Lần đầu tiên trong lịch sử, một chú Pokemon được đưa lên làm thị trưởng

DS  - Theo Helino | 03/04/2018 05:32 PM

Câu chuyện tưởng chừng ngược đời này hóa ra lại là sự thật xảy ra tại tỉnh Kagawa, Nhật Bản.

Việc Pokemon nổi tiếng ở Nhật Bản không phải điều gì quá xa lạ với tất cả chúng ta nữa. Đi khắp mọi nơi trên xứ hoa anh đào, ta có thể thấy được những quán ăn, những cửa tiệm mang bóng dáng của biệt đội "quái vật bỏ túi". Tuy nhiên, đem cả Pokemon đi làm tỉnh trưởng thì đúng là điều độc nhất vô nhị, chắc chưa từng có ai nghĩ đến trên đời.

Vào ngày 1/4 mới đây, tỉnh Kagawa, Nhật Bản đã công bố kế hoạch đưa nhân vật Pokemon Slowpoke lên làm thị trưởng của khu vực này. Theo như ông Yutaro Goja, người phụ trách du lịch của tỉnh Kagawa cho biết, đây là thời điểm mà tỉnh cần có một sự thay đổi, và dường như Slowpoke là một lựa chọn vô cùng lý tưởng!

Lần đầu tiên trong lịch sử, một chú Pokemon được đưa lên làm thị trưởng - Ảnh 1.

Được biết, đặc sản của tỉnh Kagawa vốn là món mì Udon. Món mì này ngon và ấn tượng đến nỗi, nhiều người không ngần ngại gọi là tỉnh Kagawa là tỉnh Udon. Còn trong tiếng Nhật, tên của Slowpoke là Yadon, vậy là đủ đã đủ liên quan để đưa cả hai đến với nhau. 

Không chỉ có vậy, Slowpoke còn có cả một buổi lễ ra mắt của riêng mình ở cương vị mới. Trong buổi lễ này, Slowpoke chả nói năng gì cả, mà để cho MC của chương trình... làm tất. Tuy nhiên, chú Pokemon cũng đã kịp tự mình giới thiệu một món Udon Slowpoke mới mang màu hồng giống như chính bản thân. Nếu có cơ hội ghé thăm tỉnh Kagawa, hãy đừng ngần ngại làm thử một xuất mì Udon cho biết nhé!

Lần đầu tiên trong lịch sử, một chú Pokemon được đưa lên làm thị trưởng - Ảnh 2.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một chú Pokemon được đưa lên làm thị trưởng - Ảnh 3.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một chú Pokemon được đưa lên làm thị trưởng - Ảnh 4.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một chú Pokemon được đưa lên làm thị trưởng - Ảnh 5.