Liên Quân Mobile: Điểm qua những tướng có tạo hình kỳ dị, khác hẳn với truyền thống

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/08/2017 04:30 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Những vị tướng Liên Quân Mobile này có tạo hình tương đối khác biệt so với mặt bằng chung các tướng khác.

Liên Quân Mobile Việt Nam có số lượng tướng khá phong phú, lên tới 47 tính tới thời điểm 23/8/2017. Ngoài hệ thống chiêu thức có nhiều đặc điểm “dị” và “chất” riêng, thì chính tạo hình bắt mắt cũng là nguyên nhân để game thủ yêu thích tựa game mobile MOBA này chấp nhận móc hầu bao ra “hiến máu”.

Bên cạnh các tướng nam có ngoại hình chuẩn “soái ca”, các tướng nữ thì phần lớn có ngoại hình “bốc lửa”, gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn của đám đàn ông, hay những vị tướng thuộc dạng có tuổi nhưng tạo hình trông vẫn rất phong độ, minh mẫn hoăc thậm chí là các tướng nửa người nửa thú như trong các sản phẩm giải trí, thì Liên Quân Mobile vẫn còn đem tới những vị tướng có hình thể dị hình, dị dạng và trông rất phá cách. Bài viết này sẽ tổng hợp ra những vị tướng như thế (tính tới thời điểm 23/8/2017).

1. Preyta

Kỵ Sĩ Dịch Bệnh là tướng duy nhất có… thú cưng đi cùng. Cụ thể thì Pháp Sư này cưỡi một con rồng, con thú này đồng thời chính là … nội tại của Preyta khi giúp tăng tốc chạy cho chủ nhân của mình. Khi kích hoạt chiêu cuối Siêu Khuẩn thì người chơi vị tướng này có cảm giác như đang điều khiển một chiếc … oanh tạc cơ vậy. Cảm giác cưỡi trên lưng một sinh vật thay vì thói quen chạy bộ như đại đa số các tướng khác cũng là nguyên nhân để game thủ yêu thích Preyta.

2. Zill

Đây là vị tướng mới nhất của Liên Quân Mobile, được gọi vui là Thần Gió bên cạnh biệt danh Ma Phong Ba của mình. Đúng như tên gọi vui thì toàn bộ chiêu thức của Zill đều rất … gió, bão, những pha di chuyển áp sát tấn công thần tốc với Phong Độn hay đánh liên hoàn như vũ bão bằng chiêu Phong Ba của Zill đều phản ánh đúng nguồn gốc, tiểu sử của vị tướng này. Với một nhân vật là hiện thân của sức mạnh tự nhiên thì nhà sản xuất cũng khéo tạo tạo hình cho Zill có một chút gì đó… phi định hình.

Nhưng khác với đại diện của sa mạc Azzen’ka thì thần gió Zill thuộc loại nửa định hình, nửa phi định hình. Có vẻ như nhà sản xuất muốn gửi thâm ý tới người chơi rằng: vì khả năng di chuyển quá nhanh mà đôi chân của hắn ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường chăng?

3. Omega

Nếu như ai đó quen gọi tắt Omega là người máy thì có lẽ nên thay đổi và chuyển sang gọi Skud thì chuẩn hơn. Những mẫu người máy “quen mắt” mà chúng ta thấy hiện nay đều có hình dáng tương tự như con người với các bộ phận đầu, thân, tay, chân đầy đủ. Tất cả các tiêu chí này thì Skud có những Omega thì không. Theo như tiểu sử, Omega là một cỗ máy được đồn đại là tới từ nền văn minh cổ xưa, có lẽ vì điều này mà tạo hình của Omega có một nét gì đó rất “Transformer” khi mà vị tướng này có thể biến hình.

Cụ thể thì với chiêu cuối Hủy Diệt thì Omega sẽ mở rộng hai cánh tay rồi xoay tròn tấn công liên tục kẻ địch. Nếu tinh ý thì chúng ta sẽ thấy “quả bóng” được coi như đôi chân của Omega sẽ biến hóa tức thời sang một mũi khoan. Dẫu sao thì Omega là tướng có tạo hình rất độc đáo so với mặt bằng những tướng người máy trong các tựa game mobile MOBA phổ biến hiện nay.