Liên Quân Mobile: 3 kiểu feed với Max mà game thủ chưa thành thạo đang mắc phải

Quyết Một Phen  - Theo Helino | 04/04/2018 07:00 PM

Liên Quân Mobile
30/11/2016 NCB: Trung Quốc NPH:

Max là vị tướng có chiêu cuối vô cùng lợi hại, góp phần tạo ra nhiều chiến thuật mới xoay quanh nó.

Tính đến thời điểm hiện tại, vị tướng Liên Quân Mobile có khả năng đi xuyên qua trùng trùng lớp lớp địa hình để tới bên mục tiêu thì ngoài Xeniel chỉ có Max. Nhưng tuy có khả năng tạo đột biến cao, người chơi Max chưa thành thạo vẫn hoàn toàn có thể feed vô tội vạ do quá ảo tưởng sức mạnh của chiêu cuối Ra đa đạn đạo.

Dưới đây là những cách xử lý sai lầm mà người dùng Max thường mắc phải. Game thủ đã và đang có ý định leo rank với cậu bé thần đồng này cần phải lưu ý.

1. Sử dụng quá vội vã chiêu cuối Ra đa đạn đạo để bắt lẻ

Chiêu cuối của Max có tối đa 3 lần kích hoạt liên tiếp. Lần 1 là soi toàn bản đồ để phát hiện kẻ địch, lần 2 là leo lên tàu bay phi thẳng tới chỗ mục tiêu, lần 3 là đáp xuống một vị trí cụ thể trên hành trình bay. Kỹ năng này bình thường dùng để soi bản đồ, khi đã phát hiện được kẻ địch máu giấy đang đi lẻ thì mới kích hoạt lần 2 lao tới đánh úp. Nhưng có khá nhiều người chơi Max chủ quan, không tính toán đã kích hoạt liên tiếp 2 lần nhằm truy sát con mồi. Hậu quả là tới nơi thì lại lên bảng trước.

Nguyên nhân có thề là vì tướng địch hơn đồ, lại gây ra hiệu ứng khống chế vào Max trước và đặc biệt là được cứu nguy kịp thời từ đồng minh hoặc trụ. Đối tượng tới giải cứu có thể lại chính là Xeniel với Sứ Mệnh Cứu Thế. Nhưng cũng có khi lại là các hero sở hữu 3 lần lướt liên tục. Tính sai khoảng cách giữa con mồi cần bắt lẻ với đồng đội của chúng, để rồi bị úp sọt bởi số đông là tình huống mà người dùng Max hay mắc phải.

2. Mở giao tranh đơn lẻ

Max là vị tướng đa năng, đi solo đường hay hỗ trợ đều lý tưởng. Trong tình huống cần phát động combat, Max với cú phóng tạo hiệu ứng đẩy lùi bởi chiêu cuối cũng đem lại ưu thế lớn cho đồng đội. Nhưng đây lại là con dao hai lưỡi. Bởi sau cú húc tàu bay vào giữa lựa lượng địch, nếu Max không được hỗ trợ bởi các hiệu ứng buff giáp, máu, kháng khống chế từ các đồng mình thì cẩm chắc cái chết. Trên thực tế, Max rất cần 1 xạ thủ và 1 sát thủ đánh được diện rộng đi ngày phía sau trước khi thực hiện hành động cảm tử.

3. Tận dụng khả năng vượt địa hình không phù hợp với hoàn cảnh

Chiêu thứ 2 của Max là Động Cơ Cao Thế giúp vị tướng nhảy vọt ra phía sau tối đa 2 lần liên tiếp. Đây là kiểu áp sát nhanh mục tiêu tương tự như chiêu cuối của Butterfly. Kỹ năng này giúp Max băng qua các vật cản rất tốt nếu như có mục tiêu. Vì thế mà khi rừng còn nhiều quái, Max mới có thể áp dụng chiêu thức này như là cách để di chuyển nhanh nhất có thể tới điểm nóng. Trong khi chiêu cuối hiển nhiên chỉ để dành khi team cần mở combat hay bắt lẻ mục tiêu máu giấy.

Nhiều người chơi vốn dĩ đã quen với việc ra, vào giao tranh chớp nhoáng với Zill, Murad hay lướt liên tiếp bằng Lữ Bố, Airi, Zuka, Nakroth sẽ phải cẩn trọng khi sử dụng Max. Một pha dùng chiêu 2 nhằm băng qua vật cản tới gần bên quái, nhưng không khéo lại tự đưa Max ra sau... lưng đối thủ. Kết cục không mấy tốt đẹp sẽ dành cho cậu bé thần đồng vào lúc này.