Liên Quân Mobile: Bỏ 100 nghìn đồng được 2 tướng và 4 skin, game thủ vẫn chê nhạt, tại sao?

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 27/04/2019 03:30 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Sổ Sứ Mệnh là tính năng được số đông game thủ Liên Quân Mobile ưa thích vì chi phí bỏ ra thấp nhưng được nhiều phần thưởng.

Sổ Sứ Mệnh của Liên Quân Mobile vốn đã xuất hiện trong rất nhiều game MOBA, FPS sinh tồn phổ biến. Tính năng này có nội dung đơn giản: "làm nhiệm vụ nhận thưởng". Phần thưởng nhiều hay ít, chất lượng cao hay thấp tùy thuộc vào diện trả phí hay miễn phí. Trong tính năng có trả phí, game thủ lại được lựa chọn 2 mức giá khác nhau. Mức cao nhất sẽ giúp game thủ vượt qua 15 cấp, hành trình đi tới cấp tối đa cũng trở nên ngắn hơn, bớt vất vả hơn. Đối với người chỉ có khả năng nạp tầm 100 nghìn đồng thì chơi mức còn lại. Nhưng để có nhận được hết phần thưởng ở 60 - 80 cấp của Sổ Sứ Mệnh, thì họ sẽ phải dành ra nhiều thời gian và công sức cày hơn.

Liên Quân Mobile: Bỏ 100 nghìn đồng được 2 tướng và 4 skin, game thủ vẫn chê nhạt, tại sao? - Ảnh 1.

SSM mùa 6 với 2 mức chơi trả phí.

Chỉ còn ít ngày nữa, Sổ Sứ Mệnh (SSM) mùa 5 kết thúc, mùa 6 sẽ khởi tranh từ 29/4 tới. Phần thưởng của mùa 6 ở máy chủ VN vẫn đảm bảo cơ cấu truyền thống mang tính trọng tâm là 2 tướng và 4 trang phục. Trong đó, có 1 tướng và 2 trang phục lần đầu xuất hiện. Đó là tướng Errol và trang phục phụ của Errol kèm Zuka Shogun - Diệt nguyệt nguyên soái. Phần thưởng của mùa 6 này so với mùa 5 có sự tương đồng về mặt cơ cấu. Khi vẫn là 2 tướng và 4 skin, trong đó có 1 tướng và 2 skin mới. Tuy nhiên, cộng đồng Liên Quân Mobile VN vẫn bức xúc với hệ thống giải thưởng này. Tại sao lại như vậy?

Nguyên nhân thứ nhất: Phần thưởng SSM mùa 6 của VN thua kém hơn hẳn các máy chủ khác

Liên Quân Mobile: Bỏ 100 nghìn đồng được 2 tướng và 4 skin, game thủ vẫn chê nhạt, tại sao? - Ảnh 2.

Phần thưởng SSM ở bản Đài.

Không so với các máy chủ có lượng người chơi thưa thớt, chỉ chờ đóng cửa, chúng ta tạm so server Việt và với 2 server cùng thời là Thái và Đài. Bên Đài khai mở SSM mùa 6 trước tiên. Họ đưa bộ đôi "Star Wars" Quillen và Richter, đi kèm là skin mới nữa dành cho Airi. Cơ cấu thưởng trọng tâm là 1 tướng và 5 skin, không chênh nhiều với máy chủ VN. Nhưng cặp đôi Star Wars mới là điều đáng nói nhất khi vị thế của Quillen và Richter đều đang ở mức cao nhất. Quillen là đối tượng "auto cấm" ở nhiều trận rank Kim Cương, còn Richter đang cạnh tranh vị trí ông vua đường Tà Thần với Florentino. Cả 2 skin Star Wars của Quillen và Richter đều biến đổi hiệu ứng rất đẹp. Cùng với máy chủ Đài, thì bên Thái cũng tặng game thủ 1 skin Star Wars kèm combo tướng và skin Errol.

Liên Quân Mobile: Bỏ 100 nghìn đồng được 2 tướng và 4 skin, game thủ vẫn chê nhạt, tại sao? - Ảnh 3.

Phần thưởng SSM ở bản Thái.

Nguyên nhân thứ 2: Phần thưởng tướng và skin cũ trong SSM mùa 6 không quá hấp dẫn

Ngoài 1 tướng và 2 skin mới, thì 1 tướng và 2 skin cũ trong SSM mùa 6 cũng là vấn đề đáng bàn. Tướng cũ mà Garena tặng game thủ Việt là 1 trong 3: Grakk, Tulen và Kriknak. Nhưng nếu để ý kỹ thì người nào mà chơi SSM vài mùa và gắn bó với Liên Quân Mobile tầm 1 năm thì cũng khả năng cao là đã sở hữu hết chúng tối.

Liên Quân Mobile: Bỏ 100 nghìn đồng được 2 tướng và 4 skin, game thủ vẫn chê nhạt, tại sao? - Ảnh 4.

Phần thưởng SSM ở bản Việt.

Còn 2 skin cũ kia thì được chọn trong danh mục 6 món gồm toàn skin biến đổi hiệu ứng. Nhưng người chơi nạp đều vào game thì sau 1 năm, những skin này đều không phải quá thú vị với họ, nhất là những người thường xuyên theo dõi và tham gia các sự kiện bán skin giá ưu đãi.

Tóm lại: Những game thủ chẳng bao giờ nạp thẻ từ trước tới nay mà lần đầu chơi SSM mùa 6 sẽ thấy hấp dẫn. Nhưng những người chơi suốt 5 mùa, gắn bó với Liên Quân Mobile từ 1 - 2 năm thì họ không mặn mà lắm với đống quà thưởng. Có chăng, nếu họ mà vì tò mò và muốn trải nghiệm sức mạnh của Errol thì họ mới lại chi tiền mà thôi.