Liên Quân Mobile: Rò rỉ tướng thứ 102+ được ví như Celica 2.0 nhưng thuộc nhóm pháp sư

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/05/2020 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Sở dĩ gọi đây là tướng thứ 102+ của Liên Quân Mobile vì nó mới chỉ có khung kỹ năng ở bản thử nghiệm.

Liên Quân Mobile - Arena of Valor chính là phiên bản làm lại dành cho thị trường quốc tế dựa trên bản gốc King of Glory - Vương Giả Vinh Diệu (VGVD). Nếu so sánh bộ kỹ năng của các tướng trong Liên Quân Mobile với bản gốc thì chúng ta sẽ thấy sự tương đồng từ 70 - 90%. Sở dĩ phải nói vậy vì Timi vẫn biết cách tạo nên sự độc đáo cho hệ thống tướng, mà cụ thể là dàn kỹ năng tương ứng của chúng nếu đối chiếu với bản gốc. Điển hình như Rouie của Liên Quân Mobile là thành quả của việc "ghép kỹ năng" vốn dành cho Đại Kiều VGVD (tướng có 4 ô kỹ năng thay vì 3).

Liên Quân Mobile: Rò rỉ tướng thứ 102+ được ví như Celica 2.0 nhưng thuộc nhóm pháp sư - Ảnh 1.

Bộ kỹ năng của các tướng trong Liên Quân Mobile tương đồng từ 70 - 90% so với bên VGVD.

Timi cũng lựa chọn giải pháp tạo ra tướng mới cho Liên Quân Mobile dựa trên việc "kế thừa một phần". Nhưng sau 3 năm rưỡi tồn tại, trò chơi với tên quốc tế là Arena of Valor này hầu như kế thừa kỹ năng tướng VGVD dưới hình thức gần như nguyên bản. Cách đây không lâu, tướng thứ 101 của Liên Quân Mobile đã bắt đầu quá trình thử nghiệm là Dragonfly và nó được ví như Errol 2.0. Dự kiến trong thời gian gần, tướng thứ 102 cho tới 105 sẽ hiện diện Concept cùng Hoạt cảnh tương ứng.

Liên Quân Mobile: Rò rỉ tướng thứ 102+ được ví như Celica 2.0 nhưng thuộc nhóm pháp sư - Ảnh 2.

Thẩm Mộng Khê VGVD thuộc nhóm pháp sư.

Lúc này đây, khung kỹ năng của một trong số đó đã được định hình và đó sẽ là tướng "kế thừa gần như nguyên bản" chiêu thức trong VGVD. Vị tướng được chúng tôi tạm gọi là 102+ này sẽ sở hữu bộ chiêu thức tương đồng với Thẩm Mộng Khê VGVD, thuộc nhóm pháp sư. Cụ thể như sau:

Liên Quân Mobile: Rò rỉ tướng thứ 102+ được ví như Celica 2.0 nhưng thuộc nhóm pháp sư - Ảnh 3.

Nội tại của tướng mới sẽ sở hữu cơ chế tích lũy dấu ấn "thiêu đốt" nạn nhân trúng chiêu, những tướng địch xung quanh cũng chịu ảnh hưởng...

Liên Quân Mobile: Rò rỉ tướng thứ 102+ được ví như Celica 2.0 nhưng thuộc nhóm pháp sư - Ảnh 4.

Chiêu 1: Tướng mới tấn công vào vùng chỉ định khiến nạn nhân gây sát thương phép kèm hiệu ứng đẩy lùi, sát thương phép có thể lan ra xung quanh.

Liên Quân Mobile: Rò rỉ tướng thứ 102+ được ví như Celica 2.0 nhưng thuộc nhóm pháp sư - Ảnh 5.

Chiêu 2: Tướng mới được tăng tốc chạy, kích hoạt lần 2 để lướt tiếp về phía trước và gây choáng cho nạn nhân đứng trên đường.

Liên Quân Mobile: Rò rỉ tướng thứ 102+ được ví như Celica 2.0 nhưng thuộc nhóm pháp sư - Ảnh 6.

Lần kích hoạt thứ 2 là một cú lướt, nhưng có vượt được địa hình như Thẩm Mộng Khê VGVD hay không thì chưa ai khẳng định.

Liên Quân Mobile: Rò rỉ tướng thứ 102+ được ví như Celica 2.0 nhưng thuộc nhóm pháp sư - Ảnh 7.

Chiêu cuối, tướng mới tấn công vào vùng chỉ định (tích trữ tối đa 2 lần) gây sát thương phép trong đó thời gian vận chiêu càng lâu thì tầm đánh càng xa.

Ở thời điểm hiện tại, rất nhiều tướng Liên Quân Mobile đã đi theo con đường riêng mà không phụ thuộc vào Vương Giả Vinh Diệu. Đơn cử như Baldum với khả năng hất kẻ địch ra phía sau chỉ kế thừa một phần kỹ năng của Thuẫn Sơn (tướng còn có khả năng hợp thể hồi máu cho trụ), Volkath thì chỉ học hỏi cơ chế vượt địa hình của Dương Tiễn, Capheny tuy là xạ thủ bắn liên thanh nhưng không sử dụng nguyên lý "đạn bật nảy" như Mộng Nha, rồi thì Errol và Keera "hòa quyện" lại thì mới sánh được với Vân Trung Quân. Nhưng với một vị tướng kế thừa nguyên bản chiêu thức của 1 tướng bên VGVD cũng là điều rất được mong chờ.