Liên Quân Mobile: Có nên mạo hiểm chơi Valhein đi rừng như tuyển thủ Turtle?

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 21/09/2018 11:59 PM

Giải Liên Quân Mobile vô địch quốc gia - Đấu Trường Danh Vọng mùa đông 2018 đã chứng kiến nhiều chiến thuật thú vị.

Ván đấu đáng chú ý nhất ở vòng 4 giải ĐTDV mùa đông 2018 chính là ván 2 của trận đấu giữa Honor Adonis với OverClockers. Người xem đã được mục sở thị chiến thuật sử dụng Valhein đi rừng với sự bảo trợ của Annette và Wonder Woman mà team OverClockers áp dụng. Đây rõ ràng là một ván đấu mà bất cứ người chơi Liên Quân Mobile bình thường nào yêu thích Valhein không nên bỏ lỡ. Đặc biệt là với những người "dám" liều lĩnh mang bổ trợ Trừng Trị cho vị tướng xạ thủ quốc dân này.

Liên Quân Mobile: Có nên mạo hiểm chơi Valhein đi rừng như tuyển thủ Turtle? - Ảnh 1.

Việc Valhein mà cầm Trừng Trị đi rừng trong đấu hạng là một lỗi rất nghiêm trọng. Vì ai cũng biết, vị tướng chậm chạp này sẽ phải rất cần bảo kê chặt chẽ từ đồng đội. Trong khi ở môi trường đấu rank, nhất là rank đơn thì thói xấu "mạnh ai nấy pick" đã quá phổ biến. Thêm nữa, người chơi Valhein phải thật sự rất cẩn trọng trong từng bước tiến hay lùi, nếu như không muốn ăn nguyên combo của Ngộ Không, Batman hay Zuka để rồi bốc hơi rất nhanh. Nhưng đấu hạng là một chuyện và đấu giải lại là chuyện khác. Vậy Valhein trong tay tuyển thủ Turtle bên phía OverClockers đã sử dụng xạ thủ mà ai cũng có này như thế nào?

Liên Quân Mobile: Có nên mạo hiểm chơi Valhein đi rừng như tuyển thủ Turtle? - Ảnh 2.

Ăn được con Rồng ở phút thứ 3, Honor Adonis tận dụng số đông tràn lên và việc giữ khoảng cách không khéo đã khiến Valhein bị Arum nhốt chặt với Thủ Khốn và xạ thủ này bốc hơi rất nhanh.

Liên Quân Mobile: Có nên mạo hiểm chơi Valhein đi rừng như tuyển thủ Turtle? - Ảnh 3.

Tới phút thứ 4 của trận đấu, trong đợt phòng thủ đường trên, Valhein cũng suýt chết trước Thủy Triều từ Chaugnar và Kiếm Vũ của Airi bên phía đối phương.

Liên Quân Mobile: Có nên mạo hiểm chơi Valhein đi rừng như tuyển thủ Turtle? - Ảnh 4.

Sự chậm chạp của Valhein tiếp tục được Chaugnar và Krixi khai thác với một pha băng trụ ăn mạng thành công.

Liên Quân Mobile: Có nên mạo hiểm chơi Valhein đi rừng như tuyển thủ Turtle? - Ảnh 5.

Rất khó để Valhein sống nếu kẻ địch có đội hình 3 người lao thẳng lên đánh, việc Turtle thể hiện không thành công Valhein là nguyên nhân khiến OverClockers thua ở ván 2.

Kết luận: Dù Valhein là vị tướng được nâng cấp đáng kể sức mạnh nhưng việc sử dụng nó hiệu quả luôn phụ thuộc quá nhiều vào các trợ thủ đi kèm. Đặc biệt là yếu tố sai lầm trong di chuyển phải hạn chế tới mức tối đa. Rõ ràng, nếu cầm Valhein đi rừng mà feed 2 - 3 mạng từ sớm sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới sức tấn công về giữa và cuối game. Phía trên chỉ là ví dụ về cách thể hiện Valhein đi rừng của một game thủ eSports chuyên nghiệp nhưng còn mắc khá nhiều sai sót (tất nhiên có cả lỗi của đồng đội). Thì đừng hỏi tại sao những người chơi bình thường cầm Valhein đi rừng trong đấu rank sẽ trở thành quả tạ của game.