Lần đầu tiên Faker chia sẻ điều quan trọng nhất để cả trẻ con cũng trở thành Cao Thủ trong LMHT

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/07/2016 02:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mới đây, Faker đã chia sẻ cách để giúp cho những game thủ trẻ tuổi có thể tiến bộ tốt nhất trong Liên Minh Huyền Thoại.

Một trong những sự việc gây được sự chú ý nhất cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại trong tuần này, chính là việc Riot Games chính thức ra mắt lại bộ trang phục cho nhà vô địch CKTG - SKT T1. Có thể nói sau gần 3 tháng, Riot đã giải quyết tất cả những vấn đề mà nhóm skin cũ gặp phải. Thiếu Azir cho Easyhoon, Kalista cho Bang chứ không phải Sivir và cả những chất lượng về hình ảnh cũng như hiệu ứng đặc biệt.

Và đương nhiên, người ta cũng cũng không quên hỏi ý kiến của các tuyển thủ SKT T1. Liệu Faker và những người đồng đội của mình có thích nhóm trang phục SKT hay không? Ngoài ra, Faker cũng chia sẻ cách để giúp cho những game thủ trẻ tuổi có thể tiến bộ tốt nhất trong Liên Minh Huyền Thoại. Và bây giờ chúng ta hãy đến với bài phỏng vấn sau trận đấu giữa SKT T1 và ESC Ever vừa qua nhé.

Cảm giác của bạn khi nhận được danh hiệu MVP tại trận đầu tiên như thế nào?

Thật ra theo cảm nhận, mình nghĩ rằng danh hiệu MVP nên thuộc về Bang. Nhưng trong trận đấu này mình thi đấu khá tốt, nên khi có được danh hiệu này cũng khá vui.

Các bạn đã cướp Baron bằng Ashe trong trận đầu tiên như thế nào?

ESC Ever gây khá nhiều sát thương lên Baron, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng mình có khả năng cướp được mục tiêu. Thật ra, họ cũng đã xử lý rất tốt khi dừng việc gây sát thương trong tình huống đó, tuy nhiên Ashe của Bang đã tận dụng điều này gây sát thương lên Baron, đồng thời Hecarim của Blank sử dụng Trừng Phạt nên đã cướp được.

Vậy là pha cướp Baron đã được tính toán từ trước?

Đúng vậy, chúng tôi có 50% khả năng cướp mục tiêu nhưng không rõ bằng cách nào mà Ashe lại là người hạ gục Baron.

Bạn thường có những pha núp trong bụi rất tốt, như tại giải MSI. Vậy bạn có bí quyết gì trong chuyện này không?

Thông thường mình hay cố gắng ít lộ mặt càng nhiều càng tốt khi farm lính. Nhưng đây là kĩ năng riêng của các tuyển thủ chuyên nghiệp, vì vậy mình xin từ chối tiết lộ điều này.

Sky của đội tuyển CJ Entus từng nói rằng anh ta lấy cảm hứng chơi Taliyah khi xem stream của bạn, bạn cảm thấy như thế nào?

Không rõ tại sao Sky lại trả lời như thế, vì tôi chơi Taliyah khá tệ. Nhưng sau khi thấy Sky sử dụng vị tướng này, mình nghĩ rằng anh ta chơi tốt hơn.

Chúng tôi có câu hỏi từ khán giả tại trường quay: Bạn cảm thấy như thế nào về trang phục SKT Mùa 5?

Phiên bản trước của trang phục SKT trông khá tệ, nhưng lần này tôi cảm thấy khá hài lòng về trang phục mới đây. Đặc biệt là động tác biến về mới, mình thích động tác này còn hơn cả thiết kế trang phục. Riot Games đã thêm vào một số động tác, nhưng nó trông khá vui và độc đáo.

Có khá nhiều động tác biến về trông rất độc đáo, bạn thích động tác nào nhất trong số 6 trang phục này?

Động tác Wolf đánh văng chiếc ghế trông rất “ngầu”.

Lúc đó Wolf tình cờ đánh văng chiếc ghế phải không?

Mình không rõ lắm. Vì lúc đó mình đang luyện tập nên không thấy cảnh Wolf quay phim. Nhưng trong trò chơi, cảnh chiếc ghế bị đánh văng đi khá xa khiến nó “ngầu” hơn nhiều.

Wolf đánh văng chiếc ghế

Hôm nay là ngày hội văn hóa (Culture Day) nên có khá nhiều phụ huynh cũng như học sinh. Và đây là câu hỏi từ một số em học sinh tiểu học: Làm thế nào để chúng em lên được Cao Thủ?

Đây là câu hỏi khiến tôi gặp rắc rối nhiều nhất, vì mình cũng không rõ thế nào để chơi tốt hơn cả. Theo tôi chỉ cần tập luyện nhiều nhất có thể và nhìn lại những sai lầm mà bản thân đã mắc phải khi thua cuộc. Điều này rất quan trọng.

Cuối cùng, bạn có điều gì muốn gửi gắm tới người hâm mộ không?

Có khá nhiều người lo lắng cho trận đấu trước ESC Ever, và bọn mình cũng khá căng thẳng, nhưng cuối cùng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Bọn mình sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn trong những đấu tiếp theo để có thứ hạng tốt tại lượt về.