Liên Quân Mobile: Hướng dẫn cách lên đồ và chọn ngọc cho vị tướng thứ 54 là Wonder Woman

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/11/2017 06:49 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Wonder Woman là tướng có bản quyền DC cập bến bản chính thức của Liên Quân Mobile Việt Nam.

Với những khả năng hỗ trợ đồng đội tiêu diệt đối phương cũng như phòng thủ, cùng với sự cơ động tương đối trong giao tranh thì Wonder Woman đang là món hàng hot được cả cộng đồng Liên Quân Mobile chú ý.

Bài viết này sẽ đưa ra những hướng lên đồ, chọn ngọc và các lưu ý khi sử dụng Wonder Woman để độc giả tham khảo.

1. Hướng lên đồ

Thiên hướng chống chịu

Cách lên đồ để Wonder Woman có khả năng chống chịu bền bỉ đó là 1 món giày, 1 đồ công và 4 đồ thủ. Món giày với khả năng kháng hiệu ứng là Giày Kiên Cương được lựa chọn, 1 món đồ thuộc nhóm xuyên giáp sẽ được đưa vào sẽ là Kiếm Muramasa, 4 đồ thủ sẽ là 2 chiếc Áo Choàng Băng Giá và Thần Ra, Huân Chương Troy và Giáp Hộ Mệnh.

Thiên hướng đấu sĩ

Cách lên đồ vừa đảm bảo khả năng chống chịu nhưng vẫn đảm bảo được lượng sát thương nhất định tới đối phương. Hệ thống trang bị gồm 1 giày, 2 đồ công và 3 đồ thủ. Cách chọn tương tự như set đồ chống chịu nhưng thay đồ thủ Áo Choàng Thần Ra bằng 1 món xuyên giáp là Thương Longinus.

2. Bảng ngọc

3. Những lưu ý khi sử dụng Wonder Woman

- Chiêu một nên áp dụng để vượt địa hình thấp mỏng rất lý tưởng.

- Chiêu thứ hai Dây Thừng Chân Thật nên áp dụng để tiếp cận đối phương, nếu máu kẻ địch thấp hơn 50% thì nên tận dụng cú kéo về để đánh hội đồng nạn nhân trúng chiêu.

- Chiêu cuối với khả năng buff giáp khá dày nên được kích hoạt khi Wonder Woman đang hoặc sắp lao vào trận pháp khống chế diện rộng của tướng địch. Đồng thời trong những pha đi team tạo thành “xe” thì chiêu cuối này lại càng có hiệu quả vì không chỉ tạo giáp mà còn tăng đáng kể tốc chạy.