Liên Minh Huyền Thoại: Không phải Ryze, Sona mới là vị tướng đáng sợ nhất ở phiên bản 6.14

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/07/2016 10:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Minh chứng cho điều đó nằm ở việc Sona đang trở thành lựa chọn bị cấm nhiều nhất tại máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Bắc Mỹ.

Như bạn đọc đã biết, Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.14 đã được cập nhật tại máy chủ Việt Nam vào ngày 14/7 vừa qua. Ngoài việc đem đến cho game thủ vị tướng Ryze đã được làm lại, thì hai cái tên đáng chú ý nhất nằm ở vị trí Hỗ Trợ đó chính là Sona và Leona. Tuy nhiên theo như chúng tôi được biết, vị tướng đáng sợ nhất ở chế độ xếp hạng thời điểm hiện tại đó chính là Sona.

Minh chứng cho điều đó nằm ở việc Sona đang trở thành lựa chọn bị cấm nhiều nhất tại máy chủ Bắc Mỹ. Cụ thể như sau:

Đồng Đoàn

Bạc Đoàn

Vàng Đoàn

Bạch Kim Đoàn

Có thể thấy rằng, đối với các bậc từ Bạch Kim trở xuống, Sona hiện đang là vị tướng bị cấm đi nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó nếu để ý, bạn đọc có thể thấy rằng cô nàng Đại Cầm Nữ sở hữu tỉ lệ thắng rất cao 55% trở lên - cao nhất so với các vị tướng xếp sau trong danh sách những vị tướng bị cấm nhiều nhất.

Mặc dù tại rank Kim Cương, vị tướng đang dẫn đầu bảng xếp hạng bị cấm nhiều nhất là Jhin tuy nhiên, tỷ lệ thắng của Nghệ Sĩ Tử Thần (53,62%) cũng không thể so bì được với Sona (57,41%). Theo chúng tôi dự đoán, chẳng mấy chốc Sona sẽ trở thành vị tướng bị cấm nhiều nhất ở bậc Kim Cương mà thôi.

Hãy cùng chúng tôi nhìn lại bộ kỹ năng mới được chỉnh sửa của Sona:

- Tầm hào quang tăng lên 400 từ 350

- Không còn tăng thời gian hào quang tác động lên đồng đội 2s nữa

- Tầm của hào quang tăng lên 400 từ 350

- Thời gian tồn tại của hào quang không còn lên đến 2s khi sử dụng trên người đồng đội

- Sức Mạnh Hợp Âm (Nội tại)

+ Sát thương tăng lên 15-235 từ 13-192

- Anh hùng Ca (Q)

+ Sát thương khi kích hoạt giảm xuống 40/70/100/130/160 từ 40/80/120/160/200

- Giai Điệu Khích Lệ (W)

+ Hồi máu giảm xuống 40/50/60/70/80 từ 30/50/70/90/110

+ Hồi máu tăng theo tỉ lệ pháp thuật tăng lên 25% từ 20%

+ Giá trị của lá chắn tăng lên 30/55/80/105/130 từ 35/55/75/95/115

+ Tỉ lệ pháp thuật của lá chắn tăng 30% từ 20%

+ Không còn tăng thêm hồi máu dựa theo lượng máu đã mất

Cường hóa Giai Điệu Khích Lệ

+ Mục tiệu tấn công giờ đây gây giảm 25% sát thương trong 3s, tăng lên từ 20%

+ Tỉ lệ SMPT tăng lên 4% từ 2%

+ Làm mục tiêu nhỏ lại trong thời gian tác dụng.

- Bản Nhạc Tốc Độ (E)

+ Kích hoạt thay đổi: Cho Sona 16/17/18/19/20% (+8% mỗi 100 AP) tốc độ di chuyển khi ra khỏi giao tranh trong 7s

+ Thời gian tồn tại của hào quang tăng lên 3 từ 1.5

+ Tỉ lệ tăng lên 6% mỗi 100 SMPT từ từ 4% mỗi 100 AP

- Khúc Cao Trào (R)

+ Nội tại giờ đây giảm thời gian hồi chiêu của các kĩ năng cơ bản 20/30/40% thay vì cường hóa chúng.

Có thể thấy rằng, chiêu W của Sona có thời gian hồi là 10 giây, với chiêu cuối hỗ trợ giảm thời gian hồi chiêu đến 40%, thì chiêu thức này có thể sử dụng mỗi 6 giây. Điều đó có nghĩa đối thủ cứ mỗi 3 giây lại bị giảm sát thương một lần. Lẽ dĩ nhiên, bạn phải dùng đúng combo, sao cho chiêu thức cuối cùng sau 3 lần niệm phép là W thì mới thành công được. Có lẽ, đây chính là lý do khiến cho Sona trở nên cực kỳ đáng sợ ở thời điểm hiện tại.