Liên Quân Mobile: Người chơi trợ thủ số 1 thế giới thất nghiệp, đang đi xin việc làm

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 31/07/2019 12:10 PM

Một kết cục khá buồn dành cho tuyển thủ vô địch Liên Quân Mobile thế giới 2018 đến từ Hàn Quốc - JJAK.

Nhắc tới vị trí trợ thủ trong làng Liên Quân Mobile thế giới hiện nay thì người ta sẽ nghĩ ngay tới Trần "ProE" Quang Hiệp như là người giỏi nhất mà minh chứng là bảng thành tích đồ sộ với 3 lần vô địch quốc gia, 2 lần Á quân châu lục (AIC 2017, AIC 2018) và 1 lần vô địch thế giới (AWC 2019). Nhưng may mắn cho ProE vì anh ấy là người Việt Nam, quốc gia có cộng đồng Liên Quân Mobile đông nhất thế giới và đây chính là điểm tựa để Team Flash cũng như ZD eSports, Swing Phantom,... bước tới những tầm cao. Bởi có rất nhiều những người chơi trợ thủ xuất sắc khác tới từ khắp thế giới nhưng đáng tiếc là họ có tài nhưng không có đất dụng võ mà JJAK là một trong số đó.

Liên Quân Mobile: Người chơi trợ thủ số 1 thế giới thất nghiệp, đang đi xin việc làm - Ảnh 1.

JJAK - tuyển thủ Liên Quân Mobile tới từ Hàn Quốc, người sở hữu danh hiệu vô địch quốc gia ở 3 nước.

Chàng tuyển thủ luôn mang chiếc quạt mini làm mát bên mình khi thi đấu này tới từ Hàn Quốc - một nơi mà Liên Quân Mobile chẳng được bận tâm. Nếu nói về danh hiệu thì JJAK chẳng kém gì ProE và thậm chí bảng thành tích của anh chàng người Hàn Quốc này còn đáng gờm hơn, được xác lập trong những hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều. JJAK sở hữu 3 chức vô địch quốc gia như ProE nhưng là ở 3 khu vực khác nhau là Hàn Quốc, TPE và Thái Lan. JJAK cũng có cho mình 1 danh hiệu vô địch AWC nhưng là ở trong hoàn cảnh trước đó phải nương tựa ở xứ Đài, nơi mà Liên Quân Mobile rất phát triển. Nhưng dù thành công lớn trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, JJAK vẫn thất nghiệp ở thời điểm hiện tại khi vừa bị TDC "chia tay".

Liên Quân Mobile: Người chơi trợ thủ số 1 thế giới thất nghiệp, đang đi xin việc làm - Ảnh 2.

JJAK trong màu áo TDC.

Nguyên nhân khó nói nhưng ai cũng hiểu rằng các đội Thái Lan đang chuẩn bị rất gắt gao để có lực lượng 100% nội binh, từ đó là tiền đề tốt cho quá trình tuyển chọn đại diện thi đấu ở SEA Games. Những ngoại binh như JJAK hay Sun hiện diện ở TDC, Chaser ở WPF hay Rush và HAK ở AHQ lúc này là quá thừa.

Cách đây ít giờ, JJAK cùng nhiều tuyển thủ Hàn trở về Đài Loan và anh khoe bức hình chụp chung với các tuyển thủ GCS. Tưởng như anh sẽ có việc làm ở xứ Đài lần nữa nhưng mới đây, nhà vô địch AWC 2018 đã phải đăng đàn chia sẻ tình trạng của bản thân, anh đang tự do và hoàn toàn chưa tìm được việc làm.

Liên Quân Mobile: Người chơi trợ thủ số 1 thế giới thất nghiệp, đang đi xin việc làm - Ảnh 3.

JJAK đang thất nghiệp và chưa thể tìm được bến đỗ mới.

"Rất vui được chia sẻ với các bạn. Tôi sẽ cho bạn biết tin tức về mình. Bây giờ tôi hoàn toàn tự do. Vì vậy, tôi đang suy nghĩ về việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc huấn luyện viên hoặc streamer ở mùa giải tới. Nếu công ty nào muốn làm việc với tôi, hãy gọi cho tôi hoặc e-mail về địa chỉ: myzxc221 @ gmail

Cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ tôi."

Liên Quân Mobile chỉ hưng thịnh ở 3 nước, rất tiếc là Hàn Quốc không nằm trong số này. Nhiều tuyển thủ xứ Kim Chi đã phải di chuyển tới các máy chủ lớn như TPE hay Thái Lan để kiếm sống. Nhưng khó khăn vẫn là rất lớn đối với họ, từ rào cản ngoại ngữ cho tới các điều khoản trong hợp đồng hay thậm chí là cả các yếu tố khách quan như SEA Games nữa. Thật khó để Liên Quân Mobile trở thành game eSports toàn cầu trong tình cảnh hiện nay.