Đời Sống Pháp Luật | 16/03/2026 03:02 PM
Vào đầu mùa giải 2025, lần đầu tiên, LCK nói riêng và LMHT nói chung áp dụng thể thức Fearless Draft cho các trận đấu chính thức. Với quy định mới này, rất nhiều tướng "lạ" đã có cơ hội xuất hiện trở lại trong đấu trường chuyên nghiệp sau quãng thời gian dài gần như biến mất, ví dụ như Naafiri, hay cả Nilah, Warwick... Tuy nhiên, đang có một thông tin nhận định rằng LCK đang được đề xuất một cơ chế còn khắc nghiệt hơn Fearless Draft và có thể khiến một loạt đội tuyển từ top team cho tới các đội yếu cũng phải lo lắng.

Một số thông tin về đề xuất chỉnh sửa Fearless Draft của khu vực LCK.
Cụ thể, đang có những thông tin về việc LCK sẽ áp dụng một cơ chế Fearless Draft mới, với quy định cho vị tướng nào đã bị cấm ở 2 ván liền (trong BO3) hoặc 2/3 ván đầu (BO5) sẽ bị cấm nốt ở các ván đấu còn lại.
Tuy nhiên, trong thể thức đang được đề xuất của LCK có một lưu ý: vị tướng sẽ chỉ bị cấm trong trường hợp cả hai đội cùng cấm. Lấy ví dụ trong trận T1 - Gen.G, nếu ở ván 1 T1 cấm vị tướng Orianna, và sang ván 2 Gen.G tiếp tục cấm vị tướng này, thì khi đó Orianna mới chính thức biến mất trong các ván đấu còn lại.

Có thể tại LCK sẽ không bao giờ còn xuất hiện Bard của Keria nữa.
Dù rằng thể thức cũng có những quy định nhất định nhưng điều này đồng nghĩa với việc, các đội sẽ buộc phải mở rộng bể tướng cho các tuyển thủ hơn nữa so với hiện tại. Bởi lẽ, chỉ sau 2 - 3 ván đấu, rất có thể các pocket pick (bài tẩy) của các đội sẽ bị xóa sạch. Đơn cử như trường hợp Azir của Faker hay Bard của Keria. Giờ đây, có thể chỉ cần sau 2 ván đấu, Bard của Keria sẽ biến mất khỏi trận đấu luôn.

Các đội LCK đều sẽ phải chuẩn bị tinh thần.
Và một khi các quân bài tủ bị cấm mất, việc mở rộng bể tướng là chuyện đương nhiên. Trong số các đội LCK hiện tại, Gen.G được xem là cái tên sở hữu những tuyển thủ có bể tướng cực rộng. Nhưng không vì vậy mà nhà đương kim vô địch LCK Cup 2026 có thể chủ quan, nhất là khi họ đã từng thất bại không ít lần trong quá khứ vì chính sự chủ quan của mình.