Liên Quân Mobile: Quyền lợi của game thủ nạp Sổ Sứ Mệnh bị giảm mạnh vì kiểu đổi thưởng mới

Quyết Một Phen  - Theo Nhịp Sống Việt | 05/02/2020 04:41 PM

Sổ Sứ Mệnh đã và đang là tính năng "quốc dân" của Liên Quân Mobile.

Sổ Sứ Mệnh đã và đang là tính năng "quốc dân" của Liên Quân Mobile. Tính đến thời điểm hiện tại, Garena đã triển khai 14 mùa Sổ và nhận được sự ủng hộ của đông đảo game thủ. Những người chấp nhận chơi SSM trả phí ngoài nhận về combo tướng và skin mới thì họ còn nhận thêm nhiều ưu đãi phụ khác. Thế nhưng, với một bộ phận game thủ Liên Quân Mobile thì SSM đã ngày càng mất đi tính hấp dẫn.

Liên Quân Mobile: Quyền lợi của game thủ nạp Sổ Sứ Mệnh bị giảm mạnh vì kiểu đổi thưởng mới - Ảnh 1.

Skin S+ diện "cũ" được thiết lập là phần thưởng skin trong SSM.

Đơn cử như những người đã sở hữu trọn vẹn 95 tướng, có lượng skin lên tới hơn 100 thì dĩ nhiên là động lực để họ chi tiếp tiền vào SSM sẽ không còn. Trong hàng loạt mùa giải gần nhất, phần thưởng Rương tướng và Rương skin tùy chọn đều chứa quá nhiều item cũ, các "lựa chọn" thay thế như vé quay hay Thẻ giảm giá cũng thiếu hấp dẫn. Dẫu SSM sở hữu các skin siêu phẩm (bậc S+) nhưng nhiều người vẫn không hứng thú vì skin đó có thể dành cho tướng mà họ không thích. Garena hiểu điều này và cũng như bản gốc của Liên Quân Mobile, cơ chế đổi thưởng dưới dạng tích lũy Huy hiệu đã được áp dụng.

Liên Quân Mobile: Quyền lợi của game thủ nạp Sổ Sứ Mệnh bị giảm mạnh vì kiểu đổi thưởng mới - Ảnh 2.

Huy hiệu Sổ Sứ Mệnh - thứ phục vụ để game thủ tích lũy đổi thưởng.

Ngoài số item mới cứng, thì 2 tướng kèm 2 skin cũ (ví dụ) sẽ là đối tượng trực tiếp mà cơ chế đổi Huy hiệu hướng đến. Đơn cử như người không thích các skin bậc S, bậc A này có thể... đợi sang mùa sau và đổi skin bậc S, bậc A và cả tướng khác. Tưởng như cơ chế đổi này sẽ gia tăng "ích lợi" của SSM với người mua nó, nhưng thực tế thì việc này chỉ "rắc rối" hơn mà thôi. Nếu tính toán thấu đáo thì quyền lợi của game thủ vẫn bị ảnh hưởng. Dưới đây là một ví dụ so sánh:

Liên Quân Mobile: Quyền lợi của game thủ nạp Sổ Sứ Mệnh bị giảm mạnh vì kiểu đổi thưởng mới - Ảnh 3.

Huy hiệu Sổ Sứ Mệnh sẽ được phân bố ở một số mốc thưởng.

Ở phiên bản Indonesia của Liên Quân Mobile, game thủ nhận được tổng cộng 8 Huy hiệu ở các mốc thưởng 10, 20 và 50. Nhưng số Huy hiệu này chỉ tương đương với 2 tướng, đủ để đổi 1 skin bậc A hoặc bậc S. Nếu muốn nhận những skin S+ như Lindis Quang Thánh Tiễn hay Omen Ám Tử Đao thì game thủ phải tích hũy tới 4 mùa SSM (nếu như mỗi mùa cung cấp 8 Huy hiệu). Trong khi đó, skin S+ là thứ chắc chắn được tặng chỉ trong 1 mùa SSM trước kia, chưa kể 2 tướng và 1 skin diện "cũ" khác cũng được đưa ra cho game thủ chọn.

Liên Quân Mobile: Quyền lợi của game thủ nạp Sổ Sứ Mệnh bị giảm mạnh vì kiểu đổi thưởng mới - Ảnh 4.

Game thủ chơi SSM phải đợi 3- 4 mùa để đổi được 1 skin bậc S+.

Liên Quân Mobile: Quyền lợi của game thủ nạp Sổ Sứ Mệnh bị giảm mạnh vì kiểu đổi thưởng mới - Ảnh 5.

Cơ chế lựa chọn skin S+ trực tiếp thì giúp game thủ nhận Lindis Quang Thánh Tiễn (ví dụ) rất nhanh.

Phía trên chỉ là so sánh sơ bộ về quyền lợi nhận tướng, skin diện "cũ" trong SSM mùa 14 trở về trước so với SSM mùa 15 trở đi. Nếu bạn chỉ quan tâm tới phần thưởng là tướng, skin "mới" thì cũng chẳng phải bận tâm nhiều. 

Lưu ý: Những so sánh kể trên có thể không mang ý nghĩa thực tiễn vì việc thiết lập bao nhiêu Huy hiệu Sổ Sứ Mệnh, đối tượng đổi thưởng vẫn do NPN mỗi nước quyết định.