Liếm cửa, uống nước tiểu và những cách chống dịch Covid-19 phản khoa học trên thế giới

Trần Quỳnh  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/04/2020 04:27 PM

Những phương pháp phản khoa học này không ngờ vẫn đang được nhiều người xem là cách hay để phòng chống dịch Covid-19 tại nhiều nơi trên thế giới.

Vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành như hiện nay, những nguồn tin chính thống đã đưa ra không ít phương pháp đáng tin cậy để hạn chế tối đa nguy cơ mắc và lây nhiễm căn bệnh nguy hiểm này.

Tuy nhiên trên thực tế, không ít quốc gia trên thế giới vẫn đang áp dụng những biện pháp phòng bệnh phản khoa học, vượt xa trí tưởng tượng của nhiều người trong số chúng ta.

Ngàn lẻ những phương pháp chống bệnh bằng đường ăn uống

Đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn chưa từng có đối với nhân loại, không ít người vẫn lựa chọn ứng phó bằng phương pháp… ăn uống theo bản năng!

Cách đây không lâu, Tổng thống Belarus đã đề cập tới một phương pháp phòng bệnh nhờ một thói quen khá phổ biến đối với nhiều người. Đó chính là uống rượu.

Liếm cửa, uống nước tiểu và những cách chống dịch Covid-19 phản khoa học trên thế giới - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus cho rằng uống vodka có thể "đầu độc" virus SARS - CoV- 2. (Ảnh minh họa: Nguồn Internet).

Theo chia sẻ của vị Tổng thống này, ông vốn là người không mấy khi uống rượu. Tuy nhiên hiện tại ông đã duy trì thói quen uống 40 – 50 gram rượu Vodka mỗi ngày vì tin rằng có thể giúp tiêu diệt virus.

Tương tự như vậy, tại Anh có một số người tin rằng uống Cocktail cũng có thể giúp họ tránh khỏi việc mắc SARS-CoV-2.

Loại rượu được họ tin dùng có tên là Hot Toddy, được pha chế bằng cách trộn rượu Whisky Scoth, mật ong, nước chanh và nước nóng.

Tuy nhiên một biến tướng khác từ quan điểm này đã gây ra sự việc đáng buồn tại Iran. Theo đó, đất nước này đã ghi nhận 300 người tử vong do ngộ độc rượu giả.

Nguyên nhân là bởi luật pháp Iran nghiêm cấm việc uống rượu và bán rượu. Thế nhưng do tin rằng rượu có thể phòng ngừa virus Corana nên một số người bị ngộ độc do mua phải loại rượu công nghiệp dùng để khử trùng từ chợ đen.

Những cách chống dịch kỳ lạ của một vài nhóm tín đồ trên thế giới

Liếm cửa, uống nước tiểu và những cách chống dịch Covid-19 phản khoa học trên thế giới - Ảnh 2.

Liếm cửa, liếm tường để tiêu diệt virus là niềm tin của không ít tín đồ tại Iran. (Nguồn: QQ News).

Tại một số quốc gia có niềm tin vào tôn giáo đặc biệt mạnh mẽ, có không ít hoạt động tập thể kỳ lạ đã diễn ra nhằm mục đích phòng chống bệnh Covid-19. Tại Iran, nhiều người đã tập trung trước Lăng Fatima để… liếm khung cửa và tường.

Những tín đồ địa phương còn khẳng định họ sẽ liên tục ghé thăm nơi đây để chứng minh rằng: Trong những ngôi đền linh thiêng không có chỗ cho virus, vi khuẩn và bệnh tật.

Họ cũng tin rằng, việc liếm tất cả các cánh cửa tại đây thậm chí có thể tiêu diệt được virus gây bệnh. Do đó nhiều người thậm chí còn mang theo người thân và đặc biệt là trẻ nhỏ tới đây để thực hiện hành động này.

Liếm cửa, uống nước tiểu và những cách chống dịch Covid-19 phản khoa học trên thế giới - Ảnh 3.

Tại Ấn Độ, nhiều tín đồ sẵn sàng uống nước tiểu của bò vì tin rằng có thể phòng chống Covid-19. (Nguồn QQ News).

Tại Ấn Độ vào đầu tháng 1 năm nay, cựu lãnh đạo Ấn Độ giáo là Chakrapani đã từng khẳng định: Uống nước tiểu của bò và ăn phân bò có thể ngăn ngừa nhiễm virus gây chứng viêm phổi mới.

Đối với các bệnh nhân đã nhiễm bệnh, họ chỉ cần bôi nước tiểu và phân bò, sau đó đọc một câu thần chú để thanh tẩy và xua đuổi virus là có thể khỏi bệnh.

Chưa dừng lại ở đó, nhân vật này còn tự tổ chức hẳn một bữa tiệc để uống… nước tiểu bò. Và trên thực tế, bữa tiệc này đã có tới 200 tín đồ tới tham dự trực tiếp. Họ đều tin rằng loại đồ uống này có thể giúp phòng chống nhiễm virus Corona.

Tại Ấn Độ, người dân luôn tin vào quan niệm bò là vật cưỡi của các vị thần. Do đó quan điểm uống chất thải của thần bò có thể chữa lành bệnh tật phần nào cũng bắt nguồn từ niềm tin tín ngưỡng nói trên.

Trên thực tế, những hình thức phòng bệnh có liên quan tới tôn giáo sẽ tạo ra một hiệu ứng an ủi tâm lý nhất định đối với những tín đồ.

Tuy nhiên việc tập trung đông người cho các nghi lễ tôn giáo kèm theo sự cuồng tín của một số cá nhân có thể đem tới việc phản tác dụng, đặc biệt là trong tình trạng dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng như hiện nay.

Sự lên ngôi của những mặt hàng ăn theo mùa dịch

Liếm cửa, uống nước tiểu và những cách chống dịch Covid-19 phản khoa học trên thế giới - Ảnh 4.

Giấy vệ sinh trở thành một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong mùa dịch tại nhiều nước, trong đó có Nhật Bản. (Nguồn: QQ News).

Tại Nhật Bản nói riêng, giấy vệ sinh dường như đã trở thành vật dụng thần thánh hàng đầu dù cho bất kỳ điều gì có xảy đến.

Trong dịch bệnh lần này, giá giấy vệ sinh ở nhiều nơi thậm chí đã tăng vọt tới 10 lần so với trước đó.

Ngoài Nhật Bản, những quốc gia như Hoa Kỳ, Úc và nhiều nước khác đều xảy ra tình trạng người dân tranh nhau mua giấy vệ sinh để tích trữ.

Các chuyên gia phân tích đã chỉ ra rằng, trên thực tế, thứ mà những người này tranh nhau không phải là giấy vệ sinh mà chỉ là cảm giác an toàn cho bản thân mình.

Tương tự như vậy, một cơn sốt mang tên đá granit cũng đã nổi lên trong mùa dịch bệnh này.Trên thực tế, loại đá granit là một loại đá lửa được hình thành do sự ngưng tụ của magma bên dưới bề mặt.

Liếm cửa, uống nước tiểu và những cách chống dịch Covid-19 phản khoa học trên thế giới - Ảnh 5.

Những viên đá granit đột nhiên bị hét giá một cách chóng mặt vì được cho là có công dụng phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Nguồn QQ News).

Nhiều người tin rằng, bởi vì lớp vỏ trái đất chứa một lượng các nguyên tố phóng xạ nhất định như uranium, thorium và radium, từ đó cho rằng đá granit chứa các kim loại phóng xạ này có thể giải phóng ra một lượng nhỏ phóng xạ mang tác dụng khử trùng và phòng bệnh.

Không ít các thương nhân vô đạo đức đã thổi phồng những thông tin nói trên để tận dụng cơ hội bán đá granit cao gấp nhiều lần giá cũ trên các trang thương mại điện tử.

Thậm chí tại Nhật Bản, những viên đá này đã bị hét giá lên tới 1.200 – 5000 yên Nhật và nhanh chóng cháy hàng.

Trên thực tế, nếu muốn phòng chống sự lây lan của virus Corona, việc tăng cường rửa tay, ít đi ra ngoài và duy trì thói quen sống khoa học là những biện pháp hiệu quả hơn cả.

Do đó để bảo vệ bản thân và gia đình trong mùa dịch, hãy tin tưởng vào những biện pháp có khoa học thay vì vận dụng những cách làm phi lý và không đáng tin mới thực sự là điều mỗi chúng ta nên làm.

*Theo QQ News (Trung Quốc).