Liên Quân Mobile: 3 lý do để game thủ phải sắm ngay Đồ Tể Đại Dương Kil'Groth

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/12/2017 10:00 AM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Kil'Groth là vị tướng Liên Quân Mobile thứ 56 của khu vực Việt Nam.

Kil'Groth đã chính thức được mở bán từ ngày 8/12/2017, cùng với skin đi kèm Cảnh Vệ Biển. Giá bán lẻ tướng được giảm giá xuống còn 250 quân huy, trong khi giá bán combo là 379 quân huy trong khoảng từ 8 – 14/12/2017. Đây là vị tướng Liên Quân Mobile thuộc nhóm Đấu Sĩ, theo cốt truyện là thuộc phe Khu Rừng Chạng Vạng, sỏ hữu khả năng gia tăng tốc đánh dựa trên mỗi đòn đánh thường vô cùng bá đạo,...

Theo như thông tin chính thức, Kil'Groth sẽ được bán bằng vàng sau 2 tuần đầu mở bán bằng quân huy. Vì vậy mà nhiều người chơi Liên Quân Mobile không có điều kiện nạp thẻ cần tích trữ vàng ngay từ lúc này. Nhưng trái ngược với diện game thủ chơi free, không ít người chơi sẵn sàng chi nóng số tiền khoảng 200 nghìn đồng để rước ngay vị tướng thứ 56 này về với kho tướng của mình. Bài viết này sẽ đề cập tới những lý do chính để các tín đồ đam mê Liên Quân Mobile lại “cuồng” Kil'Groth đến thế.

1. Dễ chơi

Các vị tướng thuộc nhóm Đấu Sĩ vẫn có cơ chế gây damage quen thuộc đó là 1 chiêu áp sát để rồi các chiêu tiếp theo khiến nạn nhân phải chịu một loại sát thương nào đó (thường là vật lý). Kil'Groth cũng như vậy, với bộ kỹ năng được coi là đơn giản, dễ nắm bắt nhất trong số các tướng đấu sĩ hiện nay.

Cụ thể thì người dùng Đồ Tể Đại Dương sẽ tiếp cận kẻ địch với chiêu Sóng Tử Vong, trong khi chiêu thứ 2 là Mâu Thần Lực sẽ giúp bản thân Kil'Groth được hồi máu sau mỗi đòn đánh trúng mục tiêu, còn chiêu cuối giúp miễn nhiễm khống chế và tăng tốc chạy. Nhưng sự đáng sợ của vị tướng này chính ở nội tại Áp Suất Biển Sâu khi có thể gia tăng tốc đánh lên đáng kể (tăng theo cấp tướng, tối đa 8 lần). Một lối đánh cực kỳ đơn giản khi cầm Kil'Groth chỉ là áp sát thật nhanh rồi chém, chém và chém kẻ địch mà thôi.

2. Bền bỉ và linh hoạt trong giao tranh

Nhờ có chiêu cuối Ác Mộng Biển Khơi mà Kil”Groth được cộng dồn tới 4 điểm nội tại để gia tăng tốc đánh, loại bỏ trạng thái khống chế, tốc chạy được tăng lên tới 80% và được miễn nhiễm khống chế trong 6 giây kế tiếp. Điều này giúp Đồ Tể Đại Dương trở nên cơ động đáng kể, nhất là khi kết hợp với chiêu Sóng Tử Vong có thể vượt được địa hình mỏng. Với 2 chiêu thức kể trên, Kil'Groth sẽ áp sát thật nhanh rồi xóa sổ sát thương chủ lực đối phương, trước khi đào thoát ra khỏi vùng giao tranh vô cùng linh hoạt.

Nhưng sự bền bỉ trong giao tranh mà Kil'Groth có lại được thể hiện ở chiêu Mâu Thần Lực, khi giúp hồi máu đáng kể với mỗi đòn đánh trúng đích. Khi lượng máu của Đồ Tể Đại Dương xuống dưới 50%, hiệu quả hồi máu được tăng đáng kể. Bởi vậy mà sau một pha combat máu lửa khiến thanh máu tụt mạnh, Kil'Groth chỉ cần vận dụng chiêu 2 với mục tiêu là đám quái rừng thì sinh lực của vị tướng này lại trở nên sung mãn. Kỹ năng hồi máu này của Kil'Groth có sự hiệu quả không thua gì Liên Kích của Zephys, hơn hẳn đòn Chiến Thần của Lữ Bố và nhiều tướng có kỹ năng tự hồi máu khác.

3. Không chú trọng phải lên đồ tăng tốc đánh

Đây cũng là một thế mạnh đáng để bàn nữa của Kil'Groth khi mà tốc đánh của vị tướng này có thể gia tăng liên tục tối đa 8 lần nhờ nội tại. Vì thế mà không nhất thiết người dùng phải lên đồ hướng tốc đánh cho Kil'Groth. Đơn cử như % tốc đánh được cộng dồn sau 8 đòn đánh trúng mục tiêu còn vượt một trang bị cấp 3 như Song Đao Bão Táp hay Kiếm Fafnir rồi.