Liên Quân Mobile: Game thủ nghi Garena "bơm giá" Kirito và Asuna cực khéo trước khi thương mại hóa

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/06/2020 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Kirito và Asuna là thành quả của dự án hợp tác giữa Liên Quân Mobile và Sword Art Online đang rất được mong chờ.

Hệ thống skin của Liên Quân Mobile được phân chia đẳng cấp rất rõ rệt, phù hợp với túi tiền của nhiều tầng lớp game thủ. Khởi đầu khi tướng mới ra mắt thì Garena chỉ bán skin thường (bậc A trở xuống) với tác dụng biến đổi ngoại hình, đi kèm hiệu ứng thưởng vàng. Sau đó một thời gian thì NPH mới tung ra skin bậc S với sự nâng cấp ở hiệu ứng kỹ năng rất khác biệt. Kế trên bậc S là dàn skin bậc SS khi sở hữu thêm hiệu ứng biến về, hiệu ứng âm thanh cực ấn tượng. Đắt giá nhất cho tới lúc này là một số món bậc SSS, trong đó có Violet Anime giúp biến đổi hình ảnh trụ.

Liên Quân Mobile: Game thủ nghi Garena bơm giá Kirito và Asuna cực khéo trước khi thương mại hóa - Ảnh 1.

Kirito và Asuna là thành quả của dự án hợp tác giữa Liên Quân Mobile và Sword Art Online.

Mới đây nhất, dự án hợp tác giữa Liên Quân Mobile và Sword Art Online (SAO) với thành quả là skin Anime dành cho Butterfly và Allain đang rất được cộng đồng mong ngóng.

"Liệu Garena sẽ bán Kirito và Asuna dưới hình thức nào và chi phí là bao nhiêu?" là một trong những câu hỏi mà cộng đồng đặt ra lúc này. Khi phiên bản 1.35 được Garena nâng cấp hoàn tất vào trưa ngày 23/6, cộng đồng khá ngỡ ngàng ở tính năng Vẽ bùa với chi phí tham gia là "Vé quay đặc biệt".

Liên Quân Mobile: Game thủ nghi Garena bơm giá Kirito và Asuna cực khéo trước khi thương mại hóa - Ảnh 2.

"Vé quay đặc biệt" là điều kiện để game thủ Vẽ bùa đặc biệt.

Loại vé quay này vốn là item được Garena tặng thông qua Event "share link" nhận skin Zuka cách đây ít ngày. Khá nhiều người đã dự đoán skin Kirito dành cho tướng mới Allain sẽ gia nhập tính năng vẽ bùa bậc S. Tuy nhiên, cộng đồng đã phải thất vọng khi thấy danh mục phần thưởng của tính năng "Vẽ bùa đặc biệt".

Liên Quân Mobile: Game thủ nghi Garena bơm giá Kirito và Asuna cực khéo trước khi thương mại hóa - Ảnh 3.

Tính năng vẽ bùa đặc biệt chỉ có phần thưởng hấp dẫn nhất là Khung Avatar và một số biểu cảm.

Liên Quân Mobile: Game thủ nghi Garena bơm giá Kirito và Asuna cực khéo trước khi thương mại hóa - Ảnh 4.

Kirito và Allain chỉ hiện diện trong vẽ bùa với tư cách là thẻ thử.

Liên Quân Mobile: Game thủ nghi Garena bơm giá Kirito và Asuna cực khéo trước khi thương mại hóa - Ảnh 5.

Mảnh ngọc, Rương thẻ thử là những phần thưởng "cùi" nhất.

Liên Quân Mobile: Game thủ nghi Garena bơm giá Kirito và Asuna cực khéo trước khi thương mại hóa - Ảnh 6.

Tỷ lệ rớt Khung avatar Đao Kiếm Thần Vực là tương đối cao.

Liên Quân Mobile: Game thủ nghi Garena bơm giá Kirito và Asuna cực khéo trước khi thương mại hóa - Ảnh 7.

Khung avatar Đao Kiếm Thần Vực có thể sử dụng khi game thủ truy cập vào phần Viền Avatar và chỉnh sửa.

Game thủ chỉ có thể nhận về các loại Hiệu ứng, thẻ thử tướng và skin Allain, Mảnh ngọc các loại và giá trị nhất cũng chỉ là Đao Kiếm Thần Vực - tên của loại Khung Avatar dành cho skin Kirito thông qua việc vẽ bùa với giấy vẽ bùa đặc biệt. Việc không có skin Kirito quả thật đã khiến nhiều người phải thất vọng. Nhưng nếu tinh ý, game thủ cần nhận ra rằng Kirito và Asuna đều là những skin cao cấp và được NPH định giá ở bậc SS. Do đó, hình thức vẽ bùa là không phù hợp để NPH tối ưu doanh thu.

Liên Quân Mobile: Game thủ nghi Garena bơm giá Kirito và Asuna cực khéo trước khi thương mại hóa - Ảnh 8.

Hình ảnh cho thấy Kirito và Asuna là skin siêu phẩm - bậc SS chứ không ở mức S+ hay S như nhiều người lầm tưởng.

Một Event trên Website đòi hỏi người tham gia phải chi QH cho mỗi lượt chơi. Khi tích đủ số lượng Huy hiệu nhất định thông qua nhiều lượt chơi thì mới đổi được skin Kirito vĩnh viễn là nội dung thường thấy. Với 2 skin bậc SS của Butterfly và Allain, game thủ muốn sở hữu chúng với mức giá rẻ cũng là điều quá xa vời cho tới thời điểm hiện tại.