Lễ hội 'đánh nhau để xóa bỏ hận thù’, chào đón năm mới của người Peru

Hồng Hạnh  - Theo Helino | 02/01/2020 03:02 PM

Ngày 30/12, tỉnh Chumbivilcas (Peru) tổ chức lễ hội địa phương thường niên có tên gọi Takanakuy. Tại đây, những người tham gia cùng nhau ẩu đả, giải quyết mọi mâu thuẫn trong năm cũ để bắt đầu một năm mới không hận thù.

Theo hãng tin Reuters, Takanakuy là từ ghép kết hợp giữa hai từ đơn "takay" (đánh nhau) và "nakuy" (chung).

Lễ hội thường niên được tổ chức vào dịp Giáng sinh, với mục đích để người tham gia giải quyết xung đột và cải thiện mối quan hệ, khởi đầu một năm mới trong hòa bình.

Lễ hội đánh nhau của người Peru

Những người tham gia vật lộn, đấm đá nhau trong không khí, nhạc bật rộn ràng đậm chất lễ hội. Phần lớn họ muốn giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tình cảm, tài chính và tranh chấp pháp lý.

Lễ hội đánh nhau để xóa bỏ hận thù’, chào đón năm mới của người Peru - Ảnh 2.

Sau khi giải quyết hết mâu thuẫn bằng những cú đấm đá, vật lộn, hai đối thủ sẽ đứng dậy, nghe quyết định của trọng tài phân bua thắng thua và hòa giải bằng một cái ôm thân thiện.


Theo Baotintuc