Lịch sử LMHT: Cập nhật Juggernaut và khởi nguồn cho những sai lầm trong thiết kế tướng của Riot

A Đồi  - Theo Helino | 23/09/2019 08:31 PM

Cập nhật Juggernaut vào bản 5.16 của mùa năm là một trong những phiên bản tạo ra bước ngoặt cho LMHT, rất tiếc nó lại khởi đầu cho hàng loạt sai lầm sau này của Riot.

Cập nhật Juggernaut là gì?

Juggernaut là tên một phiên bản cập nhật và nâng cấp lối chơi của những tướng tanker, đấu sĩ như Darius, Garen, Skarner và Mordekaiser. Điều đáng nói ở đây là những vị tướng này vốn được thiết kế là các tướng chống chịu, những người lao lên tuyến đầu với sự cứng cáp của mình. Tuy nhiên những vị tướng này được chơi quá ít bên cạnh những hotpick của LMHT thời đầu mùa 5 như Maokai, Renekton ở vai trò chống chịu hay những con bài kiến tạo giao tranh như Rumble.

Lịch sử LMHT: Cập nhật Juggernaut và khởi nguồn cho những sai lầm trong thiết kế tướng của Riot - Ảnh 1.

Maokai thời điểm mùa 5 vẫn chưa bị làm lại chiêu cuối và vẫn là tanker cực mạnh ở đường trên

Và quyết định của Riot Games khi đó là ban tặng cho những tướng chống chịu kia sát thương, rất nhiều sát thương là đằng khác. Thời đó khó ai có thể tưởng tượng rằng một con tướng "tù" như Garen lại có thể gây ra sát thương chuẩn lên kẻ địch, Mordekaiser thì trở thành "xạ thủ" theo đúng nghĩa khi đè đường dưới quá tốt còn Darius thì gần như sẽ có Pentakill mỗi khi hắn được pick. Chưa kể đó là Fiora lẫn Gangplank cũng vừa được làm lại ở các bản trước và chúng cũng cực kì khỏe.

Lịch sử LMHT: Cập nhật Juggernaut và khởi nguồn cho những sai lầm trong thiết kế tướng của Riot - Ảnh 2.

Gangplank của CKTG 2015 là con quái vật ở cuối trận, có thể gây sát thương khổng lồ với một chiêu E - Thùng Thuốc Súng

Cập nhật Juggernaut ảnh hưởng tới CKTG 2015 như thế nào?

CKTG 2015 trở thành môt giải đấu mà giai đoạn cấm chọn dễ đoán hơn bao giờ hết, mọi thứ chỉ xoay quanh việc bạn có firstpick được Gangplank, Mordekaiser, Darius hay Fiora không mà thôi. Kèo đấu Darius đối đầu Fiora ở đường trên là cực kì phổ biến, sức mạnh của chúng lớn tới nỗi chúng chỉ có thể chơi với nhau, LMHT khi đó bỗng nhiên chuyển thành 2 game khác biệt hoàn toàn hai "chiến thần" đối đầu nhau ở một bên và cuộc chiến 4v4 ở bên còn lại.

Lịch sử LMHT: Cập nhật Juggernaut và khởi nguồn cho những sai lầm trong thiết kế tướng của Riot - Ảnh 3.

Cách chia đường điển hình của CKTG 2015, 4v4 ở một phía bản đồ còn 2 tướng đường trên sẽ đối đầu ở phía còn lại

Và hai đội tiến tới chung kết tổng là những team có người đi đường đơn xuất sắc nhất là Marin của SKT T1 và Smeb của Koo Tigers. Không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của các thành viên khác trong đội nhưng chính vì sức mạnh quá lớn của các đấu sĩ cùng phong độ chói sáng của Marin đã giúp anh có danh hiệu MVP của cả CKTG 2015.

Lịch sử LMHT: Cập nhật Juggernaut và khởi nguồn cho những sai lầm trong thiết kế tướng của Riot - Ảnh 4.

Marin là MVP của CKTG 2015 một phần vì phong độ chói sáng, một phần vì các con tướng anh chơi chiếm hết sự chú ý của người xem

Juggernaut là khởi nguồn chuỗi sai lầm của Riot

Sai lầm lớn nhất mà Riot Games làm với bản Juggernaut, và vẫn tiếp tục làm tới hiện tại, đó là việc trao cho một vài vị tướng quá nhiều công cụ và sức mạnh, trong khi chúng đáng ra không nên có. Những game thủ đời đầu không thể tưởng tượng được rằng một con tướng lù đù như Mordekaiser có thể bắt được Rồng với lượng sát thương vượt trội, nội tại chiêu W cho toàn bộ kinh nghiệm từ lính dù đi đường đôi với hỗ trợ...

Lịch sử LMHT: Cập nhật Juggernaut và khởi nguồn cho những sai lầm trong thiết kế tướng của Riot - Ảnh 5.

Bên cạnh việc bắt Rồng và đi càn quét bản đồ, sức mạnh nữa của Mordekaiser là khả năng có kinh nghiệp vượt trội

Các bạn còn nhớ thời điểm mà nội tại của Leblance đổi thành Ấn Ác Ý ở bản 6.22 chứ? Khi đó nội tại của Leblanc phép áp dụng Ấn Ác Ý lên mục tiêu bị dính sát thương của cô ta và các kỹ năng tiếp theo sẽ kích nổ ấn đó và gây sát thương. Có nghĩa là Leblanc khi đó sẽ có khả năng dọn lính tương đối ổn, nghe thì bình thường nhưng bản chất của cô ta là sát thủ có độ cơ động và dồn sát thương lớn, khả năng dọn lính yếu là điểm yếu duy nhất cũng bị xóa bỏ với lần làm lại đó.

Lịch sử LMHT: Cập nhật Juggernaut và khởi nguồn cho những sai lầm trong thiết kế tướng của Riot - Ảnh 6.

Leblanc của 6.22 có thể lấy mạng, farm, đẩy lẻ cực kì tốt với chỉ một món đồ duy nhất là Kiếm Súng Hextech

Cách làm lại Leblanc không phải là trường hợp duy nhất và chắc chắn không phải là cuối cùng. Riot liên tục trao cho những tướng mới quá nhiều công cụ và sức mạnh khiến cho chúng khỏe một cách quá đáng. Những Irelia, Aatrox, Akali là những lần làm lại như vậy, các tướng mới như Sylas, Kai'sa, Qiyana hay Yuumi cũng rơi vào tình trạng tương tự khi chúng bị nerf hàng chục lần vẫn mạnh trong khi có những con tướng buff mãi vẫn yếu

Lịch sử LMHT: Cập nhật Juggernaut và khởi nguồn cho những sai lầm trong thiết kế tướng của Riot - Ảnh 7.

Qiyana là tướng tiếp theo được làm ra từ những sai lầm trong thiết kế tướng của Riot

Kết

Khởi đầu từ một ý tưởng khiến cho những vị tướng kém thú vị có một lối chơi độc đáo hơn, Riot Games đã tự làm khó mình khi đưa quá nhiều công cụ hay cơ chế vào những vị tướng của mình, khiến cho chúng hoàn hảo một cách đáng sợ. Làm lại tướng là đúng nhưng mỗi con tướng đều có một bản chất riêng của mình, chúng có điểm yếu và mạnh khác nhau và khiến cho chúng thú vị.