Liên Quân Mobile: Hàng nghìn Cao Thủ sẵn sàng reset về rank Đồng để cày điểm Chiến Lực

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 02/01/2019 05:20 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Cày điểm Chiến Lực trong Liên Quân Mobile đang được khá nhiều game thủ tham gia nhằm khẳng định bản thân.

Cách đây không lâu, Liên Quân Mobile đã cập nhật thêm tính năng "Bảng xếp hạng Chiến Lực" trong mục đấu rank. Đây sẽ là tính năng hỗ trợ rất nhiều những game thủ mới chơi, hoặc gắn bó với game lâu năm nhưng trình độ vẫn "gà" sẽ biết cách lên đồ, chọn ngọc của những Cao Thủ hàng đầu. Người chơi bắt buộc phải thông qua đấu hạng, giành phần thắng (con đường duy nhất) để tích lũy điểm Chiến Lực. Trong Chiến khu, những người mà trình độ chơi còn hạn chế có thể kiếm tra BXH Chiến Lực và BXH Tướng mạnh nhất toàn server. Từ đó học cách lên trang bị của người chơi giỏi, đút rút ra kinh nghiệm lên đồ cho bản thân trong nhiều tình huống.

Liên Quân Mobile: Hàng nghìn Cao Thủ sẵn sàng reset về rank Đồng để cày điểm Chiến Lực - Ảnh 1.

BXH Chiến Lực Quillen cuối mùa rank 8 với dàn Cao Thủ, Thách Đấu "chinh phạt" rank Đồng.

Cần nói thêm, số lượng tướng ra mắt ngày càng nhiều và việc chúng được tăng hay bị giảm sức mạnh diễn ra khá thường xuyên. Vì thế mà việc thay đổi cách chọn ngọc, cách lên đồ của dân Cao Thủ là điều rất quan trọng với số đông game thủ đang cày rank. Nhưng việc gian lận điểm Chiến Lực được chúng tôi đăng tải hôm qua đã phần nào phơi bày những thói gian dối của các Cao Thủ "rởm". Khi mà những game thủ này sẵn sàng reset rank của bản thân về mức Đồng để thoải mái "chăn gà" và giành thật nhiều điểm Chiến Lực. Rất tiếc là hình thức gian lận này chưa được Tencent khắc phục nên BXH Chiến Lực của rất nhiều tướng đi rừng hoặc có khả năng đi rừng nhanh bị ảnh hưởng.

Liên Quân Mobile: Hàng nghìn Cao Thủ sẵn sàng reset về rank Đồng để cày điểm Chiến Lực - Ảnh 2.

Tỷ lệ thắng cao ngất ngưởng của Quillen trong tay các Cao Thủ đấu với game thủ rank thấp.

Những game thủ "gà" sẽ nghĩ gì khi toàn những Cao Thủ, Thách Đấu đang tận dụng những vị tướng mất cân bằng như Quillen để "bán hành" cho mình ở mức rank thấp? Hãy cùng nhìn lại dàn game thủ đẳng cấp cao dưới đây. Hầu hết những trận đấu rank của các Cao Thủ, Thách Đấu này đều sử dụng Quillen để chinh phạt rank Bạc, Vàng, Bạch Kim trong giai đoạn cuối mùa rank 8 (Từ 31/12/2018 trở về trước). Ngoài Quillen, BXH Chiến Lực của những cái tên như Nakroth, Ngộ Không, Triệu Vân, Murad hay các xạ thủ đi rừng như Slimz, Violet, Fennik, Lindis,... đều bị thao túng ghê gớm.

Liên Quân Mobile: Hàng nghìn Cao Thủ sẵn sàng reset về rank Đồng để cày điểm Chiến Lực - Ảnh 3.
Liên Quân Mobile: Hàng nghìn Cao Thủ sẵn sàng reset về rank Đồng để cày điểm Chiến Lực - Ảnh 4.
Liên Quân Mobile: Hàng nghìn Cao Thủ sẵn sàng reset về rank Đồng để cày điểm Chiến Lực - Ảnh 5.
Liên Quân Mobile: Hàng nghìn Cao Thủ sẵn sàng reset về rank Đồng để cày điểm Chiến Lực - Ảnh 6.
Liên Quân Mobile: Hàng nghìn Cao Thủ sẵn sàng reset về rank Đồng để cày điểm Chiến Lực - Ảnh 7.
Liên Quân Mobile: Hàng nghìn Cao Thủ sẵn sàng reset về rank Đồng để cày điểm Chiến Lực - Ảnh 8.
Liên Quân Mobile: Hàng nghìn Cao Thủ sẵn sàng reset về rank Đồng để cày điểm Chiến Lực - Ảnh 9.

Việc gian lận điểm Chiến Lực không phải là hành vi nghiêm trọng như gian lận sao trong đấu rank, nếu không muốn là điều quá bình thường. Đơn giản là bởi việc reset rank từ Cao Thủ về Đồng không phải là gian lận. Việc những game thủ cố tình làm cách này để nâng điểm Chiến Lực của bản thân có lẽ là sai lầm của đội ngũ phát triển Liên Quân Mobile. Họ nên thay đổi cách tính điểm Chiến Lực ở từng mốc rank để việc cạnh tranh thêm công bằng.

Hãy nhìn thẳng vào thực tế, ở mức rank Kim Cương trở lên thì Quillen liên tục bị cấm. Thêm nữa là mức độ cạnh tranh ở mức rank cao luôn hơn hẳn với mức độ rank thấp, môi trường thi đấu mà bấy lâu nay nhiều người vẫn lầm tưởng là mình đang đấu với Bot. Điểm Chiến Lực ở 1 trận rank Kim Cương trở lên rõ ràng phải được thiết lập lại.