Liên Minh Huyền Thoại: "Người thế thân" của Soái Ca MaRin chính thức rời LGD, trở về Hàn Quốc

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/05/2016 01:18 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau gần 2 năm phiêu bạt tại LPL, phải chăng đã đến lúc các tuyển thủ Hàn Quốc trở về nhà?

Như các bạn đã biết thì vào lúc này, tất cả các giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Mùa Xuân trên thế giới đều đã kết thúc. Đây cũng là lúc các đội tuyển chỉnh đốn lực lượng, chuẩn bị cho giải đấu Mùa Hè cực kỳ quan trọng sắp tới.

Mùa giải then chốt, quyết định tính chất sống còn, xem những cái tên nào sẽ giành được tấm vé đến với chung kết thế giới mùa 6 vào cuối năm nay. Chính vì thế, rất nhiều sự bổ sung đã được các đội tuyển đưa ra. Mới đây nhất chính là việc RNG chiêu mộ thành công xạ thủ tài năng nhất của người Trung Quốc - Uzi.

Không chỉ chiêu mộ, nhiều đội tuyển cũng bắt đầu thay máu lực lượng của mình. Những thành viên không đáp ứng đủ được chất lượng chuyên môn đã phải ra đi. Nổi bật trong số đó chính là Acorn, người đường trên nổi tiếng 1 thời của Samsung Blue. Anh đã chính thức chấm dứt hợp đồng với LGD Gaming. Thông tin này được chính quản lý của đội tuyển LGD, đăng tải trên trang cá nhân của mình.

Acorn đến với Trung Quốc thi đấu theo làn sóng “nhập khẩu” tuyển thủ Hàn Quốc của LPL. Thành tích đáng kể nhất mà anh đạt được chính là việc giúp LGD Gaming vô địch LPL Mùa Hè 2015. Đến với chung kết thế giới mùa 5 trong tư thế hạt giống số 1 của Trung Quốc, thế nhưng Acorn và những người đồng đội của mình đã có phong độ rất tệ hại. Cũng vì thế mà LGD đã bị loại ngay sau vòng bảng của giải đấu.

Sang năm 2016, LGD chiêu mộ siêu sao đường trên số 1 thế giới của SKT T1 lúc bấy giờ - MaRin. Đương nhiên, Acorn phải mãi đũng quần trên băng ghế dự bị. Cuối cùng, anh quyết định rời LGD sau giải đấu mùa xuân. Hiện vẫn chưa có thông tin nào về cái tên sẽ thay thế Acorn.