Liên Quân Mobile: Chiêu cuối của tướng "Người Chim" sở hữu cơ chế "rơi tự do" như Errol

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 12/05/2019 10:00 AM

Bản gốc của Liên Quân Mobile đã cập nhật vị tướng thứ 93 và cũng là tướng có 2 "trạng thái" như Hoa Mộc Lan hay Quan Vân Trường.

Game thủ Liên Quân Mobile luôn mong ngóng những thông tin về "tương lai" của trò chơi như: sau này game sẽ có thêm tướng mới với khả năng ảo diệu như thế nào? Tính năng gì mới làm ảnh hưởng tới lối chơi?,... Vì thế mà họ luôn mong ngóng những thay đổi, bổ sung mới ở King of Glory - bản gốc của Liên Quân Mobile. Thường thì sau khoảng 6 tháng cho tới 1 năm thì những nội dung hấp dẫn sẽ được Timi đưa vào Liên Quân Mobile từ King of Glory. Ở khía cạnh tướng, hàng chục cái tên có năng lực "độc nhất vô nhị" như Trư Bát Giới, Thuẫn Sơn, Quỷ Cốc Tử, Bàn Cổ,... hay mới nhất là Vân Trung Quân đã khiến người ta phải trầm trồ.

Liên Quân Mobile: Chiêu cuối của tướng Người Chim sở hữu cơ chế rơi tự do như Errol - Ảnh 1.

Vân Trung Quân của King of Glory.

Vân Trung Quân đã chính thức được cập nhật vào trong bản chính thức của King of Glory và là tướng thứ 93. Vị tướng này có bản chất là đấu sĩ kiêm sát thủ, hình thức sát thương là vật lý. Bảng ngọc dành cho tướng nửa người nửa chim này tương đồng với bảng ngọc cho nhiều tướng xạ thủ khác như Lỗ Ban (bản gốc Yorn), Địch Nhân Kiệt (bản gốc Valhein),... Phép bổ trợ chuyên dụng cho Vân Trung Quân là Tốc Biến và Trừng Phạt.

Liên Quân Mobile: Chiêu cuối của tướng Người Chim sở hữu cơ chế rơi tự do như Errol - Ảnh 2.

Vân Trung Quân bay lượn được phụ thuộc vào thanh khí lực màu xanh bên dưới thanh máu.

Vân Trung Quân là tướng có thể bay hay nói đúng hơn là đi xuyên qua mọi dạng địa hình chính là nhờ nội tại mà Timi "sáng tạo": "Khi ở trạng thái bay, Vân Trung Quân sẽ được tăng tốc độ di chuyển và vượt mọi địa hình. Trong suốt quá trình bay lượn, đòn tấn công vẫn có thể thực hiện và gây sát thương liên tục. Khi mục tiêu bị tấn công, Vân Trung sẽ bị hao tổn khí lực làm ảnh hưởng tới việc bay lượn. Vân Trung Quân có thể duy trì khí lực sau khi rời khỏi giao tranh hoặc bắn lông vũ trúng đích."

Nhưng sự ảo diệu của Vân Trung Quân phải kể tới chiêu cuối: "Vân Trung Quân hòa mình vào mây trời, sau ít giây sẽ nhào xuống vùng chỉ định gây sát thương và làm chậm kẻ địch đứng trong phạm vi ảnh hưởng."

Liên Quân Mobile: Chiêu cuối của tướng Người Chim sở hữu cơ chế rơi tự do như Errol - Ảnh 3.

Vòng tròn mờ là bãi đáp của Vân Trung Quân.

Liên Quân Mobile: Chiêu cuối của tướng Người Chim sở hữu cơ chế rơi tự do như Errol - Ảnh 4.

Cơ chế đáp đất của Vân Trung Quân với chiêu cuối tương đồng với chiêu Mắt Ma của Errol.

Kỹ năng bay lên không rồi chốc lát sau đáp xuống vùng chỉ định gây sát thương kèm hiệu ứng khống chế của Vân Trung Quân rất tương đồng với vị tướng mới nhất của Liên Quân Mobile là Errol. Với chiêu cuối Mắt Ma, Errol Errol phóng lên không trung và trở nên bất tử trong 2 giây, suốt thời gian này hắn có thể tự do chọn điểm rơi. Khi kết thúc, Errol hóa thành vòng xoáy xuyên thủng mặt đất gây sát thương vật lý và hất tung địch.

Kỹ năng 1 của Vân Trung Quân thì sở hữu cơ chế khá hữu dụng trong giao tranh: lao vào rồi bật ngược trở ra. Khả năng này thì Joker, Murad hay Flash đều đã sở hữu nên không có gì ấn tượng với game thủ Liên Quân Mobile.

Dưới đây là video tái hiện bộ kỹ năng chính thức của Vân Trung Quân.

kỹ năng tướng vân trung quân