Liên Minh Huyền Thoại: No nê danh hiệu, Faker bỏ ngỏ khả năng rời SKT T1

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/05/2016 11:42 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trải qua 8 ngày thi đấu đầy nỗ lực, cuối cùng SKT đã có được điều họ mong muốn - chiếc cúp vô địch MSI 2016, trở thành đội đầu tiên giành được tất cả các danh hiệu cao quý của tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Trải qua 8 ngày thi đấu đầy nỗ lực, cuối cùng SKT đã có được điều họ mong muốn - chiếc cúp vô địch MSI 2016, trở thành đội đầu tiên giành được tất cả các danh hiệu cao quý của tựa game Liên Minh Huyền Thoại.

Đầu tiên xin chức mừng SKT đã giành được chức vô địch MSI. Xin các bạn hãy cho biết, các bạn cảm thấy ngoài bản thân mình ra thì ai là game thủ mạnh nhất? Đâu là đối thủ có thực lực mạnh nhất?

Duke: Tôi thấy ngoài SKT thì RNG có lẽ là đội mạnh nhất.

Blank: Về game thủ thì MLXG, còn về team thì là RNG

Bang: Vì đội vào trận chung kết là CLG, do đó tôi nghĩ câu trả lời nên là CLG. Còn về game thủ có lẽ là ADC của CLG

Faker: Tôi thấy đó là RNG và xiaohu

Wolf: Tôi thấy hỗ trợ của CLG và RNG đều rất mạnh, cả hai đội này đều rất mạnh.

Xin hỏi Faker: Chúng tôi biết rằng SKT hiện nay đã chinh phục mọi đỉnh cao của LMHT, vậy trong thời gian tới, bạn vẫn sẽ ở tại SKT cho đến lúc giải nghệ chứ?

Faker: Mặc dù đã có được mọi danh hiệu nhưng trong giải vô địch thế giới sắp tới chúng tôi vẫn muốn là nhà vô địch, còn về việc rời SKT hay không thì chưa nói trước được, hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi đó.


Faker bỏ ngỏ khả năng rời SKT.

Faker bỏ ngỏ khả năng rời SKT.

Xin hỏi Blank: Ở giải đấu lần này bạn đã gặp phải rất nhiều khó khăn, vậy bạn làm cách nào để tự điều chỉnh bản thân để huấn luyện viên và đồng đội tin tưởng và cuối cùng giành chức vô địch?

Blank: Tôi đã nhận được sự chỉ bảo và động viên rất nhiều từ huấn luyện viên và đồng đội, hơn nữa tự tôi cũng biết cách cân bằng bản thân để tránh những ảnh hưởng tiêu cực.

Xin hỏi Faker: SKT hiện nay là đội mạnh nhất thế giới LMHT và bạn cũng là người đi đường giữa tốt nhất, bạn cho rằng điều thành công nhất mà đội của bạn và bản thân bạn đạt được là gì? Có điều gì đáng để chúng tôi học tập, tiếp thu hay tự nâng cao bản thân mình?

Faker: điều chúng tôi tự hào nhất chính là khả năng đi đường, cho dù bị camp đến mức nào chúng tôi vẫn giữ được điều mình muốn, vì thế tôi nghĩ giai đoạn đi đường của chúng tôi đáng để mọi người học hỏi.

Xin hỏi Bengi: khi SKT thua 4 trận liên tiếp, anh ở phía dưới có tâm trạng như thế nào, hiện tại sau khi giành chức vô địch thì sao?

Bengi: Khi chúng tôi thua 4 trận liên tiếp, nhìn thấy vẻ mặt của đồng đội, tôi biết mọi người đều rất buồn. Thế nhưng tôi tin rằng với thực lực của mình, họ sẽ làm tốt ở giai đoạn sau, vì thế tôi cũng không quá lo lắng. Cảm nghĩ hiện tại ư, có lẽ là không được trực tiếp thi đấu nên tôi thấy khá tiếc.

Các bạn cho rằng hôm nay CLG thể hiện như thế nào? Giải MSI lần này có khiến các bạn phải nhìn lại thực lực của khu vực nào đó không?

HLV: Giải lần này CLG đạt được giải nhì, nhưng qua giải này chúng tôi biết rằng, trình độ của mỗi khu vực đều đã ngang bằng nhau, tôi vẫn nghĩ rằng RNG là một đối thủ rất đáng gườm.

Ở game đấu thứ hai ngày hôm nay, các bạn và CLG đã lựa chọn chiến thuật giống hệt game đấu đầu tiên, do có thần giao cách cảm hay là đã bàn bạc với nhau từ trước?

HLV: không có chuyện "bàn bạc với nhau từ trước", chúng tôi hoàn toàn dựa theo chiến thuật của đối phương để đưa ra chiến thuậy của mình.

Xin hỏi Faker: bạn đã giành được mọi danh hiệu, vậy liệu bạn có còn động lực để tiếp tục vô địch nữa không?

Faker: mặc dù hiện tại tôi đã có đủ danh hiệu thế nhưng sau này sẽ có rất nhiều giải đấu khác nhau, và có thể sẽ khác với hiện tại rất nhiều, hơn nữa từ khi bắt đầu tôi luôn ở trong trạng thái bị thử thách, vì thế luôn luôn nỗ lực chiến đấu.

Liệu các bạn sẽ ở lại Thượng Hải nghỉ ngơi vài ngày trước khi về Hàn Quốc chuẩn bị cho giải đấu mùa hè chứ?

HLV: theo như lịch trình định sẵn, có thể ngày mai chúng tôi sẽ về nước.