Liên Quân Mobile: Lại một tuyển thủ từng vô địch thế giới nữa "thất nghiệp" ngay sau Benny

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 03/09/2019 03:55 PM

Đội tuyển Liên Quân Mobile hàng đầu TPE là MAD Team đã chính thức chia tay một nhà vô địch AIC 2018 nữa.

Liên Quân Mobile là môn eSports "ao làng" với sức cạnh tranh gói gọn ở 3 khu vực: TPE, Thái Lan và Việt Nam. Những đội đã vô địch các giải quốc nội như AOG của Việt Nam, RPL của Thái Lan hay GCS của TPE thì khả năng cao là sẽ lại bay cao ở AWC hay AIC. Thậm chí ở ngay những giải quốc nội này thì mức độ cạnh tranh cũng khá thấp. 

Minh chứng là MAD Team (đội hình JT cũ) đã thống trị GCS trong 2/3 mùa giải gần nhất (xen giữa 2 lần 1 vô địch là 1 lần Á quân). Team Flash thì thực sự làm "Trùm" ở Liên Quân Mobile VN từ cuối 2018 tới nay bất chấp một vài lần vấp ngã. AHQ thì tới đất Thái Lan và đội hình kết hợp của họ vẫn áp đảo các đội "gà nhà".

Liên Quân Mobile: Lại một tuyển thủ từng vô địch thế giới nữa thất nghiệp ngay sau Benny - Ảnh 1.

AHQ eSports, JT (nay là MAD), Team Flash,... đều là những cái tên quen thuộc ở các giải AWC, AIC.

Không có gì phải ngạc nhiên khi Top 4 AIC 2019 sắp tới sẽ lại quy tụ những Team Flash, AHQ eSpors rồi cả MAD Team, ZD Esports nữa. Tuy nhiên, hành trình của MAD tới AIC 2019 sẽ đầy khó khăn khi họ liên tiếp "chào tạm biệt" trợ thủ Benny và mới đây nhất là người solo đường Winds.

Trên Fanpage chính thức, MAD Team đã chúc Winds "may mắn và tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió". Động thái này khiến những fan của MAD không cảm thấy bất ngờ vì họ đã tìm được người thay thế cho Benny và cả Winds trước thềm GCS mùa hè 2019. Thay thế cho cặp đôi này là 2 tân binh 03.22 và 03.27.

Liên Quân Mobile: Lại một tuyển thủ từng vô địch thế giới nữa thất nghiệp ngay sau Benny - Ảnh 2.

Winds - một nhà vô địch Liên Quân Mobile thế giới nữa mất việc làm.

Nếu như 03.22 thay thế cho Benny chơi trợ thủ thì 03.27 lại được bố trí đi lane và cả... đi Rừng. Sự tái cơ cấu này đã khiến MAD có kết quả khá yếu kém và đội tuyển này chỉ còn biết... thay đổi vị trí thi đấu. Theo đó, Neil nhường việc đi Rừng cho 03.27 và anh chuyển sang đi solo đường Rồng.

Liên Quân Mobile: Lại một tuyển thủ từng vô địch thế giới nữa thất nghiệp ngay sau Benny - Ảnh 3.

Thần Rừng Neil giờ chuyển sang đi Rồng, 03.27 thay thế cho Neil.

MAD đang thực sự có những bất ổn và họ cứ đang tiến hành thử nghiệm đội hình mới với sự thiếu vắng của Benny và Winds. Do đó, cơ hội để khu vực TPE có danh hiệu ở AIC 2019 sắp tới được các fan đặt cho ONE hoặc sự trở lại mạnh mẽ của TXO (SMG cũ). Nói thêm về Winds thì anh này vốn chơi cho JT cũ cùng Star, Yuzon, Neil và Benny trong suốt 2018 tới trước thềm GCS mùa hè 2019. Cả 5 người bọn họ đã vô địch giải quốc tế AIC 2018 - giải Liên Quân Mobile hoành tráng nhất trong lịch sử (tính đến thời điểm đó).

Liên Quân Mobile: Lại một tuyển thủ từng vô địch thế giới nữa thất nghiệp ngay sau Benny - Ảnh 4.

Winds, Benny, Yuzon, Star và Neil đã gặt hái vinh quang cùng nhau trong suốt thời gian dài.

Sau khi nghỉ việc, Winds có thể phải đợi tới năm sau để khởi đẩu một sự nghiệp mới. Nhưng trong thời gian rảnh rỗi thì Winds biết đâu sẽ trở thành Streamer, Youtuber như khá nhiều vận động viên "hết thời" khác.

Số lượng tuyển thủ từng vô địch AWC, AIC, TOG hay các giải quốc nội như AOG, GCS hay RPL thất nghiệp cứ nối dài. Có những người thành danh khi bước vào nghề streamer nhưng cũng có nhiều người không may mắn. Một số cái tên tiêu biểu như: JJAK và Sun (cựu tuyển thủ KOG Diamond Cobra), Benny và Winds (cựu tuyển thủ MAD Team), Blake 1 - BK Dừa - BronzeV - HHCC (cựu tuyển thủ Marines Esports và SGSG), Matoong (cựu tuyển thủ GameTV), Cherie - MeMarkz (cựu tuyển thủ Buriram United),...