Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/05/2020 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tuyển thủ LMHT Heo 'Showmaker' Su khiến cộng đồng cả trong lẫn ngoài nước phải trầm trồ với khả năng leo Thách Đấu của mình.

Với việc MSI 2020 bị hủy và mãi tới cuối tháng 5 này thì giải đấu Trung - Hàn Đại Chiến mới khởi tranh, các tuyển thủ LCK đang trải qua một quãng thời gian rất dài không được thi đấu trong một môi trường thực sự đỉnh cao. Vì thế mà chuyện những tuyển thủ LMHT của chúng ta cảm thấy nhàm chán là điều dễ hiểu, chuyện tìm cách giải trí hay đặt ra thử thách cho bản thân có lẽ cũng tới như một nhu cầu tự nhiên.

Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục - Ảnh 1.

Để giải trí thì có nhiều cách khác nhau và "chủ tịch" Faker thì chọn chơi Đấu Trường Chân Lý

Nếu "chủ tịch" Faker thử chơi Đấu Trường Chân Lý, SofM tìm tới những trò chơi khác như CS:GO, PUBG hay DOTA2 thì tuyển thủ Showmaker của Damwon Gaming lại đặt ra thử thách đặc biệt cho bản thân mình. Cụ thể thì anh chàng này đã leo lên Thách Đấu mà mỗi trận chỉ chơi một con tướng duy nhất và cách đây ít ngày thì anh chàng đã thành công khi chơi 87 trận với 87 con tướng khác nhau.

Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục - Ảnh 2.

Showmaker đang ở rank Thách Đấu với tỉ lệ thắng cực cao là 65%

Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục - Ảnh 3.

Mỗi trận anh chàng chỉ chơi 1 tướng mà thôi

Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục - Ảnh 4.

Bên cạnh những tướng đường giữa, anh chàng cầm Xạ Thủ, đi rừng đều xuất sắc cả

Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục - Ảnh 5.

Phong cách thì vô cùng đa dạng, từ pháp sư thuần túy cho tới tanker

Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục - Ảnh 6.

Anh chàng nhỏ người và có phần nhút nhát của Damwon Gaming lại là con quái vật ở rank đơn

Điều đặc biệt là anh chàng này không chỉ đi đường giữa như sở trường mà vẫn chơi rất đúng với đội hình và chất tướng đang sở hữu như Sion, Zac đường trên hay Ashe Xạ Thủ. Thậm chí anh chàng này cũng tỏ ra là một người đi rừng có hạng với những vị tướng như Lee Sin, Elise. Một game thủ Việt chứng kiến thành tích này phải thốt lên rằng: "Đây chính là minh chứng cho lời nói của Faker rằng người đi đường giữa giỏi có thể chơi được mọi vị trí".

Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục - Ảnh 7.
Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục - Ảnh 8.

Cộng đồng quốc tế cũng không khỏi trầm trồ với độ "tay to" của Showmaker

Các ông gọi đối nghịch với one champ là gì? Huyền Thoại à?

Một nhà sản xuất chương trình, đương nhiên rồi (Showmaker trong tiếng Anh nghĩa là nhà sản xuất chương trình - ND).

Tôi đã xem khá nhiều video trên Youtube và Nuguri cùng với Showmaker là những người chơi quá kinh khủng ở rank đơn.

Có một kênh hay đăng tải những vod mà tuyển thủ LPL, LCK hay gặp nhau ở Thách Đấu Hàn. Tôi đã xem mấy video kiểu như các tuyển thủ LCK, LPL đánh ranh gặp nhau và nó như một trận Siêu Sao Đại Chiến vậy. Hài nhất là có video DoinB với Tian gặp 5 người T1 ở phía bên kia.

Mặc dù hai đội không thi đấu đúng như kỳ vọng nhưng tôi thấy Griffin và Damwon đã mang tới cho LCK nhiều tài năng đáng chú ý nhất mà giải đấu này từng có. Showmaker có lẽ là tuyển thủ xuất sắc nhất từng động vào trò chơi nay mà cậu ấy mới 19 tuổi thôi.

Showmaker thực sự là con quái vật ở rank đơn luôn, tôi nhớ lần anh ấy và Nuguri chia nhau top đầu Thách Đấu máy chủ Tây Âu, thực sự rất kinh khủng.

Cả Canyon nữa, tuy nhiên Showmaker và Nuguri đều có thể chơi mọi loại tướng ở đẳng cấp cao nhất.

Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục - Ảnh 9.

Showmaker (người áo xanh) và Nuguri (người áo trắng) là những tài năng hiếm có của LCK

Mặc dù sở hữu kỹ năng thượng thừa và vô cùng đa dạng nhưng thật không may cho Showmaker khi anh chàng chưa có một chức vô địch nào đáng chú ý cả. Có lẽ sự khác biệt quá lớn giữa đánh rank lẫn đấu giải khiến cho những tuyển thủ trẻ như Showmaker chưa có được thành công thực sự. Giải đấu Trung - Hàn Đại chiến sắp tới có lẽ là cơ hội tốt nhất để những tuyển thủ trẻ của Damwon Gaming thể hiện và làm nóng bản thân trước khi LCK mùa hè 2020 đầy căng thẳng khởi tranh.

Leo Thách Đấu chỉ trong 87 trận với 87 tướng khác nhau, tuyển thủ LMHT Hàn khiến cộng đồng thán phục - Ảnh 10.

Thành tích quốc tế đáng chú ý nhất của Showmaker là cùng Damwon Gaming tiến tới Tứ Kết CKTG 2019