Lắng nghe Faker của Bắc Mỹ phân tích về lựa chọn lạ không nằm trong meta: Irelia đường trên

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/07/2017 02:44 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Bjergsen - người đi đường giữa của TSM tại Khu Vực Đại Chiến (Châu Âu vs Bắc Mỹ).

Các bạn đã lại chiến thắng một lần nữa trong ngày hôm nay, hãy nói tôi nghe về cảm giác khi thi đấu với UOL đi. Đây có phải là một thử thách lớn không? Vì cảm giác như các bạn thi đấu khá dễ dàng

Từ những điều tôi biết do các đội khác nói lại và xem những trận đấu của họ thì tôi thấy UOL rất hiếu chiến, cực kỳ hiếu chiến. Họ luôn muốn giao tranh, trận đấu nào của họ cũng thường rất hỗn loạn. Nên là chúng tôi đã lường trước được điều này trước khi bước vào trận đấu rồi. Tôi thấy trận đấu diễn ra với lợi thế nghiêng về TSM, rắc rối duy nhất là những vị tướng mà chúng tôi chưa từng gặp phải khi thi đấu ở Bắc Mỹ như Irelia, Hecarim. Tuy nhiên chúng tôi cũng xử lý khá gọn gàng, còn về Corki thì chúng tôi gặp suốt nên không thành vấn đề. Tóm lại, sự lạ lẫm là vấn đề duy nhất chúng tôi gặp phải, Vizicsacsi chơi Irelia rất giỏi.

Chắn chắn là vậy rồi, nhưng mà có vẻ như các bạn đã làm tốt việc hạn chế sự ảnh hưởng của những vị tướng lạ. Các bạn có bàn luận gì ở giai đoạn cấm chọn khi thấy những vị tướng này không? Chắc là phải có chiến thuật từ trước chứ? Hay cứ tuỳ cơ ứng biến?

Tôi nghĩ là chúng tôi có xem vài trận đấu họ đánh Hecarim, thường thì người đi rừng của họ chỉ cố gắng kiếm các chỉ số lính ở giai đoạn đầu trận chứ không gây ảnh hưởng nhiều. Còn Irelia thì là một vị tướng mà không chuẩn bị nhiều về mặt chiến thuật được, hầu như tất cả các thành viên đều từng gặp vị tướng này nhiều trong quá trình thi đấu. Nó từng là tướng hợp meta nhiều lần trong quá khứ rồi. Nên đây không phải là tướng mới mà chưa có ai gặp, chỉ cần nghĩ lại xem Irelia sẽ làm gì? có thể làm gì? có điểm yếu là gì?….Ví dụ như khi giao tranh mà Irelia chỉ có hai đồ tấn công là tam hợp và gươm của vị vua vô danh thì rất mỏng manh. Đó là một trong những điều có thể nhận ra và giúp chúng tôi dễ dàng hạ gục cô ấy khi giao tranh tổng.

Bạn đã quay trở về sân nhà rồi, có lẽ không chính xác về mặt thi đấu chuyên nghiệp nhưng về mặt gốc gác thì lại đúng. Cảm giác thế nào khi được thi đấu ở Châu Âu một lần nữa?

Tôi rất thích cảm giác này, được gặp rất nhiều người quen cũ ở giải LCS Châu Âu và ở Đức, nhiều đồng đội cũ ở các đội tuyển Châu Âu. Cho tới giờ thì cảm giác thi đấu trên đất Châu Âu khá là tuyệt vời. Tất nhiên là cảm giác vui hơn khi đang thắng nhưng nếu không tính tới việc này thì tôi thích lắm.