Liên Quân Mobile: Top 10 vị tướng nếu muốn LEO RANK bạn nên TRÁNH XA trong Meta hiện tại (Phần 1)

Thỏ vô địch  - Theo Helino | 22/03/2018 09:17 AM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Nhắc tới Liên quân Mobile là cuộc chơi của những chuỗi giao tranh bất tận, của những anh hùng chiến đấu vì lẽ phải. Có những vị tướng cực kỳ được ưa chuộng, nhưng cũng có những vị tướng chẳng ai mảy may dòm ngó đến. Vì lý do gì mà những vị tướng này lại bị lãng quên đến như vậy, hãy cùng bài viết này tìm hiểu xem nhé.

1. Omega

Omega là một trong những tanker mẫu mực ngay từ những meta đầu tiên của Liên quân Mobile, ở thời kỳ mà Mganga còn là pháp sư đường giữa bá đạo nhất. Omega đã từng là một tanker với khả năng bào trụ cực chất, khả năng khống chế cực ngầu kèm với tốc độ di chuyển cao kèm giáp hết sức cứng cáp. Omega đã một thời thống trị khu vực đường King Kong của Liên quân mobile cho đến khi nhà phát hành liên tục tung ra các vị tướng đấu sĩ mới với độ cơ động cao hơn. Ở thời điểm hiện tại, Omega không khác gì một cục sắt, không thể gây bất kỳ đột biến nào trong trận đấu và chìm sâu vào quên lãng.

2. Krixi

Cũng giống như Omega, Krixi đã từng một thời thống trị đường giữa bản đồ Miền đất hứa cùng với Mganga Người người nhà nhà ai cũng Krixi và đấu giải cũng gần như có mặt cô nàng bươm bướm nào ở mọi trận đất trong mùa 1.

Khả năng kéo máu rất lợi hại cũng như hất tung quấy rối từ chiêu 2 kèm với kỹ năng dồn sát thương diện rộng từ chiêu cuối, Krixi luôn tỏ ra vượt trội hơn tất cả các vị tướng đường giữa ở thời điểm đấy. Chưa kể đến sự cơ động cộng thêm vào tốc chạy mỗi khi sử dụng chiêu thức, Krixi có thể dễ dàng đảo đường tốt. Thế nhưng sự cơ động và sát thương của Krixi bị giảm đi trong khi các pháp sư đường giữa mới thì lại lướt đi lướt lại dễ dàng quá như Lauriel, The Flash, Tulen. Làm sao Krixi chống lại nữa ?

3. Azzen’ka

Mặc dù đã được buff sức mạnh rất nhiều lần từ nhà phát hành cũng như combo thêm trang phục vinh quang mùa 3, tuy nhiên số phận của Azzen’ka vẫn cực kỳ hẩm hiu khi số lượng người chọn hắn cực kỳ hiếm và ít. Một nhân vật bay tới bay lui cực buồn chán và ngoại hình không mấy bắt mắt, làm sao có thể so sánh được với các pháp sư hot boy hot girl mới ra mắt. Krixi mà còn ế ẩm thì còn lâu mới đến lượt Azzen’ka được mó đến. Tuy nhiên nếu chơi thuần thục hắn ta, Azzen’ka sẽ là một vị tướng max khó chịu. Nhưng các bạn đừng lo lắng quá, xác suất gặp các game thủ chuyên Azzen’ka còn thấp lắm.

4. Veera

Veera là một vị pháp sư cực kỳ chậm chạp với bộ kỹ năng dồn sát thương cho một mục tiêu riêng lẻ. Tuy nhiên thời gian của cô ta ở mỗi kỹ năng là cực cao, nên mỗi khi đã sử dụng toàn bộ combo của mình mà không hạ gục được ai, nhiều khả năng, Veera sẽ là người lên bảng ngược lại. Veera đòi hỏi người chơi phải biết chọn vị tri rất tốt, và đây là một vấn đề khá nan giải khi các vị tướng phép nổi bật hiện nay đều có những kỹ năng bắt lẻ tốt, chưa kể các vị tướng đi rừng cũng nhanh nhẹn không kém, Veera khó tìm được vị trí trong đội hình ở meta hiện tại.

5. Jinna

Sư phụ Jinna vốn nổi tiếng với chí mạng phép của mình. Chí mạng phép của vị pháp sư này sẵn sàng tay đôi với bất kỳ xạ thủ nào trong Liên quân Mobile và điều này đã khiến nhà phát hành Garena cân nhắc về sức mạnh của ông ta. Đặc biệt hơn hết, rất nhiều vị tướng có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp với chí mạng phép như Preyta, điều này khiến Garena phải can thiệp và giảm ngay sức mạnh của chí mạng phép. Điều này đã khiến Jinna dần bị out meta và lãng quên. Hi vọng với bản cập nhật tiếp theo, Jinna sẽ sớm trở lại đấu trường.

Lời kết

Phần 1 của chúng ta sẽ kết thúc tại đây nhé. Hãy mau chóng vào liên quân và sử dụng ngay những vị tướng này để chúng không còn bị bỏ rơi nữa nào. Chúc các bạn gặp thật nhiều may mắn trên đấu trường công lý và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2.