Liên Quân Mobile khoe "tiềm lực": Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin

Quyết Một Phen  - Theo Nhịp Sống Việt | 26/02/2020 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Liên Quân Mobile tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ bởi Timi để phát triển mạnh trong năm 2020 này.

Liên Quân Mobile - Arena of Valor là game mobile MOBA 5v5 được studio TiMi của Tencent phát triển, Garena phát hành ở thị trường Đài Loan và Đông Nam Á từ tháng 11/2016 tới nay. 

Dù gặp phải khá nhiều lời chê bai, chỉ trích vì một số mặt hạn chế nhưng không thể phủ nhận một điều: Liên Quân Mobile là game MOBA eSports trên di động thành công nhất hiện nay. Trò chơi do Garena phát hành đang tạo ra làn sóng thể thao điện tử mạnh mẽ, mở ra cơ hội nghề nghiệp cho rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan.

Liên Quân Mobile khoe tiềm lực: Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin - Ảnh 1.

Phiên bản 1.34 đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm.

Bước sang năm 2020 này, Liên Quân Mobile đã, đang và sẽ phải cạnh tranh cực gay gắt với hàng loạt đối thủ được các "ông lớn" làng game hậu thuẫn. Trong đó, LMHT: Tốc Chiến của Riot được nhiều đồn đoán sẽ do VNG phát hành ở Việt Nam sẽ là kẻ thách thức đáng chú ý nhất. Tuy nhiên, bất chấp những lời đàm tiếu vế sự suy thoái, thậm chí là đóng cửa thì Liên Quân Mobile và bản gốc của nó (Vương Giả Vinh Diệu) vẫn liên tục thử nghiệm các phiên bản mới cho năm 2020. Phiên bản 1.34 của Liên Quân Mobile đã giới thiệu các nội dung mới...

Theo một vài nguồn tin rò rỉ từ các KOL trong làng Liên Quân Mobile trên Facebook, trò chơi do Timi phát triển sẽ rất sôi động trong năm nay.

Chỉnh sửa hình ảnh, hoạt cảnh, ảnh đại diện, hiệu ứng kỹ năng mặc định của hơn 40 tướng

Liên Quân Mobile khoe tiềm lực: Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin - Ảnh 2.

Ngoại hình mới Chaugnar.

Từ chia sẻ của game thủ ở cộng đồng Máy chủ thử nghiệm, danh mục tướng được chỉnh sửa tạo hình, màn xuất hiện của Liên Quân Mobile trong giai đoạn 2020 tới 2021 lên tới hàng chục cái tên, gồm: Mina, Lindis, Slimz, Tel’annas, Wisp, Rouker, Chaugnar, Omega, Xeniel, Lumburr, Teemee, Grakk, Krixi, Aleister, Zill, Azzen’ka, Ignis, Girdur, Preyta, Liliana, Tulen, Veera, Marja, Ilumia, Airi, Kriknak, Zuka, Zephys, Murad, Nakroth, Ryoma, Omen, Orrmar, Astrid, Arduin, Kil’groth, Skud, Roxie, Baldum, Athur, Y’bneth, Toro, Arum, Cresh.

Trong số các tướng trên có 5 tướng đã xác nhận ngoại hình mới gồm Nakroth, Lauriel, Mina, Chaugnar, Majar.

Phát triển thêm 9 tướng mới

Phiên bản 1.34 đã giới thiệu trước 2 tướng mới đó là Laville và Zata. Chúng là phiên bản "quốc tế" của Hậu Nghệ và Thượng Quan Uyển Nhi. Dự kiến, những cái tên như Già La, Hằng Nga, Tôn Sách, Mushashi,... sẽ sớm trình làng hình ảnh, hoạt cảnh, ảnh đại diện và kỹ năng trong thời gian tới.

Liên Quân Mobile khoe tiềm lực: Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin - Ảnh 3.

Laville

Game thủ Mai Đăng Huy điều hành kênh King of Boss chia sẻ rằng sẽ có tới 9 tướng mới trong thời gian tới. Các tướng này đều có cơ chế công - thủ tạo đột biến rất cao trong giao tranh. Sự phổ biến của chúng đã được minh chứng rõ ở các giải đấu quốc gia và thế giới của Vương Giả Vinh Diệu. Vậy là tổng số tướng của Liên Quân Mobile chắc chắn vượt quá 100 trong ít tháng tới.

Liên Quân Mobile khoe tiềm lực: Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin - Ảnh 4.

Zata

Phát triển thêm hơn 30 bộ skin

Khoảng 30 skin được phục vụ cho kế hoạch kinh doanh của Liên Quân Mobile trong những tháng tới của năm 2020. Nhiều bộ skin đã có hình ảnh nền được công bố sớm với cộng đồng, điển hình là:Volkath Đại Tướng Diệt Nguyệt, Arum Thỏ May Mắn, Grakk Phi Hành Gia, Max Giả Kim, Taara Hồng Hoa Cung Chủ, Lauriel Tinh Vân Sứ,...

Liên Quân Mobile khoe tiềm lực: Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin - Ảnh 5.

Grakk Phi Hành Gia

Liên Quân Mobile khoe tiềm lực: Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin - Ảnh 6.

Max Giả Kim

Liên Quân Mobile khoe tiềm lực: Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin - Ảnh 7.

Baldum Dung Nham

Liên Quân Mobile khoe tiềm lực: Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin - Ảnh 8.

Omega Cơ Khí

Liên Quân Mobile khoe tiềm lực: Chỉnh sửa hơn 40 tướng cũ, ra mắt 9 tướng mới và hơn 30 skin - Ảnh 9.

Max Phi Hành Gia