Liên Minh Huyền Thoại: "SKT T1 là đội tuyển yếu nhất LCK Mùa Hè 2016 hiện tại" - Choi Byung hoon

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/05/2016 03:54 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng đến với màn phỏng vấn HLV trưởng của SKT T1 - Choi Byung hoon. Để xem ông có những nhận định thế nào về sức mạnh của SKT trong thời điểm hiện tại.

Ngày hôm nay, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất hành tinh - LCK Hàn Quốc sẽ chính thức được khởi tranh. Do vừa trở về từ Thượng Hải sau MSI 2016, Faker và những người đồng đội của mình sẽ được nghỉ thi đấu tuần đầu tiên.

Theo cuộc khảo sát do FOMOS thực hiện (một trang tin có uy tín của Hàn Quốc) với các huấn luyện viên trưởng về sức mạnh tương quan của 10 đội tuyển tham dự LCK Mùa Hè 2016. Đa phần trong số đó đều cho rằng 3 đội tuyển SKT T1, ROX Tigers và KT Rolster sẽ tạo nên nhóm "Big 3" mạnh nhất giải đấu sắp tới.

Thế nhưng Choi Byung hoon - HLV trưởng của SKT T1 lại có nhận định hoàn toàn ngược lại. Ông chia ra 3 mức mạnh, trung bình và yếu để mô tả về các đội tuyển tham dự LCK Mùa Hè 2016. Theo đó, ROX Tigers và KT Rolster sẽ là 2 đội mạnh nhất. Những đội còn lại có ngưỡng sức mạnh trung bình. Và thật bất ngờ, theo Choi - Byung hoon, SKT T1 của ông đang dẫn dắt là đội tuyển yếu nhất ở thời điểm hiện tại.

"Xin hãy tha thứ nếu chúng tôi có màn trình diễn tệ hại trong giai đoạn đầu tiên của LCK Mùa Hè 2016". Quả thật vừa mới phải chờ về từ MSI 2016, SKT T1 sẽ khó mà thích ứng được ngay với những thay đổi cập nhật mới nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Đặc biệt khi mà phiên bản tại MSI và LCK lại khác nhau 1 trời, 1 vực. Vào lúc này, giải LCK đang sử dụng bản cập nhật 6.10. Có nghĩa là đã có những thay đổi chỉnh sửa về hàng loạt tướng, trang bị và bùa lợi Rồng.

HLV Choi Byung hoon

"Với các đội tuyển không phải tham dự vòng playoffs Mùa Xuân, họ có trước 6 tuần để chuẩn bị. Các đội tuyển như ROX Tigers, KT không phải sang Trung Quốc có khoảng 1 tháng được nghỉ. Còn chúng tôi thì thực sự mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa trở về đã phải rất bận rộn với việc chuẩn bị hồ sơ tham dự LCK, chụp ảnh, ghi hình cho giải đấu, và rất nhiều cái khác.."

Ông nói tiếp: "Vô địch ở giải đấu mùa hè sẽ có tấm vé mang bạn đến thẳng chung kết thế giới vào cuối mùa. Chính vì thế thái độ, sự quyết tâm của các đội tuyển khác vào LCK Mùa Hè tới trái ngược hoàn toàn so với trước kia. Họ cố gắng và tập luyện rất nhiều. "

"Chúng tôi không biết chúng tôi sẽ làm được gì vào giai đoạn sau của mùa giải, nhưng thực sự SKT T1 đang rất yếu ớt vào lúc này. Chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để có thể cạnh tranh với các đội tuyển còn lại."

Bài trả lời phỏng vấn của HLV trưởng SKT T1 tưởng chừng khá hoang đường khi mà đội tuyển của ông vừa giành hết danh hiệu này đến danh hiệu khác trong nửa đầu năm 2016. Thế nhưng nếu xét kỹ càng thì những nhận xét của Choi Byung hoon không phải vô lý.

Trình độ giữa các đội tuyển Hàn Quốc cách biệt không quá xa. Meta đã thay đổi rất nhiều sau giải đấu mùa xuân. Nếu không thích nghi được, khả năng SKT T1 thất bại thảm hại là hoàn toàn có thể xảy ra. Điều cuối cùng, nếu bạn thường xuyên xem những màn phỏng vấn các tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc thì sẽ dễ dàng nhận ra 1 điều.

Đó chính là người Hàn rất coi trọng việc tập luyện. Nếu chăm chỉ tập luyện, họ sẽ rất tự tin vào khả năng của mình. Và ngược lại cũng vậy, khi không có nhiều sự chuẩn bị, dễ hiểu HLV SKT T1 tự đánh giá thấp đội tuyển của mình đến vậy.