Liên Quân Mobile bị "Anime hóa" quá mạnh, Garena không ngần ngại gọi là AOV Online

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/06/2020 11:55 AM

Dự án hợp tác giữa Arena of Valor - Liên Quân Mobile với các thương hiệu anime, manga trong đó có Sword Art Online (SAO) đã mang lại nhiều cảm xúc cho cộng đồng.

Với tinh thần cầu thị, đội ngũ phát triển Liên Quân Mobile vẫn liên tục lắng nghe, tiếp thu ý kiến cộng đồng để hoàn thiện sản phẩm. Đơn cử như khâu thiết kế tướng và skin mới, các chế độ chơi độc đáo,... thông qua các đợt khảo sát. Thông qua việc thăm dò, Liên Quân Mobile gia tăng khả năng mở rộng tập khách hàng của trò chơi cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Game thủ thích trò chơi nào, thích đọc Manga hay xem Anime gì đều là những câu hỏi mà Tencent dành cho người tham gia khảo sát. Nên nhớ, ngay cả bản gốc của Liên Quân Mobile là King of Glory - Vương Giả Vinh Diệu cũng đã phải làm điều tương tự.

Liên Quân Mobile bị Anime hóa quá mạnh, Garena không ngần ngại gọi là AOV Online - Ảnh 1.

Dự án hợp tác giữa Arena of Valor - Liên Quân Mobile.

Trong khi Vương Giả Vinh Diệu lựa chọn hợp tác với The King of Fighter chính chủ SNK hay Saint Seiya (Áo Giáp Vàng) của tác giả Kurumada Masami. Thì Liên Quân Mobile lại hướng tới các đối tác có tầm ảnh hưởng mạnh ở Phương Tây cũng như Đông Nam Á, đơn cử như dự án DC Comics, Wiro Sableng của Indonesia, Ormarr KFC hay mới đây nhất là đưa cặp đôi SAO vào game với tư cách skin tướng Allain và Butterfly.

Liên Quân Mobile bị Anime hóa quá mạnh, Garena không ngần ngại gọi là AOV Online - Ảnh 2.

Cặp đôi Asuna và Kirito bản quyền SAO.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của cặp đôi Asuna và Kirito bản quyền SAO lại khiến Liên Quân Mobile thay đổi phong cách dữ dội. Ở thời điểm những nhân vật có thiết kế Anime này xuất hiện cũng là lúc Liên Quân Mobile có sự cách tân đáng kể về mặt hình ảnh ở giao diện sảnh, giao diện tìm trận,... Không phải tự nhiên mà nhiều người đánh giá phiến diện là Liên Quân Mobile ngày càng bị "wibu hóa" dữ dội. Lẽ dĩ nhiên, tranh cãi sẽ nổ ra giữa 2 nhóm game thủ yêu hoặc ghét anime xuất hiện trong game MOBA.

Dưới đây là một vài hình ảnh được Garena bật mí trước, dự kiến thời điểm Kirito và Asuna đổ bộ vào Liên Quân Mobile sẽ là 23/6 tới.

Liên Quân Mobile bị Anime hóa quá mạnh, Garena không ngần ngại gọi là AOV Online - Ảnh 3.

Giao diện sảnh với hình nền các tướng, skin được thiết kế mang phogn cách anime hoạt hình rất ấn tượng.

Liên Quân Mobile bị Anime hóa quá mạnh, Garena không ngần ngại gọi là AOV Online - Ảnh 4.

Giao diện tìm trận cũng chịu ảnh hưởng từ SAO rất rõ nét với các vòng tròn xoay liên tục.

Liên Quân Mobile bị Anime hóa quá mạnh, Garena không ngần ngại gọi là AOV Online - Ảnh 5.

NPC của game là Liliana đã bị thay thế bởi các nhân vật SAO.

Liên Quân Mobile bị Anime hóa quá mạnh, Garena không ngần ngại gọi là AOV Online - Ảnh 6.

Từ mục hướng dẫn cho Event đều sẽ do các nhân vật SAO đảm nhận.

Liên Quân Mobile bị Anime hóa quá mạnh, Garena không ngần ngại gọi là AOV Online - Ảnh 7.

Bản đồ truyền thống chứng kiến biểu tượng SAO hiển thị rất rõ ở khu vực trung tâm bản đồ.

Liên Quân Mobile bị Anime hóa quá mạnh, Garena không ngần ngại gọi là AOV Online - Ảnh 8.

Cuối cùng là sự xuất hiện của 2 nhân vật SAO di chuyển trong map được chỉnh sửa hình ảnh rất chỉn chu.

Liên Quân Mobile bị Anime hóa quá mạnh, Garena không ngần ngại gọi là AOV Online - Ảnh 9.

Garena không ngần ngại chào mừng mọi người tới... AOV Online.