Liên Quân Mobile: Choáng với cách sử dụng mảnh tướng trong phiên bản mới

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 29/05/2018 04:02 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Đổi tướng bằng cách sưu tầm đủ mảnh tướng cụ thể sẽ là một trong thay đổi mới trong Liên Quân Mobile phiên bản Đấu Trường Sinh Tử.

Bất cứ game thủ Liên Quân Mobile nào cũng muốn mình sở hữu thật nhiều tướng để luân phiên thay đổi khi phải đi solo rank. Đối với những người có điều kiện nạp thẻ thì việc mua tướng mới là điều đơn giản. Nhưng với những game thủ "nghèo" về tài chính nhưng lại là "tỷ phú" thời gian thì việc farm vàng hoặc mảnh tướng rồi mua là điều bình thường. Tuy nhiên, trong phiên bản Đấu Trường Sinh Tử sắp tới thì tính năng đổi mảnh tướng có một vài thay đổi đáng kể.


Mảnh tướng mới có hình ảnh khác so với ban đầu.

Mảnh tướng mới có hình ảnh khác so với ban đầu.

Sự khác biệt dễ nhận thấy đầu tiên chính là ở khía cạnh hình ảnh, khi mảnh tướng và mảnh skin đều được làm mới. Sau đó là tới khía cạnh tính năng, người chơi sẽ không được đổi trực tiếp mảnh tướng để lấy tướng bất kỳ trong Shop đổi mảnh được nữa. Đơn giản là bởi mỗi tướng lúc này sẽ có một loại mảnh tướng riêng, tùy vào độ hot của chúng mà số lượng mảnh tướng yêu cầu khác nhau. Những vị tướng ra mắt trong các mùa giải đầu sẽ có số lượng mảnh yêu cầu thấp hơn các tướng ra mắt sau này (như: Ryoma, Rourke, Omen, Astrid,...).


Mỗi tướng sẽ có các loại mảnh tướng riêng và số lượng mảnh tướng cụ thể để đổi được tướng vĩnh viễn cũng khác nhau.

Mỗi tướng sẽ có các loại mảnh tướng riêng và số lượng mảnh tướng cụ thể để đổi được tướng vĩnh viễn cũng khác nhau.


Tỷ lệ đổi mảnh tướng chung sang mảnh tướng riêng sẽ là 1 đổi 1.

Tỷ lệ đổi mảnh tướng chung sang mảnh tướng riêng sẽ là 1 đổi 1.


Việc đổi mảnh tướng trực tiếp sang tướng bất kỳ sẽ không còn nữa, mà phải đi qua bước đổi mảnh tướng dành riêng cho mỗi tướng.

Việc đổi mảnh tướng trực tiếp sang tướng bất kỳ sẽ không còn nữa, mà phải đi qua bước đổi mảnh tướng dành riêng cho mỗi tướng.

Các mảnh tướng cũ có thể được đổi sang mảnh tướng bất kỳ tùy theo nhu cầu của người chơi với tỷ lệ 1 đổi 1. Khi đã có đủ mảnh tướng cụ thể của vị tướng mà mình thích thì việc quy đổi mới diễn ra thành công. Số lượng mảnh được phân ra khá cụ thể cho từng vị tướng sẽ là tiền đề để NPH tặng chúng trong các dịp sự kiện. Điều này cũng khiến quá trình sở hữu tướng bằng cách đổi mảnh sẽ trở nên gian nan, vất vả hơn.

Những game thủ có suy nghĩ NPH sẽ tặng ngay tướng vĩnh viễn thông qua các sự kiện dành cho tân thủ sẽ "vỡ mộng". Việc thay đổi cách sử dụng mảnh tướng trong phiên bản mới này khi ra mắt được dự đoán sẽ không được cộng đồng đánh giá cao. Khi mà việc chơi server Châu Âu, Đông Nam Á, Bắc Mỹ,... để nhận ngay và luôn 32 - 35 tướng sau 1 - 2 tháng đầu là điều quá bình thường, thay vì cứ phải cố farm hàng trăm mảnh tướng cụ thể như ở server Việt.