Liên Quân Mobile: 4 kiểu hành xử thiếu khôn ngoan chỉ gây thêm khó khăn cho cả team

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 09/08/2017 06:54 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Đây là những cách hành xử diễn ra quá phổ biến trong Liên Quân Mobile luôn khiến cả team mất đoàn kết.

Trong chế độ chơi bản đồ truyền thống 5vs5 của Liên Quân Mobile, khả năng phối hợp giữa những người trong cùng một team mới là yếu tố quan trọng nhất để làm nên chiến thắng chứ không phải do “pay to win” như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Tuy nhiên, nếu phải bắt đầu trận đấu với những người mà bạn không quen biết, thì khả năng phối hợp có ăn ý với nhau hay không là chuyện rất hên, xui vì chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như cơ cấu đội hình các tướng lựa chọn, thứ tự mua trang bị, bảng ngọc, lối tiếp cận trận đấu … Dù vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì quan trọng nhất vẫn là cách hành xử, bởi đây là “chất xúc tác” để động viên mọi người cùng cố gắng nhằm tiến tới chiến thắng cuối cùng.

Nhưng không phải team nào cũng tập hợp được các thành viên có “văn hóa”, đôi khi những kiểu hành xử thiếu khôn ngoan đến từ 1 – 2 cá nhân lại tạo ra nhiều khó khăn ghê gớm cho cả đội. Cụ thể sau đây là những cách hành xử như thế:

1. Đồng đội cứ bị hạ liên tục là chửi bới

Khái niệm feed là để chỉ những game thủ hạ gục được đối phương với số lượng không đáng kể, nhưng số lần bị hạ lại gấp nhiều lần hơn thế. Thậm chí với chính mức chênh lệch điểm hạ gục lớn đã tạo tiền đề để tướng địch lên cấp nhanh hơn, lên đồ manh hơn khiến các đồng đội ngày càng thêm bất lợi trong giao tranh. Những câu chửi bới vô văn hóa nhằm vào những feeder này diễn ra liên tiếp, nhất là sau khi các thành viên trong team có feeder bị hạ gục.

Nhưng rõ ràng thì cách hành xử khôn ngoan nhất là im lặng, rồi tìm hiểu xem nguyên nhân nào mà người bạn feeder kia chết nhiều, nếu do vô tình thì cả đội nên cử một người tham gia phối hợp đi đường cùng feeder đó. Trong trường hợp bị thóa mạ quá nhiều, feeder có thể chán nản dẫn tới hành vi AFK hoặc là từ vô tình sang cố tình chết nhằm khiến team nhà thua nhanh.

2. Liên tục tranh “ăn” quái với đồng đội

Nếu như KS mạng là không thể tránh khỏi trong những pha combat, hoặc là cùng nhau tham gia đẩy trụ, farm lính là chuyện bình thường không gây mâu thuẫn. Nhưng chính hành vi tranh ăn quái rừng như nhện, quỷ sói, thằn lằn, bùa xanh, bùa đỏ, rùa và cả Dơi quỷ đều gây khó chịu cho chính những đồng đội đang đảm nhận vai trò đi farm rừng.

Chính việc lao vào tranh giành quái là nguyên nhân khiến một hướng nào đó thiếu người đảm nhận để rồi đối phương khai thác vào, hậu quả là thế trận có thể bị ảnh hưởng. Ngay từ những phút đầu, các thành viên hoàn toàn không chịu phân công nhiệm vụ mà mạnh ai nấy đánh, đường ai nấy đi dựa trên cảm hứng,… đã là những dự báo trước cho thất bại cuối trận.

3. Đánh dây dưa để tranh MVP

Đây cũng là một hành động rất đáng lên án, là bởi mục tiêu cuối cùng là chiến thắng, với hành động cụ thể là phá sập trụ chính của địch. Nhưng nhiều người chơi vì “nghiện” danh hiệu MVP mà không thích dốc toàn lực đánh. Đây là trường hợp có thật, trong hoàn cảnh mà phe đối phương 99% là thua do chênh lệch vàng và điểm hạ gục quá lớn, chưa kể đối phương lại có 1 – 2 thành viên AFK giữa trận rồi. Vì thế mà sự quan tâm nhất lúc này của bên sắp thắng sẽ là ai đoạt danh hiệu MVP mà thôi.

Điều này khiến các thành viên có điểm hạ gục và vàng trong top đầu sẽ không ngừng bỏ trụ địch mà lao vào rừng ăn quái, thậm chí là hóng tướng địch vừa hồi sinh để giết tiếp nhằm nâng cao điểm hạ gục. Nhưng nếu mà phe bị áp chế kia vần còn cơ hội chiến thắng thì càng đánh dây dưa lâu, thì tình cảnh 2 phe giao tranh với các tướng full trang bị là rất dễ xảy đến. Lúc này không khéo phe bị thua thiệt kia lại lật ngược được thế trận làm nên trận thắng đầy cảm xúc.

4. Bỏ phiếu biểu quyết việc đầu hàng khi thế trận chưa ngã ngũ

Đây là hành vi có thể khiến cả team nhụt chí, dẫu tình cảnh lúc này là vô cùng bất lợi. Nhiều người chơi vốn đã chán nản thì nay với hiệu lệnh đầu hàng có thể khiến người đó từ bỏ thi đấu, quăng game ngay lập tức. Trong một thể thức 5vs5 mà chỉ cần 1 – 2 cá nhân không còn tinh thần chiến đấu là team chắn chắn sẽ thua, nhất là khi cả 5 người phe địch đều hừng hực khí thế. Lúc này thì vấn đề chỉ là team thiếu ý chí kia sẽ trụ được trong thời gian bao lâu mà thôi.

Chú ý: tất cả hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh họa.