẻ mạnh mẽ nữa, thay vào đó là một con quái vật thật sự trong combat với khả năng khống chế tốt từ chiêu Q - Quỷ kiếm Darkin lẫn chiêu W- Xiềng xích địa ngục. Với chiêu cuối mới, Aatrox buộc phải có mạng hoặc hỗ trợ thì mới có khả năng hồi sinh thay vì miễn phí như cũ. Vì thế mà Aatrox buộc phải có nhiều trang bị tăng SMCK để có thể phát huy sức mạnh tối đa, có lẽ trang bị phòng thủ duy nhất vị tướng này cần là Giáp thiên thần mà thôi.