Liên Minh Huyền Thoại: Dopa cảm thấy may mắn vì tài khoản đang chơi bị khóa có... 100 năm

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/05/2016 12:32 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có vẻ như tất cả các tài khoản Liên Minh Huyền Thoại của Dopa đều được Riot Games dành sự quan tâm một cách thái quá.

Vừa mới đây, người chơi đứng đầu máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc mùa giải S5, tài năng ngang ngửa với Quỷ vương bất tử Faker – Dopa – đã đăng đàn phàn nàn về việc Riot BAN tài khoản của mình, mà nguyên nhân lại là hệ thống cho rằng tài khoản mà anh đang chơi đã bị hack.

Dưới đây là toàn văn nội dung bài viết của Dopa trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc:

“Đây không phải là lần đầu tiên bị khóa tài khoản, tôi đã chẳng còn đếm được bao nhiêu tài khoản ở máy chủ Hàn Quốc bị khóa nữa rồi. May mà lần này còn tốt hơn mấy lần trước, khóa cũng chỉ khóa 100 năm thôi mà. Nguyên nhân thì lại là “nghi ngờ tài khoản này không phải của tôi”. Được thôi, cho dù có bị khóa tài khoản đi nữa thì tôi vẫn tiếp tục stream cho mọi người xem.

Có người hỏi tôi rằng, tại sao toàn stream không đúng giờ? Thực ra, tôi luôn quý trọng thời gian của tôi cũng như của các bạn, chỉ có điều là vì tôi luôn không có thời gian nghỉ ngơi, ngủ không đủ giấc. Có lúc chị Miya cũng không dám gọi tôi dậy để stream. Hơn nữa, thời gian trước tôi chuyển nhà từ Giang Tô tới gần sân bay, rất nhiều đồ đạc trong nhà cần phải sắp xếp lại, đường truyền mạng cũng không được tốt, trước khi stream phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Vì vậy nhiều khi stream không đúng giờ, rất xin lỗi mọi người, hy vọng mọi người thông cảm và lượng thứ.

Cũng có người hỏi tôi rằng, tại sao tôi không thích nói chuyện. Thực ra khi vào trận đấu, tôi không muốn phân tán sự tập trung vào các cuộc nói chuyện. Tôi cũng muốn nói chuyện với các bạn lắm, cứ xem weibo là các bạn cũng biết tôi đang học tiếng trung mà.

Cũng có một điều mà tôi rất hay được hỏi đó là, tại sao tôi không thi đấu chuyên nghiệp? Nếu như tôi tham gia thi đấu chuyên nghiệp thì các bạn sẽ không thể xem tôi stream nữa... Tôi rất thích được cùng trò chuyện với các bạn khi stream. Tôi biết các bạn còn nhiều điều hỏi tôi nữa, những câu hỏi đó tôi đều ghi lại và sẽ trả lời các bạn dần dần. Vì thế, xem tôi chơi thôi. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi.

Cảm ơn các bạn. Yêu mọi người nhiều.”