Lần đầu tiên trong lịch sử, Riot phủ nhận khuất tất, công bố tỷ lệ rơi đồ trong Chế Tạo Hextech cho fan hâm mộ xem

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 27/02/2018 06:21 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Riot đã chính thức công bố tỷ lệ rơi vật phẩm trong Chế Độ Hextech, hãy cùng dạo xem nhé.

Từ khi được ra mắt vào tháng 4/2016, Chế Tạo Hextech đã trở thành một phần không thể thiếu với game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tại đây, chúng ta có thể tìm kiếm, tích cóp để chế tạo ra những trang phục cho riêng mình mà hoàn toàn miễn phí.

Đây cũng là nơi người chơi đổ tiền vào, tìm kiếm cơ hội sở hữu nhưng trang phục thuộc hàng siêu hiếm như PAX Sivir, Vayne Đoạt Hồn, Annie Hextech,... Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn như vậy, bạn chắc hẳn sẽ vô cùng bực bội khi tài khoản của mình rõ ràng full tướng, nhưng Riot vẫn cho bạn mảnh Tướng. Liệu có gì khuất tất ở đây chăng. Phủ nhận chuyện này, Riot đã chính thức công bố tỷ lệ rơi vật phẩm trong Chế Độ Hextech, hãy cùng dạo xem nhé.

Dưới đây là chi tiết về phần trăm tỷ lệ rơi đồ:

- Mảnh trang phục: 50%

- Mảnh tướng: 25%

- Biểu cảm: 10%

- Mảnh mắt + 150 Tinh hoa cam: 11,5%

- Mảnh biểu tượng anh hùng + 150 tinh hoa cam: 3,5%

Ngoài ra, bạn còn có cơ hội nhận thêm phần thưởng:

- Đá Quý: 3,6%

- Chìa khóa + rương: 10%

Bên cạnh đó, Riot cũng đưa ra một số lưu ý về nguyên tắc hoạt động của hệ thống báu vật Hextech:

- Trừ các trang phục đặc biệt Hextech, tất cả trang phục đều có tỉ lệ rơi bằng nhau. Điều này nghĩa là tỉ lệ rơi trang phục Tối Thượng bằng với tỉ lệ rơi trang phục 49 RP.

- Các trang phục cấp cao (chẳng hạn Tối Thượng) rơi ra sẽ được mở khóa vĩnh viễn ngay lập tức, và không cần phải được nâng cấp bằng Tinh hoa cam. Nếu bạn đã sở hữu trang phục đó, bạn có thể phân giải nó để lấy Tinh hoa cam.

- Riot sẽ không để bạn gặp xui xẻo. Mỗi 3 rương, bạn chắc chắn sẽ nhận được ít nhất một mảnh trang phục. Vì thế, tỉ lệ rơi mảnh trang phục thực ra là khoảng 57%.

- Đá Quý có 3,6% tỉ lệ rơi ra bên cạnh phần thưởng bình thường. Cũng như mảnh trang phục, Riot luôn đảm bảo cho bạn nhận được ít nhất 1 Đá Quý mỗi 50 rương.

- Tỉ lệ xuất hiện “rương trong rương” là 10%, và rương này lại có 10% khả năng xuất hiện 1 rương mới, cứ thế tiếp diễn.

- Khi mở rương, bạn có 1/2.500 cơ hội nhận được thêm trang phục đặc biệt Hextech bên cạnh các phần thưởng bình thường.

- Rương Hextech chỉ rơi mảnh tướng có giá từ 4.800 Tinh hoa xanh trở lên. Bạn sẽ không phải lo nhận được mảnh Nunu hay Ashe từ rương Hextech.

- Điều này nghĩa là nếu đủ may mắn, bạn có thể nhận mảnh trang phục tối tượng, trang phục Hextech, rương + chìa khóa từ một rương duy nhất.