Liên Quân Mobile: Điểm qua 3 vị tướng sát thủ ngày càng trở nên thất thế trong… Thời đại Sát thủ

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/07/2017 04:27 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Việc lựa chọn tướng Sát thủ của game thủ Liên Quân Mobile ngày càng đa dạng.

Chính việc ngày càng có nhiều vị tướng có thể thuộc chơi tốt ở nhiều vị trí, cũng như bộ kỹ năng có khả năng cơ động cao, không tốn năng lượng khi thi triển và dồn sát thương chí mạng cực bá đạo vào mục tiêu như Airi, Zuka là những minh chứng điển hình. Đồng thời các vị tướng vốn dĩ đã được lòng người chơi, trở thành “thương hiệu” như Ngộ Không, Nakroth ngày càng được nâng cao sức mạnh đã khiến cho nhiều vị tướng Sát thủ khác ngày càng trở nên thất thế trong chính… Thời đại Sát thủ.

Bài viết lần này sẽ đề cập đến 3 vị tướng thuộc nhóm Sát thủ trong Liên Quân Mobile nhưng không được người chơi sử dụng phổ biến như Airi, Zuka, Nakroth, Ngộ Không,…

1. Kriknak

Bọ Báo Tử là một trong những vị tướng thuộc diện không có nhiều người chơi hiện nay. Đơn giản là bởi bộ kỹ năng không có sự cơ động cao khi phải tới chiêu cuối Hiểm Họa Không Trung thì chú bọ này mới có thể vượt địa hình hoặc áp sát mục tiêu nhanh chóng và thuận lợi. Lại thêm không có nhiêu hiệu ứng khống chế như làm choáng, làm chậm đa dạng xuất hiện từ … nội tại cho tới 3 kỹ năng như những tướng sát thủ được yêu thích đã được liệt kê bên trên.

Nhìn bộ kỹ năng với Nội tại chỉ gây sát thương vật lý với đòn đánh thường, rồi ủi mục tiêu với kỹ năng đầu Bọ Húc, đánh dấu hiệu ứng Ấu trùng gây sát thương phép dựa trên % máu của đối phương với kỹ năng thứ hai Ấu Trùng Quỷ. Trong khi chiêu cuối tuy có ưu thế là vượt địa hình nhưng ở trạng thái đang bay này, Bọ Báo Tử không thể tung đòn đánh, đây là sự thiệt thòi không hề nhỏ với các tiêu chí chọn Sát thủ hiện nay của game thủ Liên Quân Mobile như: toàn năng trong tấn công, hiệu ứng khống chế đa dạng, mức độ cơ động cao khác, …

2. Raz

Quyền Vương có ưu thế trong việc áp sát mục tiêu tốt không thua gì Airi hay Zuka. Nhưng những hiệu ứng mà Raz gây nên chủ yếu là làm chậm, hất văng, giảm giáp phép (kỹ năng 2) và giảm công vật lý (kỹ năng 3) của nạn nhân trúng chiêu. Đồng thời giúp Raz hồi nội năng. Rõ ràng trong thời buổi những vị tướng có thể gây hiệu ứng làm choáng, làm chậm ở 2, thậm chí là ở 3 kỹ năng như hiện nay thì Raz đã có sự thua thiệt.

Thêm nữa là Raz có bộ kỹ năng giúp hồi nội năng và đẩy lùi (1 lần hất, hoặc đẩy lùi khi dùng 1 kỹ năng như Cú Đấm Chân Không hoặc Tả Xung Hữu Đột) nên sẽ rất khó khi phải đối đầu với những tướng có thể áp sát liên tiếp 2 – 3 lần như Airi, Zuka, Batman với chiêu Kiếm Vũ, Đả Cầu Bổng, Phi Thân Kích, Dơi Đêm. Đồng thời khả năng hồi nội năng đang được coi là thứ yếu, xếp sau cả khả năng hồi máu, tạo giáp, tạo lá chắn của rất nhiều vị tướng khác trong Thời Đại Sát Thủ hiện nay.

3. Butterfly

Đây là một vị tướng Sát thủ nhưng có bộ kỹ năng không có khả năng áp sát. Từ nội tại Sát Thủ, kỹ năng Quét Kiếm, Phi Kiếm đều không thể tới gần mục tiêu nhanh chóng, phải đợi tới chiêu cuối Ám Sát thì Butterfly mới xuất hiện ngay phía sau mục tiêu, nhưng lại là mục tiêu có lượng máu thấp nhất. Giống với Kriknak ở khả năng cơ động muộn màng, lại giống với Raz ở số lượng hiệu ứng khống chế quá ít khi chỉ có thể làm chậm đi 50% tốc chạy của nạn nhân với chiêu Quét Kiếm mà thôi.

Dù là tướng cận chiến nhưng khả năng miễn thương tới 60% ở chiêu cuối vẫn là sự thua thiệt của Butterfly trong thời buổi mà nhiều vị tướng Sát thủ, Đỡ Đòn, Đấu Sĩ sở hữu nhiều khả năng làm choáng, làm chậm, giảm hồi chiêu chưa kể có thêm khả năng hồi máu, tạo giáp, tạo lá chắn đang quá phổ biến.