Liên Quân Mobile: Tính năng tố cáo hoạt động không hiệu quả và thiếu chính xác

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 29/10/2018 04:30 PM

Tính năng tố cáo trong Liên Quân Mobile được sử dụng để trừng phạt những game thủ có hành vi sai trái.

Những hành vi sai trái trong Liên Quân Mobile có thể kể ra như: cố tình feed mạng, "troll game", thóa mạ người khác - ngôn từ đả kích, diễn sâu,... và nhất là AFK (thoát trận giữa chừng). Đội ngũ phát triển Arena of Valor thuộc Tencent Games đã không ngừng điều chỉnh để tính năng tố cáo trong game hoạt động thực hiệu quả và chính xác. Tuy nhiên, sau nhiều bản cập nhật từ lớn tới nhỏ thì tính năng có mục đích chống "tội phạm" này vẫn không làm hài lòng đại đa số người chơi. Dù cách đây không lâu, chính nhà phát hành Liên Quân Mobile đã khẳng định: "Người chơi cố tình AFK trong thời gian dài có thể bị trừ tới 20 điểm uy tín."

Liên Quân Mobile: Tính năng tố cáo hoạt động không hiệu quả và thiếu chính xác - Ảnh 1.

Hành vi sai trái khi chơi Liên Quân Mobile rất đa dạng, game thủ có thể lựa chọn lỗi để tố cáo.

Điểm uy tín là loại điểm quyết định người chơi Liên Quân Mobile sẽ được trải nghiệm game ở mức độ nào. Dưới 90 điểm thì họ không được đấu hạng, dưới 80 điểm thì họ chỉ còn đường chơi với máy (PvC). Việc trừ điểm uy tín là hình thức xử phạt bị cộng đồng đánh giá là khá nhẹ nhàng. Thậm chí, việc trừ điểm uy tín có chính xác hay không cũng là điều đáng bàn. Trên thực tế, sau quá trình trải nghiệm phiên bản Đấu Nhân Bản (1.25) ở nhiều server Arena of Valor, tác giả bài viết có thể khẳng định một điều đó là tính năng tố cáo hoạt động không hiệu quả và thiếu chính xác.

Liên Quân Mobile: Tính năng tố cáo hoạt động không hiệu quả và thiếu chính xác - Ảnh 2.

Phản hồi tố cáo chuẩn là dấu hiệu cho thấy game thủ có hành vi sai trái đã bị phạt, nhưng mức phạt liệu có chính xác?

Tính năng tố cáo hoạt động thiếu chính xác trong việc trừ điểm uy tín của người chơi. Cụ thể hơn, số điểm uy tín mà game thủ có hành vi sai trái bị trừ không đúng so với thông báo phản hổi của hệ thống. (Ví dụ như hệ thống phản hồi là đã trừ 8 - 10 điểm uy tín của người chơi X, thì sau 15 - 30 phút kiểm tra lại thông tin điểm uy tín của người chơi X, kết quả cho thấy người này chỉ bị trừ từ 4 - 6 điểm mà thôi.) Thậm chí có trường hợp, hệ thống tuyên bố trừ 12 điểm của người chơi Y thì đáng nhẽ người này không thể đấu hạng (thang điểm uy tín là 100, dưới 90 điểm không thể đấu hạng), ấy vậy mà người đó vẫn chơi đấu hạng được ngay trận kế tiếp.

Liên Quân Mobile: Tính năng tố cáo hoạt động không hiệu quả và thiếu chính xác - Ảnh 3.

Một ví dụ cụ thể, người chơi "anhxing" có hành vi AFK từ đầu game.

Liên Quân Mobile: Tính năng tố cáo hoạt động không hiệu quả và thiếu chính xác - Ảnh 4.

Hệ thống thông báo trừ 10 điểm uy tín của "anhxing".

Liên Quân Mobile: Tính năng tố cáo hoạt động không hiệu quả và thiếu chính xác - Ảnh 5.

Sau 15 phút kiểm tra lại, mức điểm uy tín của "anhxing" chỉ giảm từ 100 xuống 96 điểm mà thôi.

Liên Quân Mobile: Tính năng tố cáo hoạt động không hiệu quả và thiếu chính xác - Ảnh 6.

Tiếp tục trải nghiệm ở server Châu Á, người chơi có tên "goku...." mắc lỗi AFK và bị phạt 12 điểm uy tín.

Liên Quân Mobile: Tính năng tố cáo hoạt động không hiệu quả và thiếu chính xác - Ảnh 7.

Nhưng điểm uy tín của người này chỉ giảm còn 94 điểm, vẫn tham gia được đấu hạng trong trận kế tiếp.

Với hình thức trừ điểm uy tín của người chơi có hành vi sai trái khá thiếu chính xác thì game thủ Liên Quân Mobile chơi đẹp cũng không nền kỳ vọng gì quá nhiều. Có lẽ, họ nên hạn chế đi rank đơn mà hãy gia nhập Clan để có nhiều bạn bè và leo rank 3 - 5 người thường xuyên.