Liên Quân Mobile: Garena xét giá trị 1 Đá Quý chỉ bằng 2 tướng cũ, không sánh bằng 1 skin Giáng sinh

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 25/12/2019 12:43 PM

Hệ thống quy đổi Huy hiệu đang được Garena áp dụng trong Liên Quân Mobile khiến game thủ sở hữu nhiều Đá quý cảm thấy tâm tư.

Đá Quý ngày càng trở nên gần gũi với số đông người chơi Liên Quân Mobile do có quá nhiều nguồn gián tiếp "sản xuất" ra chúng. Với hàng loạt những tính năng "quốc dân" mà điều kiện tham gia cũng "phổ thông" nên việc game thủ quay cả trăm lần Kho Báu mỗi tháng đã là quá hiển nhiên. Đơn cử như game thủ Liên Quân Mobile chỉ cần chi 100 nghìn đồng chơi Sổ Sứ Mệnh mỗi tháng thì cứ tầm 2 tháng cũng nhận về ít nhất là 1 viên Đá Quý (thời điểm Vận May giới hạn là 150 điểm). Mọi chuyện càng trở nên đơn giản hơn khi vé quay giờ còn giảm xuống còn 120 Ruby ở server VN.

Liên Quân Mobile: Garena xét giá trị 1 Đá Quý chỉ bằng 2 tướng cũ, không sánh bằng 1 skin Giáng sinh - Ảnh 1.

Vòng quay Kho Báu với item đã từng rất đắt giá - Đá Quý.

Tuy nhiên, giá trị sử dụng của Đá Quý lại ngày càng đi xuống, tương phản với sự phổ biến ngày càng tăng của nó. Đơn giản là bởi số lượng vật phẩm mà họ có thể quy đổi bằng Đá Quý là không nhiều. Hãy nhìn vào danh mục đổi thưởng trong Shop này, đa phần game thủ Liên Quân Mobile cũng có thể đã sở hữu tướng khi chơi Sổ Sứ Mệnh trá phí (Yena, Omen nay là Hayate,...), trong khi danh mục skin thì quá khiêm tốn và đắt (Violet Tiệc Bãi Biển đòi tới 2 viên Đá). Vị thế của Đá Quý chưa bao giờ tụt mạnh đến vậy, khi mà lần lượt Garena VN rồi tới nước bạn thái Lan đã "khẳng định ngầm".

Liên Quân Mobile: Garena xét giá trị 1 Đá Quý chỉ bằng 2 tướng cũ, không sánh bằng 1 skin Giáng sinh - Ảnh 2.

1 viên Đá Quý chỉ đổi được gần 2 Rương tướng, nhưng 2 Đá Quý mới đổi được 1 skin bậc S.

Mới đây, Garena Thái Lan đã công bố tỷ lệ quy đổi 1 Đá Quý nhân dịp họ cải tiến vòng quay Kho Báu bình thường để trở thành vòng quay Huy hiệu. Theo đó, 1 viên Đá Quý chỉ tương đương với 35 Huy hiệu, trong khi với 20 Huy hiệu thì game thủ đổi được 1 Rương tướng bên trong có chứa: Butterfly, Fennik, Natalya,... tức là họ gần đổi được 2 tướng vĩnh viễn. Trong khi đó, với 35 Huy hiệu thì game thủ cũng chỉ quanh quẩn đổi được 1 skin bậc S cũ. Còn đối với những skin Giáng Sinh nằm trong Rương có giá 300 Huy hiệu thì Đá Quý còn cách xa mới sánh tới.

Liên Quân Mobile: Garena xét giá trị 1 Đá Quý chỉ bằng 2 tướng cũ, không sánh bằng 1 skin Giáng sinh - Ảnh 3.

20 Huy hiệu thì game thủ đổi được 1 Rương tướng bên trong chứa toàn tướng cũ.

Liên Quân Mobile: Garena xét giá trị 1 Đá Quý chỉ bằng 2 tướng cũ, không sánh bằng 1 skin Giáng sinh - Ảnh 4.

Còn với 35 Huy hiệu thì game thủ cũng chỉ đổi được 1 skin bậc S

Trong quá khứ, việc Garena đánh giá 1 Đá Quý chỉ bằng 2 tướng cũ là điều đã được khẳng định rất rõ ràng. Hôm 21/10 vừa qua, nhiều game thủ nước ta bỏ 1 viên Đá có thể đổi được 2 tướng có giá 25.888 vàng. Danh mục tướng được đưa ra cho họ lựa chọn bao gồm: Lindis, Omen, Florentino, Aleister, Slimz, Amily, Enzo, Kil'groth, Rourke hoặc Annette.

Liên Quân Mobile: Garena xét giá trị 1 Đá Quý chỉ bằng 2 tướng cũ, không sánh bằng 1 skin Giáng sinh - Ảnh 5.

1 Đá Quý tương đương 1 Rương tướng bên trong có chứa: Butterfly, Fennik, Natalya,..

Liên Quân Mobile: Garena xét giá trị 1 Đá Quý chỉ bằng 2 tướng cũ, không sánh bằng 1 skin Giáng sinh - Ảnh 6.

Nhưng Đá Quý thì giờ không sánh được với các skin Giáng sinh và dàn skin bậc SS cao cấp.

Khỏi nói thì game thủ đang chưa "full" tướng cảm thấy hài lòng tới mức nào. Nhất là những người chơi chưa có điều kiện mua những tướng từng nằm trong Shop Đá Quý như Rourke hay Omen. Đây đều là các tướng có giá bán bằng vàng lên tới 25888. Nhưng với cách xét giá trị của Đá Quý như trên, những người nạp thẻ nhiều, quay Kho Báu nhiều nên sở hữu Đá Quý liên tục sẽ có cảm giác buồn. Tình cảnh của những người này khi Garena tổ chức sự kiện thường là khá bàng quang do bản thân "cái gì cũng có". Thiết nghĩ, NPH cũng nên cân đối lại để đảm bảo quyền lợi cho họ.