Liên Quân Mobile: Max bất ngờ bị loại khỏi chế độ Tử Chiến vì chiêu ultimate quá bá đạo

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 29/05/2018 05:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Chiêu cuối của Max có thể gank toàn bản đồ, vì thế những map đấu nhỏ trong Liên Quân Mobile sẽ không phù hợp với vị tướng này.

Max là một trong những hot pick tạo đột biến cao nhất Liên Quân Mobile nhờ sở hữu chiêu cuối có thể gank toàn bản đồ. Không nhiều tướng có thể làm được điều này, vì thế mà Max luôn là nỗi khiếp sợ với mọi kẻ địch còn ít máu hoặc đang cố hạ boss còn ít máu. Phiên bản mới sẽ mang tới cho game thủ chế độ Tử Chiến - Đấu Trường Sinh Tử với một bản đồ khá nhỏ hẹp, tạo thuận lợi để họ phô diễn khả năng PK của mình với đối phương. Nhưng bản đồ này nếu để Max tham gia thì chắc chắn sẽ tạo nên tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng.


Bản đồ trong chế độ Tử Chiến khá hẹp, nên việc gank toàn bản đồ bằng chiêu ulti của Max gây mất cân bằng.

Bản đồ trong chế độ Tử Chiến khá hẹp, nên việc gank toàn bản đồ bằng chiêu ulti của Max gây mất cân bằng.

Người chơi Liên Quân Mobile tham gia Đấu Trường Sinh Tử sẽ được chia làm 5 phe, mỗi phe 2 người đấu theo mô hình 2v2v2v2v2. Các đội sẽ ở trên chiến trường đối kháng, hạ gục tướng địch khác trận doanh sẽ được tích điểm. Thời gian của cả ván đấu là 8 phút. Khi tới phút thứ 8 sẽ căn cứ theo số điểm để xếp hạng trận doanh từ 1 tới 5. Đội dành được điểm cao nhất sẽ đứng hạng 1.

Khi tham gia trận đấu, người chơi khi chưa có nhiều tài nguyên để mua trang bị. Người chơi có thể đi ra vòng ngoài bản đồ để tìm kiếm tài nguyên. Dưới đây là những mục tiêu mà nếu bạn chiếm hoặc ăn được, hiển nhiên sẽ có sức mạnh vượt trội hơn nhiều đối thủ. Từ đó có lợi thế lớn nhất để giành Top 1 trên bảng xếp hạng chung cuộc.


Những vị tướng có khả năng càn lướt và khống chế tầm xa tốt sẽ chiếm ưu thế trong những pha giao tranh tổng.

Những vị tướng có khả năng càn lướt và khống chế tầm xa tốt sẽ chiếm ưu thế trong những pha giao tranh tổng.

Nếu Max sử dụng chiêu cuối để phát hiện kẻ địch thì phe có Max sẽ hưởng lợi thế quá lớn. Khi có thể đoán biết được đối thủ đang tập trung làm gì, ăn boss ở hướng nào rồi thoải mái đánh lén. Nên nhớ, các con boss như Quái thú nguyên tố, Quái nham thạch đều rất quan trọng.


Không đưa Max vào chế độ hot Đấu Trường Sinh Tử ở thời điểm hiện tại là điều đúng đắn?

Không đưa Max vào chế độ hot Đấu Trường Sinh Tử ở thời điểm hiện tại là điều đúng đắn?

Bởi vậy mà ban điều hành Liên Quân Mobile sẽ tạm thời sắp xếp Max sẽ không xuất hiện trong các chế độ chơi 3vs3 Cao nguyên xanh và cả 2v2v2v2v2 Đấu Trường Sinh Tử. Sau khi khắc phục điều này, Max sẽ trở lại trong 2 chế độ trên. Điều này khiến những game thủ e ngại Max sẽ bớt phải lo nghĩ trước kiểu gank vô cùng khó chịu của cậu bé thiên tài này.