Liên Quân Mobile có thể sở hữu lượng tướng nhiều gấp đôi bản gốc King of Glory

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 21/02/2019 12:00 PM

Ai cũng biết King of Glory là bản gốc của Liên Quân Mobile - Arena of Valor, nhưng chiến lược phát triển hệ tướng lại có khác biệt đáng kể.

Arena of Valor - Liên Quân Mobile được Tencent phát hành ra nhiều khu vực trên khắp thế giới. Trò chơi này vốn chịu ảnh hưởng bởi King of Glory và HoN. Tạo hình gốc và skin của không ít tướng trong Liên Quân Mobile được bê gần như nguyên từ HoN sang, trong khi bộ kỹ năng lại được kế thừa từ tướng trong King of Glory. Trải qua hơn 2 năm được phát hành, Liên Quân Mobile đã cập nhật 82 tướng còn bản gốc của nó thì quy tụ 91 cái tên. Dù chỉ chênh lệch hơn chục tướng nhưng nên nhớ là King of Glory ra mắt trước Liên Quân Mobile tới tận 1 năm (tháng 11/2015 so với tháng 10/2016). Điều này nói lên một điều đó là Liên Quân Mobile đã "tăng trưởng" quá nhanh và không có gì ngạc nhiên nếu nó bắt kịp rồi vượt bản gốc ở khía cạnh số lượng tướng.

Liên Quân Mobile có thể sở hữu lượng tướng nhiều gấp đôi bản gốc King of Glory - Ảnh 1.

King of Glory với kho tướng được chỉnh sửa kỹ năng liên tục.

Nghe điều này thì có vẻ là vô lý, vì 1 tướng trong King of Glory sẽ là tiền đề để Timi tạo ra 1 tướng trong Liên Quân Mobile. Vậy làm sao mà "con" lại vượt được "bố" được? Câu trả lời chính là ở chiến lược phát triển tướng của Timi dành cho 2 game này khá khác biệt. Nếu như ở King of Glory, kỹ năng tướng sẽ được làm lại rất nhiều lần và game thủ Trung Quốc chỉ việc kế thừa, luyện tập để làm chủ cái mới. Thì Liên Quân Mobile không như vậy, bộ kỹ năng mới của tướng trong King of Glory sẽ là tiền đề để khai sinh ra tướng mới. Điều này sẽ dẫn tới thực tế là 2 tướng Liên Quân Mobile sẽ có chung 1 bản gốc. Điều này góp phần khiến trò chơi sẽ có doanh thu cao hơn nữa do lại bán được tướng mới.

Liên Quân Mobile có thể sở hữu lượng tướng nhiều gấp đôi bản gốc King of Glory - Ảnh 2.

Thay vì xóa Butterfly, đền Quillen thì Timi duy trì cả 2.

Ngoài việc 2 tướng chung 1 bản gốc, mà việc 3 tướng chung 1 bản gốc cũng là điều đã xảy ra. Khi mà các tướng trong King of Glory có bộ kỹ năng quá ảo diệu ở 3 - 4 chiêu, tức là chiêu nào cũng có những năng lực chiến đấu đặc biệt tạo đột biến. Timi chỉ cần lấy 1 năng lực đặc biệt và các kiểu tấn công đơn giản khác là quá đủ để họ làm ra một tướng mới. Dẫn chứng ra đây để độc giả dễ hiểu đó là trường hợp của Butterfly và Quillen đều có chung 1 bản gốc là A Kha, ai cũng biết là Quillen đã trở thành sát thủ mất cân bằng khá nghiêm trọng mà nhà nhà đều phải cấm ở rank Kim Cương. Nếu xóa Butterfly (kỹ năng cũ) và đền Quillen (kỹ năng mới) cho người chơi thì Garena coi như mất toi một mớ tiền.

Liên Quân Mobile có thể sở hữu lượng tướng nhiều gấp đôi bản gốc King of Glory - Ảnh 3.

Thay vì xóa Moren, đền Rourke thì Timi duy trì cả 2.

Dẫn chứng tiếp nữa là Rourke và Moren có chung bản gốc là tướng Lưu Bị. Moren sở hữu bộ kỹ năng cũ, nếu xóa Moren và đền bằng Rourke thì Garena cũng bị ảnh hưởng. Nên nhớ, yếu tố vượt trội của Rourke so với Moren chính là năng lực tạo giáp ảo lên tới 1200 đơn vị kèm khả năng chuyển hóa sát thương gây ra thành giá trị cộng thêm cho lá chắn. Hay như Moren, Flash và Skud trong Liên Quân Mobile được coi là "đàn con" của Đạt Ma. Mới đây, pháp sư cưỡng ép truyền tống là D'Arcy cũng chỉ kế thừa một phần tinh hoa của Công Tôn Ly.

Liên Quân Mobile có thể sở hữu lượng tướng nhiều gấp đôi bản gốc King of Glory - Ảnh 4.

Flash với "liên hoàn đấm" vốn kế thừa từ Đạt Ma, nhưng chỉ học hỏi một phần.

Kết luận: Game thủ chơi Liên Quân Mobile phải chấp nhận thực tế là mình còn phải mất tiền nhiều khi tướng cứ "lên đời" liên tục.