Liên Quân Mobile: Game thủ mua Jinna Ma Vương với giá 1 QH, Garena "đòi" 20 nghìn cũng khó

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 12/01/2020 11:59 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Ngay sau Aleister Nguyệt Tộc, Jinna Ma Vương lại trở thành tâm điểm với giá bán rất rẻ theo như cảm nhận của số đông game thủ Liên Quân Mobile.

Liên Quân Mobile đã bước sang năm thứ 4, Garena phải thay đổi cách thức thương mại hóa item. Cách đây 1 tháng, NPH đã tăng giới hạn vàng rớt ra hằng tuần sau mỗi trận, cũng như lượng vàng tối đa có thể kiếm. Điều này giúp tổng lượng vàng tối đa mà game thủ nhận về mỗi tuần nhiều hơn, quá trình mua tướng của họ cũng thuận lợi hơn. Không những vậy, với những mánh khóe cộng thêm việc tận dụng các loại thẻ giảm giá "rớt" ra từ các Event mà game thủ Liên Quân Mobile coi như nhận FREE hàng loạt skin bậc S mới cứng vừa được NPH cập nhật.

Liên Quân Mobile: Game thủ mua Jinna Ma Vương với giá 1 QH, Garena đòi 20 nghìn cũng khó - Ảnh 1.

Jinna Ma Vương lại trở thành tâm điểm với giá bán rất rẻ.

Game thủ Liên Quân Mobile nói chung và các fan của tướng Jinna nói riêng lại hưởng lợi khi skin Ma Vương của "nhà sư" này ra mắt. Nếu như mức giá tướng bằng Quân Huy chỉ còn 99 thì skin Ma Vương còn có mức giá thấp hơn nữa, chỉ là 35 Quân Huy (giá gốc là 159) tức là tương đương với số tiền 20 nghìn nạp thẻ. Thời gian mà Garena triển khai bán sẽ là từ 12/1 tới hết 16/1/2020. Game thủ có thể sử dụng Thẻ giảm giá các loại nhưng mức giá được giảm sẽ dựa trên giá gốc. Với việc sở hữu Thẻ giảm giá 200 Quân Huy từ Vòng quay Sứ Mệnh thì coi như game thủ sẽ nhận FREE Jinna Ma Vương từ 12/1.

Liên Quân Mobile: Game thủ mua Jinna Ma Vương với giá 1 QH, Garena đòi 20 nghìn cũng khó - Ảnh 2.

Thẻ giảm giá 200 Quân Huy từ Vòng quay Sứ Mệnh.

Liên Quân Mobile: Game thủ mua Jinna Ma Vương với giá 1 QH, Garena đòi 20 nghìn cũng khó - Ảnh 3.

Thẻ giảm giá 200 Quân Huy sẽ khiến giá bán gốc của Jinna Ma Vương giảm về... 1 Quân Huy.

Liên Quân Mobile: Game thủ mua Jinna Ma Vương với giá 1 QH, Garena đòi 20 nghìn cũng khó - Ảnh 4.

Game thủ có thẻ giảm giá coi như sẽ nhận FREE Jinna Ma Vương từ 12/1.

Liên Quân Mobile: Game thủ mua Jinna Ma Vương với giá 1 QH, Garena đòi 20 nghìn cũng khó - Ảnh 5.

Game thủ có "điều kiện", biết căn cơ thì nhận càng nhiều skin với chi phí thấp hơn.

Cho những ai chưa hay thì kể từ mùa Sổ 13, Garena đã loại bỏ Thẻ giảm giá ra khỏi danh mục quà thưởng khi game thủ mở Rương tướng, skin ở các mốc 10, 30, 40 và 50. Lúc này đây, loại thẻ này chỉ tồn tại khi game thủ tham gia quay Vòng quay Sứ Mệnh mà thôi. Đây là vòng quay được khai mở cho người đã hoàn thành cấp tối đa của Sổ. Mỗi lượt của vòng quay Sứ Mệnh sẽ hao tốn một lượng điểm tồn dư. Những game thủ Liên Quân Mobile bỏ tiền ra chơi Sổ vượt cấp (giá 200 nghìn đồng) thì sau 2 tuần có thể đạt tới cấp tối đa và bước vào hành trình săn Thẻ giảm giá 200 Quân Huy.

Liên Quân Mobile: Game thủ mua Jinna Ma Vương với giá 1 QH, Garena đòi 20 nghìn cũng khó - Ảnh 6.

Thẻ giảm giá trang phục

Trước đây, game thủ mở Sổ Sứ Mệnh diện trả phí khi hoàn thành nhiệm vụ tới cấp nhất định sẽ nhận được Rương skin tùy chọn có chứa: 3 trang phục, Thẻ giảm giá trang phục 250 quân huy hoặc 5 Vé kho báu. Vì thời hạn của thẻ giảm giá trang phục chỉ là 7 ngày nên game thủ chỉ cần khôn khéo căn đúng thời điểm mở là có thể "nhận FREE" skin mới. Còn nhớ lúc Garena chính thức mở bán Valhein AIC với giá gốc là 279 Quân Huy thì cũng là lúc thẻ giảm 250 Quân Huy phát huy tác dụng, game thủ chỉ phải tốn 29 Quân Huy mà thôi. Nhưng hiện tại, Thẻ giảm giá đã hiếm hơn trước nên game thủ phải sử dụng rất cẩn trọng.