LCK mùa Hè 2016: Phỏng vấn Duke và Bang của SKT T1 sau trận thắng CJ Entus

SteLLar  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/06/2016 09:00 AM

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của 2 thành viên của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại SKT T1 - Duke và Bang sau trận đấu trong buổi phỏng vấn với 2 BLV của kênh OGN là Dongjun và cựu game thủ CloudTemplar.

Những nhà đương kim vô địch Liên Minh Huyền Thoại thế giới - SKT T1 dù chỉ có hơn 1 tuần chuẩn bị cho mùa giải mới với phiên bản cập nhật 6.10 sau khi trở về từ MSI Thượng Hải nhưng đã có chiến thắng ấn tượng trong trận ra quân trước CJ Entus. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của 2 thành viên Duke và Bang sau trận đấu trong buổi phỏng vấn với 2 BLV của OGN là Dongjun và cựu game thủ CloudTemplar.

Dongjun (DJ): Chúc mừng chiến thắng trong trận vừa qua, cũng như điểm MVP 2 bạn vừa dành được, Duke và Bang. Bạn hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình lúc này?

Duke: Việc dành chiến thắng trong trận khai mạc…À không…Trận đầu tiên, xin lỗi (cười)

CoudTemplar (CL): Trận đầu tiên (cười)

Duke: Vâng. Dành chiến thắng trận ra quân thực sự là rất may mắn. Đây sẽ là động lực để toàn đội hướng đến những mục tiêu xa hơn.

CL: Bang tiếp tục có màn thể hiện xuất sắc với Ezreal. Có khi nào bạn cảm thấy chán chơi vị tướng này không?

Bang: Thực tế là tôi đã tham gia thi đấu chuyên nghiệp được hơn 2 năm rồi. Nói thật là đôi khi cũng thấy hơi mệt mỏi nhưng đơn giản là vị tướng nào mạnh và phù hợp với chiến thuật của đội thì sử dụng thôi

CJ: Một suy nghĩ thực sự rất chuyên nghiệp.

DJ: Nhưng chiến thắng luôn là liều thuốc hữu ích (cho sự mệt mỏi) phải không nào? Đó là lý do bạn chọn những tướng mạnh theo meta?

Bang: Vâng, vì chúng mạnh mà (cười). Và tất nhiên chiến thắng thì lúc nào cũng vui rồi.

DJ: Vậy sau MSI các bạn chỉ có hơn 1 tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong thời gian đó các bạn đã làm gì?

Duke: Các anh biết đấy, đã có rất nhiều thay đổi sau phiên bản 6.10 nên cả đội không hề nghỉ ngơi mà ngay lập tức tập luyện. Thành quả là trận đấu khá tốt hôm nay.

CL: Tại MSI Wolf đã nói là muốn có thời gian nghỉ ngơi, vậy mà các bạn ngay lập tức tập luyện sau khi trở về sao?

Duke: Vâng, nhưng khi trở về thì lại không ai muốn nghỉ cả, thế là cả đội lại tiếp tục tập luyện.

DJ: Một câu hỏi khác, Trong game 1 bạn đã hoàn toàn áp đảo đối thủ bên kia chiến tuyến của mình. Có bí quyết nào cho việc này không?

Duke: Ah…Có lẽ là vì tôi đã tập trung farm lính rất tốt, từ đó dần dần vượt trội hơn.

CL: Bang này, Duke có khả năng đi đường đơn rất tốt. Điều này tác động thế nào đến việc di chuyển và triển khai đổi đường trong giai đoạn đầu trận của đội?

Bang: Về việc đổi đường thì chúng tôi thường thực hiện rất tốt, cả trận này cũng vậy nên đã tạo được lợi thế. Ở Game 1 dù CJ đã chủ động ăn rồng trước nhưng nhờ khả năng mở giao tranh của Duke nên chúng tôi đã tạo được khác biệt.

Ngoài ra thì Maokai của CJ là 1 vị tướng không cần quá nhiều tài nguyên ở giai đoạn đầu trận và đi hòa đường rất dễ, nên chúng tôi đã triển khai như Game 1. Để Trundle của Duke được farm sớm và vượt lên so với Maokai.

DJ: Woah…Quả thực là họ hiểu rất rõ về những vị tướng đấy.

Bang: Cũng không hẳn là quá hiểu đâu. Do chúng tôi để mất rồng 1 nên toàn đội đã chuyển qua thực hiện kế hoạch như vậy. Chứ không hề có sự chuẩn bị trước.

DJ: Vậy là tùy theo diễn biến trong trận mà các bạn đưa ra những chiến lược khác nhau. Thế còn meta hiện tại thì sao? Qua trận vừa rồi thì các bạn có vẻ đã thích ứng khá tốt với những thay đổi đấy chứ. Bạn có nghĩ đội mình đã thích ứng tốt không?

Bang: Mọi người nghĩ rằng chúng ta bị ảnh hưởng theo meta, nhưng thực tế chính người chơi là người tạo nên meta.

(Cả hội trường rộ lên sau phát biểu của Bang)

CL: Duke…Sao bạn lại cười?

Bang: Sao anh lại cười? Không phải như thế sao?

Duke: Cũng không biết nữa. Tại nhìn mặt em lúc đấy buồn cười ^^.


“Mọi người nghĩ rằng chúng ta bị ảnh hưởng theo meta, nhưng thực tế chính người chơi là người tạo nên meta”

“Mọi người nghĩ rằng chúng ta bị ảnh hưởng theo meta, nhưng thực tế chính người chơi là người tạo nên meta”

CT: Duke, có vẻ bạn khá phù hợp với meta hiện nay khi đường trên về cơ bản vẫn là những vị tướng chống chịu. Ngoài ra còn 2 vị tướng nổi bật là Swain nhưng nhiều người vẫn cho rằng đây không phải lựa chọn tốt và Fizz, vị tướng này cũng xuất hiện khá hạn chế. Bạn nghĩ sao?

Duke: Thực sự thì tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là bạn phải tập luyện chăm chỉ. Thời gian qua tôi đã tập luyện rất nhiều nên cũng không có gì phải lo lắng.

CT: Vậy bạn nghĩ vị tướng nào là ổn với mình nhất?

Duke: Tôi thấy có rất nhiều lựa chọn tốt ở đường trên hiện nay. Tôi sẽ lựa chọn tướng tùy theo tình huống và chiến thuật của đội.

DJ: Vậy còn Bengi thì sao? Meta có lẽ tác động đến việc Bengi trở lại. Hôm nay cậu ấy đã có màn thể hiện rất ổn với Rek’sai đúng không?

Duke: Đúng thế. Rek’sai hiện nay rất mạnh và phù hợp, mà Bengi thì chơi vị tướng đó rất hay.

DJ: Theo như lời bạn nói thì tôi đoán meta hiện tại Blank không phù hợp bằng Bengi. Phán đoán của tôi có đúng không?

Duke: Cũng không hẳn là như thế. Việc ai thi đấu thì tùy theo sắp xếp của HLV thôi.

CT: Bang này, trong lần phỏng vấn mới đây HLV L.i.E.S đã nói các bạn khá yếu trong meta hiện nay. Tôi cho rằng đây chỉ là đánh giá khiêm tốn thôi. Bạn nghĩ sao?

Bang: Thực ra thì HLV nói cũng có lý. Meta này khá mới với toàn đội nên chúng tôi chỉ biết cố gắng tập luyện và quan sát các đội khác thi đấu trong tuần đầu tiên. Hôm nay dù chiến thắng nhưng thú thực chúng tôi không hài lòng lắm với phong độ của mình. Vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục.

DJ: Chỉ có trận thắng hoàn hảo mới làm các bạn hài lòng?

Bang: Không đến mức như vậy, nhưng thực sự là cả đội vẫn đang cảm thấy khá lạ lẫm với meta hiện nay và chưa nắm bắt hết được nó. Vì vậy trận thắng ngày hôm nay chưa thể làm chúng tôi hài lòng.

DJ: Trong Game 1 có pha tranh cướp Baron ngay từ phút 21 và bạn với Ezreal đã giành được nó. Bạn có thể nói 1 chút về tình huống này.

Bang: Thực ra thì đó là 1 pha chúng tôi đã tính toán hơn sai, đúng kịch bản thì phải là đội bạn không kịp tiến đến cơ. Nhưng CJ đã ra kịp và những lúc như thế bạn phải quyết định bỏ hay tiếp tục ở lại tranh chấp. Chúng tôi đã quyết định tiếp tục đánh dù pha đó khá là hên xui và may mắn là tôi đã hạ gục được Baron.

CT: Có vẻ khá mạo hiểm đấy nhỉ?

DJ: Game 2 CJ đã có lựa chọn khá hay ở đường trên là Shen, các bạn đã có cách nào để khắc chế lại vị tướng này?

Duke: Sau khi Shen được làm lại thì tôi không có chơi vị tướng này nhưng cũng đã vài lần gặp trong Soloq. Thực ra hôm nay tôi cũng không có làm gì khác biệt khi đánh với Shen lắm. Vẫn đánh như mọi khi thôi (cười)

CT: Nhưng đầu trận có vẻ Shen đã gây ra kha khá khó khăn cho bạn đó chứ?

Duke: Đúng là lúc đầu do chưa nắm rõ bộ chiêu thức của Shen nên có chút khó khăn. Tôi chỉ nghĩ là dù thế nào cũng không được để mình bị thọt. Và may mắn là chúng tôi nắm giữ được thế trận nên sau đó khá là dễ thở. Trong giao tranh thì rõ ràng là Maokai vượt trội hơn rất nhiều.

DJ: Đúng là bạn chơi Maokai rất tốt nên lo lắng dường như là vô ích phải không nào? Câu cuối cùng nhé. Bang, sau chiến thắng trận ra quân thì bạn hay cho chúng tôi 1 câu ngắn gọn về suy nghĩ của mình lúc này.

Bang: Sau chiến thắng này, chúng tôi sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện để thi đấu và đạt kết quả tốt hơn nữa. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Vừa rồi là đoạn phỏng vấn Bang và Duke sau chiến thắng ở trận ra quân trước CJ Entus. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để tiếp tục theo dõi chặng đường của SKT T1 tại LCK Mùa Hè 2016 nhé.